Giải cứu con tin một cách ngoại mục (kỳ 2)

Giải cứu con tin một cách ngoại mục (kỳ 2)

Thứ 7, 05/09/2015 | 14:00
0
Biết Phúc “sâm” ẩn lấp trong một ngôi nhà người quen, trong tay hắn đang giữ đứa bé. Ban chuyên án, đã phải lên kế hoạch chi tiết để giải cứu đứa bé một cách an toàn.

Kỳ 1: Từ trộm cắp vặt, lưu manh quèn thành… đại ca giang hồ

Sau khi bất đồng về cách chia tài sản, giữa Minh “mộc” và Phúc “sâm” đã bặt tăm không còn thấy tung tích chúng đâu nữa. Các trinh sát đã phải làm việc hết sức vất vả để truy tìm tung tích của chúng mãi không thấy.

Có thời điểm theo dõi Phúc “sâm” và Minh “mộc” rất lâu khoảng 8 tháng trời mới bắt được nguồn tin cơ sở. Trong khoảng 8 tháng, các trinh sát chia nhau đi tìm tung tích của bọn chúng, có những lần nhận được tin cơ sở đặc tình báo về là bọn chúng ở đấy, nhưng khi trinh sát đến bọn chúng đã nhanh chân chốn thoát.

Nhiều lần nguồn tin bị gián đoạn, thế nhưng các trinh sát thời ấy đã không nản trí, quyết tâm tìm ra bằng được bọn chúng để bắt chúng về chịu tội trước pháp luật, lập lại an ninh trật tự.

Mọi dấu vết lần theo chúng đều mất tích, tưởng chừng như ban chuyên án đã đi vào ngõ cụt thì đầu tháng 3/1990, nguồn tin cơ sở báo rằng Phúc “sâm” đang suốt hiện ở một nhà dân bên phố Lê Lợi. Khi đó, các trinh sát của Công an TP. Hải Phòng đã phải vất vả theo dõi chúng.

Pháp luật - Giải cứu con tin một cách ngoại mục (kỳ 2)

Vũ khí mà Minh "mộc", Phúc "sâm" dùng để chống trả Công an.

Chia sẻ với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Văn Hải, nguyên trinh sát quận Ngô Quyền TP. Hải Phòng kể lại: “Lúc đó, kinh tế hạn hẹp nhiều lúc anh em chiến sĩ phải bỏ tiền túi ra mà làm việc. Chúng tôi đi suốt ngày để theo dõi, truy bắt đối tượng . Nhận được tin báo ở đâu là chúng tôi tới đó ngay. Chỉ cần dưới cơ sở báo về là chúng tôi vui mừng lắm.

Thời đó, có những ngày tôi đi 16 tiếng, chỉ có đi theo nguồn tin. Lúc đó, mình phải lo cho đặc tình, phải bỏ tiền cho họ chi tiêu và gây dựng cơ sở. Chúng tôi đi sang bên An Hải chỉ theo dõi gần một tháng trời, ban đêm chỉ mong sao bắt được cái đèn đỏ. Lúc đó, bọn chúng đi xe máy nhưng tắt đè

Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.