Giải mật vụ không quân Nga 'tập kích' tàu sân bay Mỹ

Giải mật vụ không quân Nga 'tập kích' tàu sân bay Mỹ

Thứ 6, 22/11/2013 | 08:06
0
15/11/2000, quân đội Nga tiết lộ một tin gây sốc rằng máy bay Su-27 và máy bay trinh sát Su-24MR của họ đã qua mặt được radar trinh sát trên tàu sân bay Kitty Hawk để thực hiện một cuộc “viếng thăm” lên chiếc siêu hạm này của Mỹ ở vùng biển Nhật Bản.

Siêu hạm của Mỹ

USS Kitty Hawk là một trong những “siêu hạm” và cũng là chiếc tàu sân bay đã phục vụ lâu nhất trong quân đội Mỹ. Nó được hạ thủy năm 1961 và đã trải qua 3 lần đại tu vào năm 1977, 1982 và 1988. Ngoài ra, nó còn được bảo dưỡng trong một thời gian khá dài ở xưởng đóng tàu hải quân ở Philadenphia năm 1987. Kết quả của lần bảo dưỡng này đã kéo dài tuổi thọ của chiếc tàu này từ 30 năm lên 50 năm.

Tàu Kitty Hawk có trọng tải 82.000 tấn, dài 319m, trọng lượng rẽ nước 82.200 tấn, đạt vận tốc tối đa 35 hải lý/giờ. Trên tàu có 4 máy phóng máy bay cùng 4 đường băng cho máy bay cất hạ cánh. Tổng chiều rộng mặt sàn sân bay trên tàu là 76,8 m. Với thân hình đồ sộ, Kitty Hawk mang được tới 85 máy bay các loại và biên chế thủy thủ đoàn gần 6000 người.

Tiêu điểm - Giải mật vụ không quân Nga 'tập kích' tàu sân bay Mỹ
Oanh tạc cơ Su-24.

Về vũ khí trang bị, từ tháng 3/1976, Kitty Hawk được trang bị máy bay  F-14 Tomcat và máy bay chống ngầm S-3 Viking. Ngoài ra còn có hệ thống phòng không gồm 2 tháp pháo M-60 và 3 dàn tên lửa (mỗi dàn có 8 ống phóng). Tháng 7/1998, tàu sân bay này được Mỹ triển khai không thời hạn ra vùng biển nước ngoài với cảng Yokosuka của Nhật Bản là căn cứ của nó.

Những kẻ đột nhập

Su-27 là một loại máy bay tiêm kích hạng nặng do hãng Sukhoi sản xuất. Thân máy bay có 10 giá treo vũ khí, có thể lắp tên lửa không đối không tầm ngắn và tầm trung AA-11, AA-8, AA-10. Ngoài ra còn được trang bị 1 pháo 30 mm với 150 viên đạn dùng cho không chiến trong tầm gần. Trên Su-27 được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như thiết bị theo dõi bằng hồng ngoại, mũ ngắm và hệ thống dữ liệu số…

Su-24MR là máy bay trinh sát đặc biệt được thiết kế dựa trên cơ sở chiếc Su-24. Đây là loại máy bay ném bom 2 động cơ, 1 chỗ ngồi, cánh cụp cánh xòe do Liên Xô sản xuất. Năm 1974, nó bắt đầu được trang bị cho quân đội.

Trong thân Su-24MR được trang bị một thiết bị trinh sát BKP-1 cùng với các thiết bị chụp ảnh tự động AP-402M nằm ở hai bên thân và bụng máy bay. Sau khoang lái được gắn hệ thống trinh sát hồng ngoại. Khoang giữa có thiết bị nhận dạng quốc huy. Với thiết kế hiện đại, Su-24MR có thể trực tiếp xử lý các tin tức thu được sau đó chuyển về trạm tình báo mặt đất.

Su-24MR có một ưu điểm đặc biệt là khả năng duy trì vận tốc Mach 2.2 ở độ cao chỉ 20m và năng lực tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. Bên cạnh đó, loại máy bay này cũng có thể mang theo tên lửa và tấn công các mục tiêu mặt đất từ độ cao 1300m hoặc mang tên lửa hạt nhân và thực hiện tấn công hạt nhân chiến thuật. Với những khả năng ấy, từ khi được giao cho quân đội Nga, Su-24MR đã được khối NaTo đánh giá là một chiếc máy bay trinh sát nguy hiểm.

Nhận thấy khả năng thâm nhập tầm thấp của Su-24MR, quân đội Nga đã lên kế hoạch cho máy bay này “viếng thăm” tàu sân bay Mỹ với 1 chiếc Su-27 đi kèm. Theo Quân đội Nga: những điều chưa biết của Nxb QĐND, ngày 9/11/2000, một chiếc Su-27 cùng một chiếc trinh sát Su-24MR của Nga được lệnh bí mật cất cánh từ căn cứ không quân của trung đoàn không quân trinh sát độc lập số 11 với nhiệm vụ đặc biệt: Bất ngờ viếng thăm tàu sân bay USS Kitty Hawk của Hạm đội 7 – Mỹ đang hoạt động trong vùng biển Nhật Bản.

Để thực hiện chuyến viếng thăm, các máy bay Nga đã sử dụng các thiết bị gây nhiễu và ngụy trang để lặng lẽ tiếp cận tàu sân bay Kitty Hawk. Khi mục tiêu đã có thể nhìn rõ bằng mắt thường, các thiết bị theo dõi, cảnh giới trên tàu sân bay Mỹ vẫn không hề hay biết. Thấy thời cơ thuận lợi, viên phi công lái Su-24 cho máy bay lấy độ cao rồi bổ nhào xuống tàu sân bay rồi nhấn nút phóng tên lửa (giả định) sau đó kéo cần điều khiển và mau chóng bay khỏi vùng nguy hiểm.

Cuộc viếng thăm bất ngờ của 2 chiếc máy bay Nga đã khiến người Mỹ một phen hú vía vì họ có tất cả các phương tiện hiện đại để phát hiện đối phương từ xa nhưng đã trở thành mù lòa khi không hề phát hiện được 2 chiếc máy bay lạ đang di chuyển về phía mình. Do đó, nếu ở trong tình trạng chiến tranh thì chiếc tàu sân bay này đã bị 2 chiếc máy bay kia đánh chìm.

Vũ Tiến Đức

'Huyền thoại tốc độ’ MiG-31 rơi vì 1 chiếc đai ốc

Thứ 5, 21/11/2013 | 09:15
Kazakhstan thông báo, nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay tiêm kích MiG-31, bị rơi hồi tháng 4/2013 là do tuột đai ốc.

Mỹ theo dõi công dân Anh do thỏa thuận của hai phía

Thứ 5, 21/11/2013 | 09:29
Trong tình tiết mới nhất của vụ bê bối gián điệp, việc tổ chức An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) theo dõi các công dân Anh quốc hoàn toàn không sai phạm, đó là thỏa thuận riêng giữa Washington và Luân Đôn.

Quốc gia ra luật 'bán' quốc tịch với giá 650 ngàn Euro

Thứ 5, 21/11/2013 | 16:04
Quốc hội Cộng hòa Malta vừa thông qua một đạo luật cho phép các công dân không thuộc Liên hiệp Châu Âu có thể “mua” quốc tịch của đảo quốc nhỏ xíu này với giá 650 ngàn Euro.

Đảo mới hình thành ở Nhật Bản sau khi núi lửa phun trào

Thứ 5, 21/11/2013 | 16:40
Các chuyên gia cho biết, hòn đảo mới có đường kính khoảng 200 mét này có thể sẽ biến mất hoặc tồn tại vĩnh viễn.

Cuộc đời cố tổng thống John F. Kennedy qua ảnh

Thứ 5, 21/11/2013 | 14:55
John F. Kennedy là chính khách trẻ tuổi nhất từng đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên ông đã bỏ lại những dự định chính trị dở dang sau vụ ám sát năm 1963.

Chuyện của người cha mất con gái nhỏ trong thảm họa Tacloban

Thứ 4, 20/11/2013 | 10:11
“Hai con trai tôi chui được qua lỗ thông gió để trèo lên tầng hai. Vợ tôi quay lại vừa kéo được Marielle thoát ra khỏi khe hẹp đó thì một con sóng khác ập tới. Con bé đã bị tuột tay…”, nói đến đây, ông Rolando B.Alueta nghẹn lời.

'Huyền thoại tốc độ’ MiG-31 rơi vì 1 chiếc đai ốc

Thứ 5, 21/11/2013 | 09:15
Kazakhstan thông báo, nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay tiêm kích MiG-31, bị rơi hồi tháng 4/2013 là do tuột đai ốc.

Mỹ theo dõi công dân Anh do thỏa thuận của hai phía

Thứ 5, 21/11/2013 | 09:29
Trong tình tiết mới nhất của vụ bê bối gián điệp, việc tổ chức An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) theo dõi các công dân Anh quốc hoàn toàn không sai phạm, đó là thỏa thuận riêng giữa Washington và Luân Đôn.

Quốc gia ra luật 'bán' quốc tịch với giá 650 ngàn Euro

Thứ 5, 21/11/2013 | 16:04
Quốc hội Cộng hòa Malta vừa thông qua một đạo luật cho phép các công dân không thuộc Liên hiệp Châu Âu có thể “mua” quốc tịch của đảo quốc nhỏ xíu này với giá 650 ngàn Euro.

Đảo mới hình thành ở Nhật Bản sau khi núi lửa phun trào

Thứ 5, 21/11/2013 | 16:40
Các chuyên gia cho biết, hòn đảo mới có đường kính khoảng 200 mét này có thể sẽ biến mất hoặc tồn tại vĩnh viễn.

Cuộc đời cố tổng thống John F. Kennedy qua ảnh

Thứ 5, 21/11/2013 | 14:55
John F. Kennedy là chính khách trẻ tuổi nhất từng đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên ông đã bỏ lại những dự định chính trị dở dang sau vụ ám sát năm 1963.

Chuyện của người cha mất con gái nhỏ trong thảm họa Tacloban

Thứ 4, 20/11/2013 | 10:11
“Hai con trai tôi chui được qua lỗ thông gió để trèo lên tầng hai. Vợ tôi quay lại vừa kéo được Marielle thoát ra khỏi khe hẹp đó thì một con sóng khác ập tới. Con bé đã bị tuột tay…”, nói đến đây, ông Rolando B.Alueta nghẹn lời.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.