Giảm án cho nhân viên bảo vệ đi tù vì

Giảm án cho nhân viên bảo vệ đi tù vì "bênh" đồng nghiệp

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 28/05/2018 | 14:28
0
Thấy đồng nghiệp vô cớ bị đám thanh niên quây đánh, nhân viên bảo vệ của quán ăn vội xách dao ra "can ngăn" để rồi phải ngậm ngùi lĩnh án tù.

Nguyễn Quốc Chung (SN 1985, ở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) vừa bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm về tội Cố ý gây thương tích.

Giảm án cho nhân viên bảo vệ đi tù vì 'bênh' đồng nghiệp

Bị cáo Nguyễn Quốc Chung tại tòa

Hồ sơ vụ án thể hiện, đêm ngày 03/4/2017, sau khi đi ăn nhậu về, nhóm của Nguyễn Thanh Tùng (SN 1976, ở Đống Đa, Hà Nội), Trần Trung Hiếu (SN 1985, ở Ba Đình, Hà Nội) va chạm với một xe ô tô taxi và xảy ra xô xát với người tài xế.

Nhìn thấy sự việc, ông Lai Bách Bình là bảo vệ của quán Dê+ (địa chỉ ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) vội ra can ngăn.

Đã không nghe theo ý tốt của ông Bình, Tùng và Hiếu còn lao vào đánh người bảo vệ. Lúc đó, Nguyễn Quốc Chung (là người trực cùng ca với ông Bình) chạy ra can ngăn thì cũng bị Hiếu đấm 2, 3 cái vào mặt.

Thấy ông Bình vẫn bị nhóm thanh niên quây đánh, Chung vừa hô hoán nhân viên trong quán, vừa chạy vào bếp lấy 3 con dao rồi quay lại đuổi chém nhóm của Hiếu.

Thấy Chung có hung khí, nhóm thanh niên trên ngừng đánh ông Bình rồi hò nhau bỏ chạy toán loạn.

Trong lúc tháo chạy, Hiếu vấp ngã, vừa hay Chung lao đến, dùng dao chém một nhát trúng vào tay Hiếu. Thấy bạn bị chém, Tùng lao đến kẹp cổ Chung nhằm giải vây cho bạn, trong lúc giằng co, nam thanh niên này cũng bị lĩnh trọn một nhát dao trúng ngực từ Chung.

Sau khi gây thương tích cho Tùng và Hiếu, Chung bỏ trốn, đến ngày 04/04/2017 thì đối tượng ra cơ quan công an đầu thú.

Do được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên cả Tùng và Hiếu đã không nguy hiểm đến tính mạng. Song, Nguyễn Thanh Tùng bị tổn hại sức khỏe là 50%. Nguyễn Trung Hiếu từ chối giám định thương tích bổ sung, vì vậy không có căn cứ để bổ sung tỷ lệ tổn hại sức khỏe của người này.

Hồ sơ cũng nêu rõ, đối với hành vi dùng tay, chân đánh ông Lai Bách Bình của Nguyễn Thanh Tùng và Trần Trung Hiếu, do ông Bình đã có đơn đề nghị từ chối giám định thương tích nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự. Ngày 20/7/2017, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 đối tượng Tùng và Hiếu.

Về hành vi phạm tội của Nguyễn Quốc Chung, tòa cấp sơ thẩm nhận định có đủ cơ sở kết luận bị cáo Chung phạm tội Cố ý gây thương tích. Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Chung bị TAND quận Đống Đa tuyên phạt 7 năm tù về tội danh trên.

Cho rằng mức án trên còn quá nghiêm khắc, Nguyễn Quốc Chung làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, trước sự ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo của bị cáo Chung, HĐXX của TAND TP.Hà Nội nhận định: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác, làm mất trật tự trị an xã hội. Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tuy nhiên, khi lượng hình, HĐXX xét thấy bị cáo sau khi phạm tội đã tự thú, nhờ gia đình bồi thường, khắc phục hậu quả cho những người bị hại; bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội trong hoàn cảnh người bị hại cũng có lỗi và bị cáo bị kích động về tinh thần nên cần giảm cho bị cáo một phần hình phạt mà vẫn đủ sức răn đe, giáo dục tội phạm nhưng cũng thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Từ các phân tích trên, HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Quốc Chung 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích (giảm cho bị cáo 2 năm tù so với án sơ thẩm).

Khởi tố đối tượng cố ý gây thương tích khiến 1 người tử vong

Thứ 2, 14/05/2018 | 10:28
Sau khi xảy ra mâu thuẫn, đối tượng đã có hành vi cố ý gây thương tích khiến 1 người tử vong.

Nữ giáo sinh bị hành hung: Không khởi tố tội Cố ý gây thương tích

Thứ 6, 30/03/2018 | 14:20
Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Nghĩa về tội Làm nhục người khác, nhưng không khởi tố tội Cố ý gây thương tích.

Làm rõ vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người tại Đắk Lắk

Thứ 5, 28/12/2017 | 21:41
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về vụ việc cố ý gây thương tích dẫn đến chết người tại tỉnh Đắk Lắk.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.