Giảm bớt thủ tục nhiêu khê để bù đắp cho người bị oan sai kịp thời

Giảm bớt thủ tục nhiêu khê để bù đắp cho người bị oan sai kịp thời

Thứ 5, 27/10/2016 | 19:04
0
Đại biểu Ngọ Duy Hiểu cho rằng, Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước sửa đổi cần phải giảm bớt thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện cho người bị oan sai để phần nào bù đắp cho họ kịp thời.

Sau 6 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009, các cơ quan có trách nhiệm bồi thường đã thụ lý giải quyết 258 vụ việc yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong đó đã giải quyết được 204 vụ với tổng số tiền bồi thường trên 111,149 tỷ đồng, còn lại hơn 50 vụ đang tiếp tục giải quyết.

Bên lề hành lang Quốc hội, PV báo Người Đưa Tin có cuộc trao đổi với ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội chiều nay trong buổi Quốc hội thoải luận tại tổ về dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước (sửa đổi).

Đáng chú ý là những bất cập, hạn chế của Luật này như vụ “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn, Trần Văn Thêm đã rất vất vả trong việc chứng minh thiệt hại oan sai được nhiều đại biểu quan tâm. 

Dân sinh - Giảm bớt thủ tục nhiêu khê để bù đắp cho người bị oan sai kịp thời

 Đến thời điểm hiện tại ông Huỳnh Văn Nén vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. 

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu cho rằng: “Thực tế Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009 đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Một bộ phận nhân dân chưa có điều kiện tiếp cận Luật này để thực hiện quyền của mình.

Hơn nữa, trong một vài trường hợp bị oan sai đòi bồi thường đã gặp phải những phiền hà, phức tạp nhất định. Do vậy, việc sử đổi Luật lần này sẽ góp phần khắc phục được những hạn chế như trong thời gian qua.

Đặc biệt, đối với những người bị oan sai thì họ cần phải được bù đắp một cách cụ thể, kịp thời.

Trong khi đó, thực tế việc yêu cầu người bị oan sai phải chứng minh được thiệt hại oan sai, có tài liệu, hóa đơn chứng từ là rất khó và thậm chí là không thể. Bởi trong thời gian họ bị oan sai, phải ngồi tù, chịu nhiều thiệt hại như bị giam, mất danh dự, dang dở việc học, mất việc, thậm chí gia đình tan nát thì sao có giấy tờ để chứng minh sau này.

Đây chính là điểm nghẽn, bất cập trong việc thực hiện Luật này. Ngoài ra, các quy định trước đây của chúng ta về thủ tục, hồ sơ giấy tờ còn rất nhiêu khê, hành chính.

Người dân đã bị thiệt thòi vì oan sai rồi, sau đó hành trình đi đòi giải quyết, minh oan đã khó khăn nay lại sang hành trình mới đòi bồi thường với đầy gian nan mới.  

Bởi vậy, luật bồi thường đưa ra làm sao vừa đảm bảo chặt chẽ, nhưng cần cởi mở, tạo điều kiện và giảm bớt những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết. Để sau những ngày tháng họ bị oan sai họ được đền bù ít nhiều, nhanh chóng và kịp thời”.  

Dân sinh - Giảm bớt thủ tục nhiêu khê để bù đắp cho người bị oan sai kịp thời (Hình 2).

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (ảnh: Vũ Phương). 

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu thẳng thắn nêu quan điểm: “Bản chất việc bồi thường ở đây cơ bản là lấy tài sản của Nhà nước bồi thường cho người bị oan sai. Trong lần sửa đổi này, tôi đề xuất cơ quan nào gây ra thiệt hại cho người dân thì cơ quan đó phải đền bù. Như vậy để giám bớt ngánh nặng cho ngân sách Nhà nước, mà tăng trách nhiệm”.

Trước đó, sáng nay Bộ trưởng bộ Tư pháp Lê Thành Long đã đọc tờ trình trước Quốc hội dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Theo đó, một điểm mới trong dự thảo lần này là dự thảo Luật đã quy định tăng mức thiệt hại về tinh thần.

Một điểm mới đáng chú ý của dự thảo Luật là quy định “đối với trường hợp người yêu cầu bồi thường có yêu cầu tạm ứng kinh phí bồi thường thì cơ quan giải quyết bồi thường có trách nhiệm thực hiện việc tạm ứng kinh phí để chi trả một phần khoản tiền bồi thường có thể tính được ngay cho người bị thiệt hại“.

Vũ Phương

Bị kết án oan sai 16 năm, hai chị em được công khai xin lỗi

Thứ 5, 13/10/2016 | 14:44
Ngoài lời tri ân gửi đến các cơ quan báo chí, luật sư, các vị lãnh đạo từ địa phương đến trung ương đã đồng hành, 2 chị em bị kết án oan ở Đồng Tháp mong muốn sớm được bồi thường.

Huỳnh Văn Nén chỉ được bồi thường hơn 2 tỷ đồng, thay vì hơn 10 tỷ?

Thứ 2, 17/10/2016 | 16:33
Ông Huỳnh Văn Nén được bồi thường từ hơn 10 tỷ xuống 2,6 tỷ đồng. Theo đại diện cục BTNN, việc xác định thiệt hại của ông Nén rất khó. Thời gian tới luật TNBTNN sẽ sửa đổi về quy định bồi thường.

Ngày 30/9, VKS TP Bắc Kạn sẽ tổ chức xin lỗi công khai người oan sai

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:23
Ngày 30/9, VKSND TP Bắc Kạn sẽ tổ chức xin lỗi công khai chị Phạm Thị Lan, người bị truy tố oan sai trong vụ án đánh bạc tháng 12/2013 tại UBND phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn.

Bị kết án oan sai 16 năm, hai chị em được công khai xin lỗi

Thứ 5, 13/10/2016 | 14:44
Ngoài lời tri ân gửi đến các cơ quan báo chí, luật sư, các vị lãnh đạo từ địa phương đến trung ương đã đồng hành, 2 chị em bị kết án oan ở Đồng Tháp mong muốn sớm được bồi thường.

Huỳnh Văn Nén chỉ được bồi thường hơn 2 tỷ đồng, thay vì hơn 10 tỷ?

Thứ 2, 17/10/2016 | 16:33
Ông Huỳnh Văn Nén được bồi thường từ hơn 10 tỷ xuống 2,6 tỷ đồng. Theo đại diện cục BTNN, việc xác định thiệt hại của ông Nén rất khó. Thời gian tới luật TNBTNN sẽ sửa đổi về quy định bồi thường.

Ngày 30/9, VKS TP Bắc Kạn sẽ tổ chức xin lỗi công khai người oan sai

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:23
Ngày 30/9, VKSND TP Bắc Kạn sẽ tổ chức xin lỗi công khai chị Phạm Thị Lan, người bị truy tố oan sai trong vụ án đánh bạc tháng 12/2013 tại UBND phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn.
Cùng tác giả

Xử phạt 30 triệu đồng công ty ‘tuồn’ nguyên liệu làm thuốc ra ngoài

Thứ 7, 26/08/2017 | 10:19
Cục Quản lý Dược vừa xử phạt công ty CP dược phẩm Hóa dược – Dược phẩm 1 về hành vi bán nguyên liệu làm Vitamin C cho đơn vị không có chức năng sản xuất thuốc thành phẩm.

Shophouse: Bộ Xây dựng khẳng định quảng cáo sai sẽ bị xử lý

Thứ 2, 21/08/2017 | 06:30
Bộ Xây dựng cho biết, khái niệm shophouse chưa được đề cập và chưa có quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Hành vi quảng cáo sai sự thật, gian lận, lừa dối khách hàng sẽ bị xử lý.

Chính phủ thống nhất không nhận chìm gần 1 triệu m3 chất nạo vét

Thứ 5, 17/08/2017 | 14:49
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp giữa các bên có liên quan và thống nhất sử dụng chất nạo vét để san lấp mặt bằng Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Một bộ phận cán bộ hành chính còn quan liêu

Thứ 5, 03/08/2017 | 06:30
Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho rằng, có tình trạng khiếu nại của người dân chậm được giải quyết hoặc không giải quyết là sự quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ hành chính.

Đề thi GDCD THPT Quốc gia 2017: Tình huống pháp lý thiếu dữ liệu

Thứ 3, 01/08/2017 | 10:04
Hai tình huống pháp lý trong câu 115 mã đề 305 và câu 119 mã đề 301 khá mơ hồ dẫn đến một câu nhiều đáp án đúng, câu thiếu dữ liệu. Điều này khiến không ít thí sinh bị thiệt thòi.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.