Giám đốc 9X từ tay trắng kiếm 70 triệu/tháng

Giám đốc 9X từ tay trắng kiếm 70 triệu/tháng

Thứ 2, 28/10/2013 | 15:32
0
Xuất phát là một thành viên nhảy hip hop, có một tiệm thời trang “độc” trên mạng, hiện tại Phạm Công Dương (biệt danh: Famy Kawaii) là Giám đốc công ty thời trang dành cho tuổi teen.

Chàng trai đa tài

Phạm Công Dương (SN 1991) là sinh viên năm cuối khoa Công trình trường ĐH Thủy Lợi (Hà Nội). Tuy nhiên, hiện tại chàng trai này không làm việc theo đúng chuyên ngành mình đã học mà chuyển hướng kinh doanh. Công Dương là Giám đốc công ty thời trang áo độc dành cho giới trẻ, mang nhãn hiệu T-Shirt Pro.

Chàng trai này có khá nhiều tài lẻ, tham gia nhảy hip hop từ năm 2005, chơi guitar, bóng bàn, nấu ăn đều giỏi. Sau 5 năm kinh nghiệm, Công Dương là thành viên của nhóm nhảy Loggers (Hà Nội) và đã gặt hái được nhiều thành tích trong các cuộc thi: Bước nhảy xì tin, HotVteen toàn quốc (2010), Ringmasterz 2011 với cương vị là người biểu diễn và biên đạo.

Xã hội - Giám đốc 9X từ tay trắng kiếm 70 triệu/tháng

Là chàng trai đam mê nhảy hip hop...

Bước vào lĩnh vực nhảy hip hop không những giúp Dương thỏa niềm đam mê mà còn kiếm thêm thu nhập. Ngay những ngày đầu là sinh viên, chàng trai này đã tự trang trải cuộc sống của mình bằng thu nhập kiếm được. Dương chia sẻ: “Mỗi buổi đi diễn em được mấy trăm nghìn, tích lại trong 1 tháng cũng được 4-5 triệu đồng”.

Lên lớp 6, do học trường chuyên của huyện, cách xa nhà nên Dương hoàn toàn tự lập cuộc sống. Ngày nhỏ, cuộc sống của Dương tương đối khá giả, tuy nhiên từ những năm học cấp 3, do bị trộm lấy mất sạch tài sản nên gia đình cậu rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là bước ngoặt để Dương luôn cố gắng.

Tốt nghiệp THPT, yêu thích trường ĐH Ngoại thương nhưng vì theo định hướng của bố mẹ nên Dương thi vào khoa Công trình trường ĐH Thủy lợi. Đây không phải là một ngành học cậu đam mê nhưng Dương vẫn luôn cố gắng học tốt, tích lũy cho mình những trải nghiệm. Dương vui vẻ nói: “Khi nào khách đặt hàng vẽ biệt thự, cầu đường lên áo thì khi đó mình thạo lắm”.

Kinh doanh từ 0 đồng tiền vốn

Có được một công ty cho riêng mình khi mới ngoài 20 tuổi là nhờ Dương đã có 2 năm kinh nghiệm bán hàng trên mạng các mẫu áo độc, tự tay thiết kế, đặt may.

Chàng trai này đến với việc kinh doanh rất tự nhiên. Cậu tâm sự: “Bắt đầu là một người đam mê hip hop, mình vẽ áo, đặt may cho bản thân với phong cách riêng. Sau đó nhiều bạn bè cảm thấy thích thú nên cũng nhờ Dương thiết kế. Dần dần các nhóm nhảy cũng muốn đặt đồng phục diễn”.

Xã hội - Giám đốc 9X từ tay trắng kiếm 70 triệu/tháng (Hình 2).

... đến Giám đốc 9X.

Cứ như vậy, cửa hàng trên mạng của Dương được thành lập năm 2011. Những chiếc áo đầu tiên có giá dưới 100 nghìn đồng, hợp với túi tiền sinh viên. Dù khách chỉ đặt hàng 1 chiếc áo Dương cũng tận tình vẽ và đặt may.

Trong ba tuần đầu tiên bán hàng trên mạng, Công Dương đã có thu nhập 20 triệu đồng. Đối với một cậu sinh viên số tiền này rất lớn. Vừa bất ngờ, sung sướng, Dương dành dụm tiền cho những dự án tiếp theo của mình.

Tháng 5 vừa qua, công ty được thành lập, Dương trở thành giám đốc 9X của hãng thời trang dành cho tuổi teen. Hiện tại cậu có trong tay 30 nhân viên và một xưởng may tại phố Tam Trinh (Hà Nội).

Tuy mới mở được 5 tháng nhưng công ty của Dương đã được đông đảo nhiều người biết đến. Chàng trai này nhận được nhiều hợp đồng dài hạn từ việc may đồng phục lớp, đồng phụ nhân viên cho nhiều công ty, doanh nghiệp.

Hiện tại, thu nhập của Dương từ công ty là 70 triệu đồng/tháng. Ít ai biết rằng, để có được như ngày hôm nay Dương bắt đầu với 0 đồng tiền vốn. Bởi cách làm kinh doanh của cậu không thể lỗ, xuất phát từ cách kinh doanh một chiếc áo lớn dần lên thành cửa hàng thời trang. Kinh doanh là trái ngành so với việc học, Dương chia sẻ có lẽ do cậu có duyên.

Người tổ chức sự kiện

Đầu tư vào công việc kinh doanh, Công Dương đã ngừng việc biểu diễn trong nhóm nhảy hơn một năm nay. Thế nhưng chàng trai này thể hiện niềm đam mê ấy theo một cách khác, rất riêng.

Hiện tại, Dương được biết đến là một chàng trai trẻ lập nên cộng đồng có tên Artwork Space chuyên về thiết kế, tổ chức các cuộc thi thường xuyên cho các bạn trẻ đam mê thời trang.

Dương đã tổ chức 3 cuộc thi dưới hình thức online đều đặn hàng tháng. Cuộc thi đầu tiên chuyên thiết kế về hình ảnh con cú đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Cuộc thi thứ hai là thiết kế về trăng với chủ đề “Trung thu cho em”. Đây cũng là chương trình Dương làm để gây quỹ từ thiện cho trẻ em làng Hòa Bình cùng CLB trường RMIT và du học sinh Úc tại Việt Nam. Mới đây, Dương tổ chức cuộc thi thiết kế về các nhân vật ma quái trong lễ hội Halloween.

Những cuộc thi này thu hút nhiều sinh viên đến từ các trường đại học với nhiều mẫu thiết kế sáng tạo, độc đáo. Đây là những chương trình phi lợi nhuận, do bản thân Dương đứng ra thành lập, tài trợ. Phần thưởng cho mỗi cuộc thi bao gồm tiền mặt và áo thiết kế của công ty. Đối với những bạn trẻ có tiềm năng, Dương sẽ ký hợp đồng về thiết kế.

Tuy đó là những phần thưởng không lớn nhưng nhìn thấy niềm vui, nhiệt huyết đến từ nhiều bạn trẻ khác khiến Dương có động lực hơn. Chính bản thân Dương cũng là người được truyền cảm hứng từ các mẫu thiết kế đa dạng này.

Dương tâm sự: “Ngày mình còn tham gia các nhóm nhảy, chỉ mong ai đó đứng lên tổ chức các cuộc thi để có dịp thi, giao lưu. Và bây giờ khi có điều kiện hơn mình lại mong muốn tạo được môi trường để những người trẻ có thể được vui chơi cùng nhau”.

Sắp tới, Công Dương sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc thi về nhảy hip hop và thiết kế đối đầu trực tiếp.

Theo Tri thức

9x bán bao cao su cho người đồng tính

Thứ 5, 24/10/2013 | 09:56
“Có một vị khách còn hỏi mình là sau khi mua hàng có được thử trước với người bán hàng không ? Vì mình là một người khá cởi mở nên đáp lại luôn là còn chỉ tùy thuộc vào sức hấp dẫn của người mua hàng...

Cơ phó 9X điển trai như diễn viên tại Việt Nam

Thứ 4, 09/10/2013 | 14:05
Nghỉ ĐH Ngoại thương để ra nước ngoài học làm phi công, sau đó làm việc cho hãng hàng không Jetstar Pacific với vị trí cơ phó và lại tiếp tục về trường xưa; đó là những lựa chọn của chàng phi công 9X Nguyễn Quang Đạt.

9X bỏ bằng đại học, kiếm bộn tiền từ phế liệu

Thứ 5, 29/08/2013 | 13:04
Những công việc như làm móc khóa, gấu bông, thiệp, son môi… thường là sở trường của các cô gái nhưng có những chàng trai cũng rất “tài hoa” đã và đang thành công, nổi tiếng trong lĩnh vực này.

MC Kỳ Duyên chê văn hóa chỉ trích của người Việt

Thứ 2, 28/10/2013 | 14:22
Gần đây, trên trang cá nhân của mình, nữ MC duyên dáng Kỳ Duyên đã thẳng thắn bày tỏ quan niệm của mình về văn hóa Việt và đã nhận được không ít ý kiến trái chiều.

Chú chó đeo balô gấu bông gây sốt đường phố Hà Nội

Thứ 2, 28/10/2013 | 13:30
Chú chó ngồi sau xe máy đi dạo trên đường phố Hà Nội, được trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm, kính, ba lô,... đang gây sốt cộng đồng mạng mấy ngày qua.

Tranh cãi người Sài Gòn làm từ thiện ‘thoáng’ hơn Hà Nội

Thứ 6, 25/10/2013 | 11:12
Chủ đề này đã gây ra nhiều cuộc chiến bàn phím trên mạng để lý giải cho sự khác biệt này. Thậm chí nhiều ý kiến gay gắt đã biến cuộc tranh luận trở thành cuộc chiến vùng miền.

9x bán bao cao su cho người đồng tính

Thứ 5, 24/10/2013 | 09:56
“Có một vị khách còn hỏi mình là sau khi mua hàng có được thử trước với người bán hàng không ? Vì mình là một người khá cởi mở nên đáp lại luôn là còn chỉ tùy thuộc vào sức hấp dẫn của người mua hàng...

Cơ phó 9X điển trai như diễn viên tại Việt Nam

Thứ 4, 09/10/2013 | 14:05
Nghỉ ĐH Ngoại thương để ra nước ngoài học làm phi công, sau đó làm việc cho hãng hàng không Jetstar Pacific với vị trí cơ phó và lại tiếp tục về trường xưa; đó là những lựa chọn của chàng phi công 9X Nguyễn Quang Đạt.

9X bỏ bằng đại học, kiếm bộn tiền từ phế liệu

Thứ 5, 29/08/2013 | 13:04
Những công việc như làm móc khóa, gấu bông, thiệp, son môi… thường là sở trường của các cô gái nhưng có những chàng trai cũng rất “tài hoa” đã và đang thành công, nổi tiếng trong lĩnh vực này.

MC Kỳ Duyên chê văn hóa chỉ trích của người Việt

Thứ 2, 28/10/2013 | 14:22
Gần đây, trên trang cá nhân của mình, nữ MC duyên dáng Kỳ Duyên đã thẳng thắn bày tỏ quan niệm của mình về văn hóa Việt và đã nhận được không ít ý kiến trái chiều.

Chú chó đeo balô gấu bông gây sốt đường phố Hà Nội

Thứ 2, 28/10/2013 | 13:30
Chú chó ngồi sau xe máy đi dạo trên đường phố Hà Nội, được trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm, kính, ba lô,... đang gây sốt cộng đồng mạng mấy ngày qua.

Tranh cãi người Sài Gòn làm từ thiện ‘thoáng’ hơn Hà Nội

Thứ 6, 25/10/2013 | 11:12
Chủ đề này đã gây ra nhiều cuộc chiến bàn phím trên mạng để lý giải cho sự khác biệt này. Thậm chí nhiều ý kiến gay gắt đã biến cuộc tranh luận trở thành cuộc chiến vùng miền.