Giám đốc CSAGA xin lỗi sau khi bị

Giám đốc CSAGA xin lỗi sau khi bị "ném đá" dữ dội vụ Phạm Anh Khoa

Đinh Lạc Thành
Chủ nhật, 13/05/2018 | 20:24
2
Bà Nguyễn Vân Anh - Giám đốc CSAGA, đơn vị tổ chức buổi talkshow với Phạm Anh Khoa - đã lên tiếng xin lỗi công chúng và các nạn nhân sau khi nhận về những chỉ trích gay gắt từ cộng đồng.​

Sau nhiều giờ đồng hồ gây phẫn nộ dư luận vì cuộc trò chuyện với Phạm Anh Khoa liên quan đến scandal quấy rối tình dục, bà Nguyễn Vân Anh - Giám đốc CSAGA - đã chính thức nói lời xin lỗi tới công chúng và các nạn nhân thông qua một đơn vị truyền thông.

Giám đốc CSAGA xin lỗi sau khi bị 'ném đá' dữ dội vụ Phạm Anh Khoa

Bà Vân Anh vừa lên tiếng xin lỗi vụ clip của Phạm Anh Khoa.

Bà Vân Anh cho biết, chính bản thân bà cũng không đồng tình với cách mà Phạm Anh Khoa trả lời và xin lỗi trong talkshow. Tuy nhiên, bà phủ nhận việc tổ chức ra buổi trò chuyện này là để Phạm Anh Khoa "chạy tội" và đánh bóng tên tuổi của tổ chức CSAGA mà bà làm Giám đốc.

Nói về mục đích của talkshow, bà Vân Anh chia sẻ: "Khi sự việc xảy ra, tôi theo dõi rất sát. Tôi nhiều lần bảo Phạm Anh Khoa rằng, em phải xin lỗi đi chứ, tại sao em không xin lỗi. Khi ấy, Khoa có nói với tôi rằng "nhưng mà em có lỗi đâu mà cần xin lỗi?".

Tôi đã ngồi với Khoa rất lâu để phân tích và nói rằng, em có lỗi chứ tại sao lại không có lỗi. Trước đây em đã từng tham gia những sự kiện như thế (Nam giới nói không với bạo lực gia đình- PV) và chị đã dạy cho em về bạo lực gia đình, bây giờ chị cảm thấy rất buồn.

Cuối cùng, sau rất nhiều vận động và tư vấn thì cậu ấy đã đồng ý. Nhưng cá nhân tôi biết đây là một người rất bản năng nên sẽ chỉ xin lỗi với cái gì mà cậu ta thấy tâm phục khẩu phục, còn cái gì mà cậu ta tự cho rằng không có lỗi sẽ không xin lỗi đâu".

Phạm Anh Khoa lên tiếng xin lỗi sau khi bị tố gạ tình

Về lý do không mời các nạn nhân như Phạm Lịch, Nga My, stylist M.P. để tổ chức các cuộc đối thoại nhằm bảo vệ và ủng hộ những nạn nhân nói chung của nạn quấy rối tình dục, bà Vân Anh giải thích: "Tôi đang làm về vấn đề nam giới, chúng tôi không phải làm với một mình Phạm Anh Khoa mà làm với rất nhiều người nam giới có hành vi bạo lực, kể cả những người đã giết vợ. Và cách làm của CSAGA là tìm ra những phần ánh sáng tốt đẹp nhất để họ thay đổi.

Xã hội của chúng ta phải thay đổi. Tôi làm dự án với phụ nữ bao nhiêu năm rồi, tôi biết. Nếu chỉ có phụ nữ đi gào, rồi được tập huấn có ý thức về quyền của mình rồi nhưng cuối cùng về vẫn bị đánh. Chúng ta phải thay đổi người đàn ông. Đây là một trong những hoạt động của chương trình và định hướng như vậy."

Giám đốc CSAGA xin lỗi sau khi bị 'ném đá' dữ dội vụ Phạm Anh Khoa (Hình 2).

Phạm Anh Khoa trong clip xin lỗi ngày 12/5.

Giám đốc CSAGA thừa nhận, chương trình đã chọn sai cách làm dù mong muốn thực sự tốt đẹp. "Tôi cho rằng, Khoa không thể cứ im lặng mãi như vậy được nên coi như đây là lời xin lỗi cho những nhận thức đầu tiên mà cậu ta nhìn nhận vấn đề. Có thể giữa cách làm và mục đích của chúng tôi đã có vấn đề, gây phản cảm.

Tôi phải nghiêm túc xem lại, và điều chỉnh cho những kế hoạch tiếp theo. Nếu được làm lại tôi sẽ làm khác đi. Đúng là vẫn một mục đích nhưng chúng tôi đã làm chưa giỏi".

Giám đốc CSAGA xin lỗi sau khi bị 'ném đá' dữ dội vụ Phạm Anh Khoa (Hình 3).

Bà Vân Anh - Giám đốc CSAGA trò chuyện với một đơn vị truyền thông về vụ việc Phạm Anh Khoa.

Kết thúc cuộc trò chuyện, bà Vân Anh - Giám đốc CSAGA đã gửi lời xin lỗi tới công chúng nói chung và cá nhân Phạm Lịch, Nga My, M.P. Bà giãi bày: "Thực sự từ trong lòng mình, tôi cho rằng với Phạm Lịch, Nga My, M.P. hay với tất cả những ai cảm thấy tổn thương từ sau khi theo dõi talk này thì tôi đều muốn nói lời xin lỗi rất chân thành.

Và tôi, chúng tôi phải xem lại cách mình làm để làm sao vẫn đạt được mục đích mà không gây ra những phản cảm, những tổn thương cho các bên liên quan như vậy. Đây hoàn toàn là việc nằm ngoài ý định của cá nhân tôi, tôi vô cùng xin lỗi".

CSAGA là tên viết tắt của trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên. CSAGA là tổ chức phi Chính phủ được thành lập từ năm 2001 với mục đích thúc đẩy việc thực hiện quyền cho phụ nữ và trẻ em trước bạo lực, kỳ thị tại Việt Nam bằng các phương pháp sáng tạo.

Bà Nguyễn Vân Anh là người đứng đầu tổ chức. Phạm Anh Khoa từng là đại sứ trong chiến dịch Đàn ông đích thực nói không bạo lực với phụ nữ của Trung tâm này. Hình ảnh của Phạm Anh Khoa cũng từng được đặt ở vị trí trung tâm trên website chính thức của tổ chức.

 

 

 

Trương Quỳnh Anh, Phương Mai phản ứng dữ dội với phát ngôn "gây sốc" của Phạm Anh Khoa

Chủ nhật, 13/05/2018 | 17:41
Mới đây, Phạm Anh Khoa đã khiến nhiều nghệ sĩ bức xúc vì cho rằng "vỗ mông nhau như cách chào hỏi ở showbiz". Nhiều nghệ sĩ đã phản ứng gay gắt với Phạm Anh Khoa.

VTV nói gì trước việc dồn dập đưa Phạm Anh Khoa lên sóng truyền hình sau scandal gạ tình?

Chủ nhật, 13/05/2018 | 13:21
Liên tiếp bị cáo buộc quấy rối tình dục, đến mức chính Phạm Anh Khoa đã phải lên tiếng xin lỗi, nhưng VTV vẫn để hình ảnh của rocker này xuất hiện liên tiếp, tràn ngập trên sóng. Vậy phía VTV nói gì về việc này?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thấy "ghê tởm" trước clip xin lỗi của Phạm Anh Khoa

Chủ nhật, 13/05/2018 | 10:28
Sau khi xem clip Phạm Anh Khoa gửi lời xin lỗi vào chiều 12/5, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ thái độ của mình với phát ngôn này.

Ồn ào vụ gạ tình: Phạm Anh Khoa lên tiếng xin lỗi, Phạm Lịch thấy không thoả đáng

Chủ nhật, 13/05/2018 | 08:40
Sau nhiều ngày im lặng trước những tố cáo của Phạm Lịch, Nga My... về hành vi quấy rối tình dục, Phạm Anh Khoa đã chính thức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và những người đã bị anh làm tổn thương thời gian qua.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.