Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội:

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội: "Ngành du lịch Thủ đô đã và đang hồi phục"

Đinh Lạc Thành
Thứ 7, 03/12/2022 | 08:34
0
Tối 2/12 tại không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm, Sở Du lịch Hà Nội khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Phát biểu tại sự kiện, bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Lễ hội Áo dài Du lịch năm 2022 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch Thủ đô, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung sau hơn 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đồng thời bảo tồn và phát triển, khai thác, tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Thông qua sự kiện, ngành du lịch Hà Nội tạo cơ hội quảng bá, giới thiệu, giao lưu, hợp tác cùng phát triển giữa doanh nghiệp du lịch Hà Nội với các nghệ nhân, nhà thiết kế thời trang áo dài.

Văn hoá - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội: 'Ngành du lịch Thủ đô đã và đang hồi phục'

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội nhấn nút khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022.

Bà Đặng Hương Giang cũng cho biết thêm: "Ngành du lịch Thủ đô đã và đang hồi phục, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Ước tính năm 2022, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 18,7 triệu lượt khách; trong đó khách quốc tế ước đạt 1,5 triệu lượt; khách nội địa ước đạt 17,2 triệu lượt, vượt mục tiêu đề ra là đón 9-10 triệu lượt khách, trong đó có 1,2-2 triệu lượt khách quốc tế.

Thành phố Hà Nội đặt ra các mục tiêu lớn hơn trong năm 2023 là đón và phục vụ trên 30 triệu lượt khách du lịch. Điều này đòi hỏi ngành kinh tế xanh phải đổi mới toàn diện để phục hồi trở lại và phát triển bền vững trong thời gian tới".

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND Tp.HN khẳng định, với ý nghĩa tốt đẹp tôn vinh và khai thác tà áo dài dân tộc là một sản phẩm của các loại hình du lịch độc đáo, là hoạt động gắn kết du lịch Hà Nội với du lịch ba miền Bắc - Trung - Nam, Hà Nội mong muốn cùng Huế và thành phố Hồ Chí Minh viết tiếp câu chuyện về tà áo dài như một “Đại sứ du lịch”.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022 tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội “Điểm đến an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn”, hứa hẹn là hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Văn hoá - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội: 'Ngành du lịch Thủ đô đã và đang hồi phục' (Hình 2).

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND Tp.HN.

"Tháng 11 vừa qua, Hà Nội đã vinh dự được nhận Giải thưởng Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2022 do Tổ chức Du lịch thế giới World Travel Awards bình chọn. Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022 là 1 trong 2 sự kiện tiêu biểu của du lịch Thủ đô trong năm nay, khép lại năm 2022 với rất nhiều nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch và mở ra cánh cửa tươi sáng, sôi động được kỳ vọng vào năm mới 2023", ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết.

Nói về Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022, ông Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá, với vai trò là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước, Hà Nội đóng góp quan trọng cho sự phục hồi và phát triển ngành Du lịch. Lễ hội là sự kiện hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách, sẽ là một trong các dấu ấn của du lịch Hà Nội sau dịch Covid-19.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022 được tổ chức từ ngày 2 - 4/12 tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Chương trình khai mạc được dàn dựng công phu, hấp dẫn với chương trình nghệ thuật đặc sắc, nhiều ca khúc về Hà Nội và ca ngợi vẻ đẹp của áo dài Việt Nam.

Văn hoá - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội: 'Ngành du lịch Thủ đô đã và đang hồi phục' (Hình 3).

Màn trình diễn áo dài tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội.

Ngoài ra, khán giả còn được xem trình diễn áo dài 3 miền Bắc - Trung - Nam với sự tham gia của các nhà thiết kế: Nghệ nhân áo dài Lan Hương, Xuân Thu, Viết Bảo, Năm Tuyền, Quang Hòa, Hà Duy, Chula Fahion House, Cao Minh Tiến, Nguyên Khanh và nhiều thương hiệu áo dài như Hương Queen, OZ Design House, áo dài thêu tay Tulip, Kiên Anh… Bên cạnh đó, chương trình còn có phần trình diễn áo dài của các doanh nghiệp du lịch, hàng không, khách sạn…

Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội có nhiều hoạt động hấp dẫn: Trưng bày 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm áo dài 3 miền, sản phẩm du lịch của các đơn vị lữ hành, hàng không, điểm đến, khách sạn, các sản phẩm quà tặng, phụ kiện của áo dài do nghệ nhân các làng nghề Hà Nội thực hiện.

Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động diễu hành và đồng diễn áo dài của gần 1.000 người, diễn ra vào ngày 3 và 4-12 do Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội thực hiện.

Lễ bế mạc sự kiện diễn ra vào tối 4/12. Ban tổ chức sẽ trao giải cho cuộc thi sáng tạo thiết kế áo dài của sinh viên; trao giải cho các gian hàng; trao giải cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch và ảnh du lịch Hà Nội năm 2022; đồng thời phát động cuộc thi thiết kế logo cho Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội.

 

Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 3 triệu lượt

Thứ 4, 30/11/2022 | 15:42
Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt 2,95 triệu lượt trong 11 tháng năm nay, gấp hơn 21 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tân HH Du lịch Kỳ Duyên sẽ quảng bá du lịch Việt Nam gắn với tà áo dài

Thứ 2, 14/11/2022 | 08:03
Vừa giành vương miện cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022, Lương Kỳ Duyên đã có những chia sẻ mới nhất về trách nhiệm của mình...

Siêu mẫu Hạ Vy: "Áo dài và di sản góp phần phát triển du lịch"

Thứ 4, 21/09/2022 | 11:03
Với show diễn thời trang Bước chân di sản, siêu mẫu Hạ Vy và đồng nghiệp mong muốn quảng bá các miền đất có di sản văn hoá, đẩy mạnh du lịch ở Việt Nam...
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Lương Bích Hữu lấn sân điện ảnh, "ngộp thở" trong Án mạng lầu 4

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:21
Gương mặt "thân quen" Trương Thế Vinh và “tân binh điện ảnh” Lương Bích Hữu lần đầu kết hợp màn ảnh rộng trong dự án Án mạng lầu 4 của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn.

Sở hữu khối tài sản hơn 300 tỷ, cuộc sống hiện tại của "Đường Tăng nhí thả cá" Thái Viễn Hàng thế nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Lựa chọn nghỉ đóng phim để kinh doanh, Đường Tăng thuở nhỏ của Tây Du Ký 1986 Thái Viễn Hàng có một cuộc sống vô cùng viên mãn bên mỹ nhân Chân Hoàn Truyện.

Hồng Hài Nhi có thân thế ra sao mà Tôn Ngộ Không cũng phải "rén"?

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:02
Hồng Hài Nhi là con trai Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa, tường tu tại Hỏa Diệm sơn 300 năm nên luyện được Tam Muội Chân Hỏa.

Hoa hậu Vbiz lộ diện sau thời gian dài "ở ẩn", cuộc sống ở Mỹ thế nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:15
Trong một cuộc thi về nhan sắc, Hoa hậu Dương Mỹ Linh từng vượt mặt Võ Hoàng Yến. Vào năm 2014, Hoa hậu này rời Việt Nam sang Mỹ sinh sống.

Quý tử nhà Hồ Ngọc Hà lộ vóc dáng trưởng thành, chiều cao lý tưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:15
Subeo mới đây được mẹ Hồ Ngọc Hà khoe ảnh cùng bố dượng Kim Lý. Tấm hình Kim Lý và quý tử Subeo chụp chung được Hồ Ngọc Hà miêu tả bằng ba từ.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...

Hồng Hài Nhi có thân thế ra sao mà Tôn Ngộ Không cũng phải "rén"?

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:02
Hồng Hài Nhi là con trai Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa, tường tu tại Hỏa Diệm sơn 300 năm nên luyện được Tam Muội Chân Hỏa.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa dông, lốc sét, gió giật mạnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:12
Dự báo chiều tối và đêm 23/4, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có mưa to.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.