Tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc "đồng bộ biểu hiệu” trên đường kiểu mẫu Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân – Hà Nội) gây tranh cãi trong dư luận, ngày 12/3, trao đổi với PV báo Người đưa tin, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VHTT Hà Nội nhấn mạnh 3 ý kiến và cho biết Sở tiếp tục lắng nghe, điều chỉnh cho phù hợp để nhân rộng ra thành phố.
Theo Giám đốc Sở VHTT Hà Nội, phố Lê Trọng Tấn là tuyến phố được chỉ đạo làm điểm. Khi khai trương, khánh thành tuyến phố này đáp ứng được các tiêu chí cơ bản không riêng gì vấn đề biển hiệu, biển quảng cáo hay cây xanh…
Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VHTT Hà Nội: Tiếp tục lắng nghe điều chỉnh phù hợp để nhân rộng - (Ảnh: Internet).
Theo ông Động, có một vài chi tiết ở tuyến phố sẽ tiếp tục được chỉnh sửa để cho hoàn chỉnh hơn, trong đó có biển hiệu.
Ông khẳng định, hiện nay các biển hiệu đang được lắp đặt đúng quy định của luật quảng cáo.
“Đối với biển hiệu thì chính quyền đã lấy ý kiến đồng thuận của người dân và được người dân nhất trí.
Đối với biển quảng cáo sau này phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Sở VHTT Hà Nội. Căn cứ vào thực tiễn và ý kiến góp ý của dư luận, khi cấp phép Sở VHTT Hà Nội sẽ điều chỉnh cho phù hợp và đẹp hơn” – ông Động phân tích.
Ông Động nhấn mạnh: Đây là công việc thí điểm nên Sở sẽ tiếp tục lắng nghe, chỉnh sửa và tiếp tục nhân rộng ra các tuyến phố khác cho phù hợp để Thủ đô ngày càng đẹp hơn.
Liên quan đến vụ việc, quận Thanh Xuân cho biết, ngày 1/3 vừa qua, UBND quận và phường Khương Mai phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức họp phát phiếu thăm dò hỏi ý kiến nhân dân về phương thức và cách làm.
Tổng số hộ dân liên quan trên tuyến đường Lê Trọng Tấn là 151 hộ và 8 cơ quan tổ chức. Số hộ gia đình và tổ chức đ