Giảm nhẹ mức phạt cho các đối tượng trong vụ 'đánh bài ăn gà'?

Giảm nhẹ mức phạt cho các đối tượng trong vụ 'đánh bài ăn gà'?

Thứ 2, 20/02/2017 | 09:21
0
Đó là lời khẳng định của Trưởng Công an xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau khi trao đổi với PV báo Người đưa tin....

 

An ninh - Hình sự - Giảm nhẹ mức phạt cho các đối tượng trong vụ 'đánh bài ăn gà'?

Căn nhà xảy ra vụ đánh bài ăn gà.

Theo đó, ông Hồ Trọng Hiếu, Trưởng Công an xã Tân Đức cho biết các đối khai là đánh bài ăn con gà nhưng thực chất là đánh bài ăn tiền trái phép. Ông Hiếu cho rằng: “Các đối tượng đã thỏa thuận dùng 6 cây tâm (3 dài 3 ngắn) để quy đổi, ai thua hết thì giống như là thua bét và được tính bằng 100 ngàn đồng, kế đó là 50 ngàn đồng. Tuy nhiên, các đối tượng khai, số tiền đó là để mua con gà làm thịt nhậu…”.

Vị trưởng công an cũng thông tin, mức phạt mỗi người 1 triệu đồng đã là thấp nhất, do xét thấy các đối tượng đã lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn nên công an xã đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ…

Như đã thông tin, vài ngày gần đây, dư luận huyện Đầm Dơi xôn xao về việc Công an xã Tân Đức lập biên bản với nội dung 4 người đánh bài ăn thua 1 con gà trị giá 150.000 đồng, gồm: Lê Thị Huê (66 tuổi), Lâm Văn Bạn (76 tuổi), Trương Ngọc Lợi (65 tuổi) và Nguyễn Công Bình (62 tuổi), cùng ngụ địa phương.

Theo trình bày của những người này cho thấy, gia đình bà Huê có bán tạp hóa, vào trước Tết, ông Bạn có mua của bà Huê 15 lít rượu nhưng chưa trả tiền. Ngày 12/2, ông đến nhà bà Huê để thanh toán nợ. Lúc này, ông Lợi và ông Bình cũng ngồi uống cà phê nên ông Bạn đã rủ những người này cùng nhậu cho vui.

Nghe ông Bạn ngõ ý rủ nhậu, bà Huê nói với mọi người là nhà bà còn một con gà nên định xẻ thịt đãi khách. Lúc này, ông Bình nói với mọi người rằng, nếu để bà Huê đãi hoài thì rất ngại nên rủ đánh bài cho vui, ai thua thì coi như góp tiền mua con gà xẻ thịt nhậu. Ý kiến này được mọi người thống nhất đồng ý.

Tuy nhiên, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, một công an viên đến mời mọi người về xã và xử phạt mỗi người 1 triệu đồng.

Khi đến trụ sở công an xã, công an phạt mỗi người 1 triệu đồng nhưng tất cả đều không mang theo tiền nên không được cho về. "Khi đó, chúng tôi phải điện thoại về nhà nhờ người thân mang tiền đến nộp rồi mới được về…", bà Huê nói.

Nguyễn Linh

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.