Giang hồ khét tiếng Hải

Giang hồ khét tiếng Hải "Vinh" bị truy tố

Thứ 7, 20/01/2018 | 12:16
0
Hải cùng đàn em bắt giữ chị Đinh Thị H., đưa lên ô tô chở về quê của Hiền ở Bắc Giang để xin lỗi gia đình Nguyễn Thị Hiền rồi đưa về Nam Định giam giữ.

Báo Thanh niên đưa tin, ngày 19/1, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can trong vụ án bắt giữ người trái phép gây xôn xao TP.Nam Định vào tháng 7/2016.

Trong số đó có giang hồ khét tiếng Trần Thanh Hải (39 tuổi, tức Hải "Vinh", ngụ P.Tế Xương, TP.Nam Định) bị truy tố 3 tội danh: Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Bắt, giữ người trái pháp luật và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 5 bị can còn lại bị truy tố tội Bắt, giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, Hải “Vinh” với bạn gái cũ là Đinh Thị H. (hai người ở với nhau nhưng không đăng ký kết hôn, có 2 con gái, đã chia tay) có mâu thuẫn. 

Tháng 5/2016, Hải cùng 3 đàn em đã bắt chị H. và đưa về TP.Nam Định. Hải ép buộc chị H. viết đơn gửi các cơ quan pháp luật TP.Hà Nội và bộ Công an với nội dung: Chị H. mua ma túy để đưa cho chị Nguyễn Thị Hiền (ở Bắc Giang, là người tình của Hải), dẫn đến chị này bị cơ quan chức năng bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, mục đích để cơ quan pháp luật xem xét lại cho Hiền.

Hồ sơ điều tra - Giang hồ khét tiếng Hải 'Vinh' bị truy tố

Đối tượng Trần Thanh Hải (trái) và đàn em tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an nhân dân)

Đến tháng 7/2016, Hải cùng đàn em tiếp tục bắt giữ chị H., đưa lên ô tô chở về quê của Hiền ở Bắc Giang để xin lỗi gia đình Hiền rồi đưa về Nam Định giam giữ.

Ngày 22/7/2016, cơ quan CSĐT bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Nam Định đã giải cứu chị H. tại một căn nhà ở P.Trần Tế Xương, TP.Nam Định. Ngày 25/7/2016, cơ quan CSĐT bộ Công an bắt khẩn cấp Hải “Vinh” cùng 5 đàn em. Khám xét nơi ở của Hải “Vinh”, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng K59 và 4 viên đạn.

Các cơ quan tố tụng còn xác định vào tháng 1/2016, Hải “Vinh” đã thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng của một phụ nữ thông qua việc bán 1 căn hộ chung cư ở Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Báo Công an nhân dân cung cấp thông tin từ cơ quan điều tra, Hải là giang hồ “khét tiếng” ở Nam Định, chuyên hoạt động lưu động khiến lực lượng chức năng vô cùng khó khăn để đấu tranh, xử lý trước pháp luật. Hắn ta có bề dày thành tích bất hảo, năm 17 tuổi, Hải trộm cắp tài sản bị TAND tỉnh Nam Định xử 12 tháng tù giam; năm 1997, cướp tài sản bị TAND TP.Vũng Tàu xử 15 tháng tù giam; năm 1999, trộm cắp tài sản bị TAND thị xã Ninh Bình xử 24 tháng tù giam; năm 2001, cướp tài sản bị xử phạt 4 năm tù giam…

Tháng 7/2012, Hải tham gia vụ nổ súng giữa trung tâm Sài Gòn gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ. Năm 2013, TAND quận 1, TP.HCM tuyên phạt Hải 11 tháng tù giam.

Ngoài ra, theo thông tin các báo đã đưa, tháng 5/2016, ca sỹ Quang Hà đã làm đơn tố cáo Hải cùng đàn em hai người quen dàn cảnh lừa mua nhà trị giá gần 4 tỷ đồng của ca sĩ Quang Hà nhưng không thanh toán tiền. Sự việc này đang được cơ quan công an làm rõ.

V.Hương (Tổng hợp)

Bắt đối tượng che giấu "trùm giang hồ" từng dùng súng AK chống công an

Thứ 6, 29/12/2017 | 14:13
Trong thời điểm "trùm giang hồ" Trần Trung Hùng lẩn trốn, nổ súng chống trả công an, Nguyễn Ngọc Hiền đã ra sức che giấu, tạo điều kiện cho "đàn anh" này của mình thoát khỏi vòng vây của cảnh sát.

Tuyên án đại ca giang hồ dùng súng bắn bị thương công an

Thứ 5, 21/12/2017 | 14:31
Khi bị lực lượng chức năng vây bắt, Hùng dùng súng AK bắn bị thương một chiến sĩ công an.

Truy bắt nhóm "giang hồ" vác mã tấu chém người trong phòng trọ

Thứ 2, 23/10/2017 | 22:13
Bị anh rể của T. đánh, Kha tức tối kéo một nhóm gần 10 người đến dãy trọ đánh dằn mặt anh T., khiến nạn nhân bị thương.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.