Giant hogweed: Loài cây cực độc khiến con người bị bỏng và mù vĩnh viễn

Giant hogweed: Loài cây cực độc khiến con người bị bỏng và mù vĩnh viễn

Thứ 4, 27/06/2018 | 16:06
0
Loài cây có vẻ ngoài khá xinh xắn này lại có thể gây bỏng cấp độ ba và khiến chúng ta mất đi thị lực vĩnh viễn.

Mới đây ở phía Bắc bang Virginia, Mỹ phát hiện sự xuất hiện của loại cây cực độc có tên gọi là giant hogweed. Những cây hogweed ra hoa màu trắng kết thành chùm có thể cao tới hơn 4 mét. Trước đây, loại cây này chưa từng xuất hiện ở Virginia, nó xuất hiện nhiều ở miền Tây Chicago, miền Tây Nam châu Á…

Giant hogweed: Loài cây cực độc khiến con người bị bỏng và mù vĩnh viễn

Đừng để vẻ ngoài vô hại của hogweed đánh lừa, chúng có thể khiến ta bị mù lòa vĩnh viễn và bỏng nặng khi để mủ của chúng dính vào cơ thể (ảnh:Internet)

Chính quyền địa phương đã ra cảnh báo cho cư dân vùng về sự xuất hiện của loại cây cực độc này. Thân, lá và hoa giant hogweed chứa một loại nhựa gồm có chất furocoumarins (psoralens) rất độc. Chính chất này làm cho da cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Khoa học gọi đây là hiện tượng cảm quang photosensibilization. 

Để mủ chạm vào da sẽ bị phản ứng trở nên đỏ, nóng rát, phồng lên thành những bọng nước rất khó để điều trị, thậm chí có thể mất tới nhiều năm để điều trị dứt điểm và để lại sẹo sậm màu.

Nếu để mủ cây vào mắt sẽ làm xót mắt, trường hợp nguy hiểm hơn là mất thị lực vĩnh viễn. Loại cây này được khuyến cáo không nên sử dụng các phần của chúng đem phơi khô để làm trà vì độc tính trong chúng cực mạnh.

Khi bị đổ mồ hôi hoặc da bị ẩm còn gây ra phản ứng nguy hiểm hơn. Phản ứng phototoxic (ánh sáng độc hại) bắt đầu diễn ra chỉ sau 15 phút da tiếp xúc với nhựa cây và da trở nên cực kỳ nhạy cảm sau 30 phút đến hai tiếng tiếp xúc.

Giant hogweed: Loài cây cực độc khiến con người bị bỏng và mù vĩnh viễn (Hình 2).

Loài cây này có độc tính cực mạnh khiến cho da bị phồng rộp, đau rát, rất khó để khỏi. (ảnh: Internet)

Bộ Bảo tồn môi trường Mỹ đã đưa ra khuyến cáo cho người dân khi chẳng may để dựa cây dính vào cơ thể, cần nhanh chóng rửa bằng nước sạch và xà phòng và tránh vùng da bị nhiễm độc khỏi ánh sáng mặt trời trong vòng 48 tiếng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ sở y tế về trường hợp của mình.

Giant hogweed du nhập vào Mỹ từ rất lâu như một loại cây cảnh. Nhưng vì độc tố của hogweed có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho con người cũng như ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái nên Chính phủ Hoa kỳ đã liệt giant hogweed vào nhóm thực vật có độc.

Hà Trang (theo Lolwot)

Ăn củ cây lạ, cụ bà ngộ độc nhập viện

Thứ 3, 17/01/2017 | 15:57
Đào củ cây trong vườn ăn vì nghĩ là sâm, bà Trần Thị Ngại (68 tuổi) vừa phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ (Hà Tĩnh) trong tình trạng nguy kịch.
Cùng chuyên mục

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Cà Mau: Báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:00
Ngày 27/3, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, diện tích rừng U Minh Hạ, rừng đảo trên địa bàn tỉnh đã khô hạn 34.903ha, báo động khả năng cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm.

Quảng Nam cho phép một doanh nghiệp thăm dò vàng ở Phước Sơn

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Doanh nghiệp phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nghiêm cấm hoạt động khai thác khoáng sản trong quá trình thăm dò.

Bình Thuận có nguy cơ thiệt hại do hạn hán và thiếu nước hơn 1.175 ha

Thứ 3, 26/03/2024 | 20:20
Các hồ chứa như: Tân Lập, Tà Mon, Tân Hà, Lâm trường, Sông Dinh, Sông Khán .... có quy mô nhỏ, nên khả năng tích trữ nguồn nước không nhiều.

Tây Ninh: Những con tàu không số hút cát gây sạt lở đất rừng

Thứ 3, 26/03/2024 | 19:05
Những con tàu không số hút cát tại khu vực giáp ranh với Tiểu khu 58, thuộc Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng gây sạt lở đất.
     
Nổi bật trong ngày

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Hà Nội xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:57
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.