Giáo phái Mexico bắt phụ nữ làm nô lệ tình dục

Giáo phái Mexico bắt phụ nữ làm nô lệ tình dục

Thứ 5, 21/02/2013 | 10:35
0
Giáo phái Những người bảo vệ Chúa vừa bị truy quét ở Mexico tháng trước đã bắt phụ nữ làm nô lệ tình dục, không cho các giáo dân tắm và buộc họ ăn nội tạng động vật còn sống.
Tiêu điểm - Giáo phái Mexico bắt phụ nữ làm nô lệ tình dục
Tên Ignacio Gonzalez de Arriba. (Nguồn: interviu.es)

Nhà chức trách nhập cư Mexico đã truy quét giáo phái này ở bang miền bắc Nuevo Laredo ngày 25/1, bắt giữ 14 người nước ngoài, bao gồm kẻ đứng đầu có quốc tịch Tây Ban Nha Ignacio Gonzalez de Arriba và 10 người Mexico.

Gonzalez de Arriba tự cho mình là tái sinh của Chúa Jesus và sử dụng Internet để chiêu mộ các tín đồ với quảng cáo về những lớp học “chương trình sinh lý”, chăm sóc sức khỏe, tạo ra năng lượng từ tình dục và tinh thần, theo mạng lưới hỗ trợ những người từng chạy trốn khỏi giáo phái.

“Họ khiến bạn suy sụp, khiến bạn nghi ngờ ngay cả tên thật của mình” - Blanca Castro, từng kết hôn với một thủ lĩnh người Venezuela của giáo phái, nói trong một cuộc họp báo. 

“Họ bắt tôi ăn nội tạng động vật sống. Và quý vị biết không, khi quý vị sắp chết đói, quý vị sẽ ăn bất cứ thứ gì” - Castro, một người Mexico, cũng nói các nhà lãnh đạo giáo phái nói với các giáo dân rằng vệ sinh là sự lãng phí thời gian.

Castro, kết hôn với Losanger Jose Arenas Segovia năm 2009, nói bà đã bị cưỡng hiếp, bị ép quan hệ tình dục theo nhóm, bị nhốt và đánh đập. Bà sống trong giáo phái này 10 tháng tới năm 2010, trốn thoát và tới được Peru.

Gonzalez de Arriba đang bị điều tra với các cáo buộc ép trẻ vị thành niên tham gia các hoạt động tình dục. Mạng lưới hỗ trợ các nạn nhân có trụ sở tại Argentina nói giáo phái này có đại diện ở 80 nước, với 4.000 nạn nhân ở Mexico và 10.000 ở phần còn lại của thế giới. Những lớp học trên Internet bắt đầu từ năm 2004, thu phí từ 1.300 tới 130.000 USD, theo mạng lưới.

Tiêu điểm - Giáo phái Mexico bắt phụ nữ làm nô lệ tình dục (Hình 2).
Bà Blanca Castro kể lại những ngày tháng kinh hoàng khi sống cùng giáo phái (Nguồn: AFP)

Những ai sẵn sàng trả mức phí tối đa được nhân danh hiệu “tông đồ của Chúa” trong giáo phái, với “Đại chủng viện” được đặt ở miền bắc Mexico. Những người mới gia nhập cũng được yêu cầu chiêu mộ thêm các tín đồ. “Tôi đã chứng kiến họ tới từ Chile, Bolivia, Tây Ban Nha, với những chiếc va-li tiền mặt” - Castro chỉ vào các thư điện tử từ những lãnh đạo giáo phái đòi tiền các nạn nhân.

Những tín đồ giáo phái này bị đối xử tàn bạo, bao gồm sỉ nhục và tra tấn tâm lý, theo mạng lưới hỗ trợ nạn nhân

Theo Vietnam+

'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ

Thứ 4, 20/02/2013 | 10:58
B-2 chính là thành quả sau cùng của một nỗ lực kéo dài gần 10 năm của người Mỹ, kể từ sau sự thất bại của “pháo đài bay” B-52 tại Việt Nam.

Nga lộ ‘tử huyệt’ phòng thủ sau vụ nổ thiên thạch?

Thứ 4, 20/02/2013 | 09:43
Sở hữu hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo hàng đầu thế giới nhưng Nga lại bỏ sót khối đá rộng 16 m và nặng tối thiểu 10.000 tấn đang lao thẳng xuống lãnh thổ nước mình.

Mỹ sẽ trả đũa việc Trung Quốc hậu thuẫn tin tặc

Thứ 4, 20/02/2013 | 09:33
Trước những bằng chứng cho thấy quân đội Trung Quốc đứng sau các vụ đánh cắp lượng lớn dữ liệu bí mật của chính phủ và các công ty thương mại lớn của Mỹ, chính quyền Obama sắp dùng những biện pháp thương mại để trừng phạt Bắc Kinh.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.