Giáo viên đánh học sinh trong phòng thi: Xử lý kỷ luật cao nhất ở mức nào?

Giáo viên đánh học sinh trong phòng thi: Xử lý kỷ luật cao nhất ở mức nào?

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 17/05/2019 | 20:44
6
Nữ giáo viên ở Hải Phòng có hành vi đánh học sinh trong phòng thi gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội hiện đang bị đình chỉ công tác. Vậy mức kỷ luật cao nhất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng là ở mức nào?

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, ngày 16/5, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã chủ trì họp, nghe báo cáo về việc vi phạm đánh học sinh của giáo viên trường tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng.

Giáo dục - Giáo viên đánh học sinh trong phòng thi: Xử lý kỷ luật cao nhất ở mức nào?

Hình ảnh gia đình cháu Đ. đưa lên mạng xã hội tố cáo cô Trang bạo hành con em mình.

Cuộc họp có ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố; Giám đốc các sở, ngành, văn phòng UBND thành phố, Giáo dục & Đào tạo, Công an thành phố; lãnh đạo quận Hồng Bàng; ban Giám hiệu trường tiểu học Quán Toan; giáo viên vi phạm; phụ huynh học sinh em Hoàng Gia Đ. lớp 2A7.

Sau khi nghe Hiệu trưởng trường tiểu học Quán Toan trình bày sự việc, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng báo cáo; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, ông Nguyễn Văn Tùng kết luận: "Vụ việc xảy ra tại trường tiểu học Quán Toan đã gây bức xúc của phụ huynh học sinh và dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến đội ngũ giáo viên và ngành giáo dục thành phố. Để xảy ra vụ việc này là trách nhiệm của trường tiểu học Quán Toan, UBND phường Quán Toan, UBND quận Hồng Bàng và ngành giáo dục. Việc này cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để tiếp tục chấn chỉnh trong thời gian tới".

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND quận Hồng Bàng đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng của quận kiểm tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Hiệu trưởng trường tiểu học Quán Toan đã ban hành quyết định kỷ luật cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang bằng hình thức cảnh cáo. UBND quận Hồng Bàng đang xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với ban Giám hiệu trường tiểu học Quán Toan.

Để đảm bảo việc xử lý khách quan, công bằng, nghiêm minh theo quy định; ổn định tình hình địa bàn, ổn định hoạt động dạy và học của Trường Tiểu học Quán Toan, ông Tùng chỉ đạo: giao UBND quận Hồng Bàng kiểm tra lại việc xử lý, kỷ luật đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang.

Trường hợp chưa nghiêm túc, chưa hết các khung khoản theo quy định thì phải xử lý kỷ luật ở mức cao nhất, tức là buộc thôi việc. Xem xét kỷ luật đối với cô Phạm Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7 và những người có liên quan (nếu có). Kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với tập thể ban Giám hiệu và cá nhân Hiệu trưởng trường tiểu học Quán Toan theo quy định.

Giáo dục - Giáo viên đánh học sinh trong phòng thi: Xử lý kỷ luật cao nhất ở mức nào? (Hình 2).

Cô Trang hối hận vì đã đánh cháu Đ. trong lúc làm bài kiểm tra.

Giao Công an thành phố căn cứ kết quả giám định sức khỏe của học sinh Hoàng Gia Đ. để đề xuất mức độ xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật. Giao sở GD&ĐT tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn ngành về việc ứng xử với học sinh, nâng cao đạo đức nhà giáo.

Sau khi có kết quả xử lý của cơ quan chức năng liên quan đến cá nhân giáo viên và tập thể ban Giám hiệu trường tiểu học Quán Toan, thực hiện thông báo công khai trong toàn ngành giáo dục. UBND thành phố sẽ thường xuyên kiểm tra việc xử lý vụ việc theo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Nhất – Trưởng phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng cho biết: “Về ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND TP.Hải Phòng về việc xem xét xử lý kỷ luật cô Nguyễn Thị Thu Trang ở mức cao nhất, lãnh đạo quận Hồng Bàng đã họp và có chỉ đạo. Quận sẽ xử lý ở khung mức đúng hành vi vi phạm của cô Trang”.

Đoạn clip ghi lại cảnh cô Nguyễn Thị Thu Trang bạt tai, đánh học sinh lớp 2 trong phòng thi khiến dư luận bức xúc:

Phẫn nộ cảnh giáo viên bạt tai, đánh học sinh tím chân ở Hải Phòng

Không thể bỏ lỡ: Giá xăng giảm nhẹ sau 3 lần tăng sốc, cô giáo tát học sinh lớp 2 khóc vì hối hận, bí thư xã chốt cửa làm việc với cấp dưới trong đêm xin nghỉ...

Thứ 6, 17/05/2019 | 20:38
Giá xăng quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp, cô giáo tát học sinh lớp 2 bị nghỉ việc, bí thư xã chốt cửa làm việc với cấp dưới trong đêm xin nghỉ cữa bệnh, ngư dân nhượng bộ giao cá quý... là những tin tức không thể bỏ lỡ ngày hôm nay (17/5).

Giọt nước mắt hối hận muộn màng của nữ giáo viên đánh học sinh trong phòng thi

Thứ 5, 16/05/2019 | 20:30
Tại cuộc họp do UBND TP.Hải Phòng chủ trì, nhận định việc đánh học sinh của cô Trang không còn tính răn đe giáo dục mà là bạo hành. Nữ giáo viên bị đề nghị kỷ luật ở mức cao nhất. Những giọt nước mắt hối hận đã lăn dài trên má giáo viên này.

Clip: Phẫn nộ cảnh giáo viên bạt tai, đánh học sinh tím chân ở Hải Phòng

Thứ 5, 16/05/2019 | 11:10
Ngày hôm qua (15/5), tài khoản facebook Nhu Anh Nguyen có đăng tải lên trang cá nhân một đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô giáo tát liên tiếp vào mặt, đầu một cậu học sinh. Không chỉ vậy, cô giáo này còn cầm thước đánh nhiều học sinh khác đang khiến dân mạng dậy sóng.

Hải Phòng: Tạm đình chỉ công tác giáo viên bạt tai, đánh tím chân học sinh trong giờ kiểm tra

Thứ 5, 09/05/2019 | 16:59
Trích xuất camera nhà trường cho thấy, nữ giáo viên đã có hành động bạt tai, đánh tím chân một học sinh vì em này làm bài chậm.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Hà Nội giao hơn 15.000 chỉ tiêu lớp 10 chương trình THPT kết hợp học nghề

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình Trung học cơ sở thuộc 30 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.