Giật lại vé, đuổi khách khi bị phản ứng thu quá mức quy định

Giật lại vé, đuổi khách khi bị phản ứng thu quá mức quy định

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 3, 05/06/2018 | 18:16
1
Trong clip PV ghi được, chủ một điểm gửi xe ở chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã giật lại vé và đuổi khách khi bị thắc mắc việc bị thu tiền quá giá ghi trên vé.

Mặc dù đã niêm yết giá tiền trên phiếu gửi xe cũng như quy định của UBND thành phố Hà Nội, song hiện vẫn có khá nhiều điểm thu phí cao hơn nhiều lần so với quy định. Trong đó, khu vực chợ Đồng Xuân là một điển hình.

Anh Bùi Ngọc Nam, sinh viên ĐH Tự nhiên cho biết: “Tôi đến chợ mua đồ, khi vào gửi xe, rõ ràng giá vé là 3.000 đồng, nhưng bảo vệ vẫn thu 10.000 đồng. Tôi thắc mắc thì họ bảo không chỗ nào rẻ hơn đâu, không gửi thì đi cho thoải mái”.

Bảo vệ chợ Đồng Xuân thu vé gấp 3 lần quy định

 

Tại đây, theo ghi nhận của PV, các điểm trông xe đều có bảng niêm yết với giá vé ban ngày đối với xe máy là: 3.000 đồng/lượt và ban đêm là 5.000 đồng/lượt, giá vé xe đạp ban ngày là 2.000 đồng/lượt, ban đêm là 3.000 đồng/lượt.

Khi vào gửi xe bị chủ trông xe thu 10.000 đồng, trong khi giá in trên vé là 3.000 đồng, PV thắc mắc: “Tại sao trên vé ghi 3.000 đồng mà lại thu 10.000 đồng?”. Người nhân viên này giật ngay tờ vé vừa đưa PV, nhanh chóng đút vào túi áo, nói: “Đi ra chỗ khác mà gửi”.

Tiếp tục ghi nhận ở những điểm trông giữ xe khác trong khuôn viên chợ, tình trạng thu tiền cao hơn với giá vé niêm yết là phổ biến. Những người giữ xe ở đây đều tỏ ra khó chịu khi bị hỏi về sự chênh lệch giá vé. Cùng với một câu nói quen thuộc nếu khách nào phản ứng: “Gửi xe phí 10.000 đồng, không gửi thì đi chỗ khác”.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, ở phố Trịnh Hoài Đức, bức xúc: “Hôm nay có việc lên khu vực Chợ Đồng Xuân loanh quanh hơn 30 phút mà chưa gửi được xe, tìm mãi mới được chỗ để xe máy, nhân viên trông xe bảo 10.000 nghìn đồng trong khi giá trên vé chỉ 3.000 đồng”.

Anh V., một tiểu thương trong chợ cho biết: “Thực tế này tồn tại đã lâu, giá vé trên là giá gửi ban ngày, còn vào buổi tối lúc nhiều người tập trung lên khu vực phố cổ để vui chơi thì giá vé còn tăng cao hơn nữa”.

Giật lại vé, đuổi khách khi bị phản ứng thu quá mức quy định

Dù đã niêm yết giá nhưng khách vẫn bị thu quá giá.

Trao đổi với PV, đại diện ban Quản lý chợ (công ty Cổ phần Đồng Xuân) cho biết: “Những điểm trông xe quanh khu vực chợ Đồng Xuân thuộc quản lý của công ty Cổ phần Đồng Xuân, chúng tôi cũng được phản ánh và về vấn đề này, năm ngoái đã xử phạt và đuổi việc một số nhân viên thu vé cao hơn quy định.

Việc thu vé là thu tiền mặt nên khó quản lý, lợi dụng các điểm gửi xe luôn đông nên một số nhân viên đã thu quá quy định. Tại các điểm trông xe đều có bảng niêm yết và đường dây nóng để khách đến có thể phản ánh, chúng tôi sẽ có mặt ngay để giải quyết”.

Sau khi xem clip do PV cung cấp, vị này cho biết: “Đây là thái độ, hành vi không chấp nhận được. Ngay trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ họp để chấn chỉnh, với trường hợp được xác định vi phạm sẽ phải chịu hình thức kỷ luật cao nhất là cho thôi việc”.

 Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Theo Quyết định 69/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy trên địa bàn thành phố, các quận, các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, giá vé xe đạp được quy định ở mức 2.000 đồng/lượt vào ban ngày, 3.000 đồng/lượt vào ban đêm, gửi xe qua đêm là 4.000 đồng/ lượt. Đối với xe máy mức giá vé là 3.000 đồng/lượt vào ban ngày, 5.000 đồng/lượt vào ban đêm, giá gửi xe qua đêm là 7.000 đồng/lượt.

Đặng Thủy-Đàm Linh

 

Bác bỏ thông tin xây mới chợ Đồng Xuân

Thứ 2, 09/04/2018 | 22:27
Chiều nay, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm đã chính thức lên tiếng khẳng định không xây mới chợ Đồng Xuân.
Cùng tác giả

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.