Giật mình con số trẻ em tử vong do đuối nước tại Việt Nam

Giật mình con số trẻ em tử vong do đuối nước tại Việt Nam

Thứ 3, 12/11/2019 | 11:06
0
Theo bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó cục trưởng cục Trẻ em (bộ LĐ-TB&XH), tình hình tai nạn thương tích nói chung, đặc biệt đuối nước trẻ em đã giảm so với năm 2010. Tuy nhiên, con số trẻ tử vong do đuối nước ở giai đoạn hiện nay vẫn ở mức báo động, trung bình mỗi năm khoảng 2.000 trẻ tử vong do đuối nước.

Ngày 12/11, tại Hà Nội, cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với trường đại học Y tế công cộng tổ chức hội nghị khoa học quốc gia lần thứ ba về phòng, chống tai nạn thương tích.

Xem video: 

Phó cục trưởng cục trẻ em thông tin về tình hình đuối nước của trẻ tại Việt Nam

Theo đó, đảm bảo sức khoẻ, phòng chống tai nạn thương tích cho cộng đồng là một trong những nhiệm vụ mà ngành y tế đang nỗ lực thực hiện cùng các bộ, ban ngành và địa phương. Theo tổ chức Y tế thế giới tai nạn thương tích là nguyên nhân hàng đầu của gánh nặng thương tật và thương vong, đây là vấn đề nghiêm trọng của sức khoẻ cộng đồng trên thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: “Tai nạn thương tích là nguyên nhân chính gây tổn thương lớn về người và tài sản. Theo ước tính của tổ chức y tế thế giới, hàng năm có khoảng trên 5 triệu người tử vong, và hàng chục triệu người bị thương do tai nạn thương tích trên toàn thế giới. Tai nạn thương tích là nguyên nhân hàng đầu của bệnh tật và tử vong. Mỗi năm có tới trên 1,2 triệu trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, trên 600 ngàn trẻ em dưới 15 tuổi tử vong do đuối nước…

Tại Việt Nam, theo thống kê của bộ Y tế ước tính mỗi ngày có tới 3.600 trường hợp mắc và 90 người tử vong do tai nạn thương tích. Trong đó, tai nạn giao thông, đuối nước là các nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất ở trẻ em dưới 19 tuổi, cướp đi mạng sống của hơn 3.000 trẻ em mỗi năm.

Điều này có thể hình dung được những gánh nặng, tổn thương cho sức khoẻ, an toàn cho trẻ em, hạnh phúc của các gia đình”.

Tin nhanh - Giật mình con số trẻ em tử vong do đuối nước tại Việt Nam

Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 234 năm 2016 phê duyệt kế hoạch hành động phòng chống tai nạn thương tích với mục tiêu kiểm soát tình hình tai nạn thương tích. Và bộ Y tế cũng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận liên quan đến phòng, chống tai nạn thương tích.

Bên cạnh đó, cũng thông tin thêm về tình hình tai nạn đuối nước ở trẻ em tại Việt Nam, bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó cục trưởng cục Trẻ em cho biết: “Tình hình tai nạn thương tích nói chung, đặc biệt là đuối nước ở trẻ em đã giảm so với năm 2010. Năm 2010, mỗi năm có khoảng 3.300 trẻ em bị tử vong do đuối nước thì đến giai đoạn hiện nay trung bình khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước”.

Thông tin về công tác chống đuối nước, bà Vũ Thị Kim Hoa cho hay: “Để triển khai công tác đuối nước, bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các bộ ngành thực hiện Quyết định 234 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chống tai nạn thương tích trẻ em trong đó có mục tiêu giảm tử vong do đuối nước. Trong thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với các bộ ngành trong việc tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng đặc biệt là cha mẹ - người chăm sóc trẻ và bản thân trẻ liên quan về các nguy cơ gây thương tích cho trẻ em để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho trẻ em đồng thời triển khai dạy kỹ năng an toàn và dạy bơi cho trẻ”.

Tin nhanh - Giật mình con số trẻ em tử vong do đuối nước tại Việt Nam (Hình 2).

Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó cục trưởng cục Trẻ em thông tin mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ tử vong do đuối nước.

Bà Vũ Thị Kim Hoa cũng cho hay, hiện bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các bộ ngành xây dựng bộ tài liệu dạy bơi an toàn cho trẻ em. Mỗi trẻ em sau khi kết thúc một khoá học phải đạt tiêu chí là bơi được 25 mét và nổi được 90 giây.

“Với các kinh nghiệm và kết quả của quốc tế, nếu triển khai được tốt chương trình này thì có thể giúp cho các em phòng chống được đuối nước và sống sót khi rơi vào những khu vực nguy hiểm. Thứ hai, dạy các kỹ năng an toàn cho trẻ, ở đây là dạy cho trẻ các kiến thức an toàn khi tham gia môi trường nước và bnhận biết môi trường nước nguy hiểm để không xuống chơi, xuống bơi. Nếu chơi, bơi ở môi trường nước thì phải có người lớn đi cùng, hướng dẫn cho trẻ biết vùng nước sâu nguy hiểm, các kỹ năng tự cứu đặc biệt là không bao giờ xuống cứu đuối trực tiếp mà phải dùng các biện pháp cứu đuối an toàn ở trên cạn ví dụ: Dùng sào, dùng dây hoặc hô hoán...

Ngoài ra, thời gian vừa qua, chúng tôi cũng triển khai tăng cường giám sát đảm bảo an toàn cho trẻ em. Triển khai xây dựng các cộng đồng an toàn, môi trường an toàn, trường học an toàn và ngôi nhà an toàn. Với các môi trường an toàn này thì sẽ triển khai các biện pháp để giảm nguy cơ đối với trẻ em như làm rào chắn, cắm biển báo hay sử dụng cũi để trông trẻ. Đồng thời, phối hợp với các bộ ngành xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành về phòng chống đuối nước”, bà Vũ Thị Kim Hoa nhấn mạnh.

Liên quan đến tỉ lệ trẻ biết cách phòng chống đuối nước sau các khoá học, Phó cục trưởng cục Trẻ em cho hay hiện chưa có con số chính xác: “Trong giai đoạn năm 2015 - 2016, tỉ lệ biết bơi là 30%. Những năm gần đây, do phối hợp các ngành, hỗ trợ vào cuộc của các địa phương trong việc triển khai dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn thì tỉ lệ trẻ biết cách phòng chống đuối nước đã tăng rất nhiều so với giai đoạn trước”.

Thanh Lam - Thái Phương

Lý do chưa có nhân sự thay thế Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:09
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết sẽ chờ Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, sau đó Chính phủ mới thực hiện các quy trình tiếp theo.

Thứ trưởng bộ Y tế: Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đạt được thành tựu đáng ghi nhận!

Thứ 3, 05/11/2019 | 18:54
Ngày 5/11/2019, tại Hà Nội, bộ Y tế phối hợp với hội Nhà báo Việt Nam phát động Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Clip: Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trải lòng trước khi nghỉ hưu theo chế độ

Thứ 2, 21/10/2019 | 18:13
Bên lề hành lang Quốc hội, Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã dành thời gian cho phóng viên để chia sẻ về quãng thời gian 8 năm ngồi "ghế nóng" ngành Y tế.
Cùng tác giả

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.