Giật mình: Hơn 300 trường hợp vi phạm được đội CSGT số 14 xử lý trong 2 ngày đầu đợt tổng kiểm soát

Giật mình: Hơn 300 trường hợp vi phạm được đội CSGT số 14 xử lý trong 2 ngày đầu đợt tổng kiểm soát

Phạm Trọng Tùng
Thứ 4, 17/07/2019 | 19:39
0
Từ 15/7 đến 14/8, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trên cả nước sẽ thực hiện tổng kiểm soát vi phạm giao thông, đặc biệt là ô tô chở khách, xe container và mô tô.

Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội, Đội Cảnh sát giao thông số 14 đã thực hiện nghiêm kế hoạch 122 của phòng Cảnh sát giao thông, quán triệt tới 100% chiến sĩ trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp như xe tải, xe khách, xe mô tô vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Đội CSGT số 14 TP. Hà Nội: Hơn 300 trường hợp vi phạm giao thông được xử lý trong đợt tổng kiểm soát

Trong kế hoạch đó đội Cảnh sát giao thông số 14 đã xử lý triệt để những hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua.

Tin nhanh - Giật mình: Hơn 300 trường hợp vi phạm được đội CSGT số 14 xử lý trong 2 ngày đầu đợt tổng kiểm soát

Theo ghi nhận PV Người Đưa Tin chiều 17/7 tại nút giao Giải Phóng – Trường Định, đội CSGT số 14 kiểm tra hàng lọat các phương phương tiện theo kế hoạch tổng kiểm soát.

Tin nhanh - Giật mình: Hơn 300 trường hợp vi phạm được đội CSGT số 14 xử lý trong 2 ngày đầu đợt tổng kiểm soát (Hình 2).

Tổ công tác gồm 4 đồng chí cán bộ chiến sĩ, trong đó có Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Đội phó đội CSGT 14 TP. Hà Nội trực tiếp chỉ đạo.

Tin nhanh - Giật mình: Hơn 300 trường hợp vi phạm được đội CSGT số 14 xử lý trong 2 ngày đầu đợt tổng kiểm soát (Hình 3).

Theo đồng chí Đỗ Trọng Tuân cho biết: “Đội Cảnh sát giao thông số 14 ngoài chốt và các tuyến tuần tra thì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhất là dừng đỗ đón trả khách sai quy định, mở cửa xe khi xe đang chạy và dừng đỗ sai quy định các biển cấm đỗ cẩm dừng. Trong thời gian qua đội đã xử lý được rất nhiều xe khách và xe tải vi phạm Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn”.

Tin nhanh - Giật mình: Hơn 300 trường hợp vi phạm được đội CSGT số 14 xử lý trong 2 ngày đầu đợt tổng kiểm soát (Hình 4).

“Ngoài xử lý vi phạm chúng tôi còn tăng cường tuyên truyền nhận thức tham gia giao thông cho các tài xế”, Trung tá Tuân cho biết thêm.

Tin nhanh - Giật mình: Hơn 300 trường hợp vi phạm được đội CSGT số 14 xử lý trong 2 ngày đầu đợt tổng kiểm soát (Hình 5).

Các hành vi vi phạm trong đợt tổng kiểm soát này sẽ bị xử lý nghiêm. Trong đó, CSGT sẽ tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: Sử dụng rượu bia, ma túy; chở quá số người quy định, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm; sử dụng giấy phép lái xe, giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp; sử dụng giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định bị tẩy xóa…

Tin nhanh - Giật mình: Hơn 300 trường hợp vi phạm được đội CSGT số 14 xử lý trong 2 ngày đầu đợt tổng kiểm soát (Hình 6).

Để phục vụ công tác, lực lượng CSGT được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, bảo đảm thực hiện hiệu quả việc tổng kiểm soát, kịp thời ngăn chặn các hành vi cản trở, chống đối, cũng như hoạt động tội phạm. Toàn bộ quá trình hoạt động trong ca công tác đều được ghi hình bằng camera.

Tin nhanh - Giật mình: Hơn 300 trường hợp vi phạm được đội CSGT số 14 xử lý trong 2 ngày đầu đợt tổng kiểm soát (Hình 7).

Lái xe được đo nồng độ cồn, đa phần các lái xe đều tuân thủ, kết quả được đo ở mức 0 mg/L.

Tin nhanh - Giật mình: Hơn 300 trường hợp vi phạm được đội CSGT số 14 xử lý trong 2 ngày đầu đợt tổng kiểm soát (Hình 8).

Bên cạnh đó cũng vẫn còn một số trường hợp vi phạm, được xử lý, lập biên bản.

Tin nhanh - Giật mình: Hơn 300 trường hợp vi phạm được đội CSGT số 14 xử lý trong 2 ngày đầu đợt tổng kiểm soát (Hình 9).

Được biết, lượng xe khách tại bến xe giáp bát vào bến xe nước ngầm rất lớn nên lái xe thường xuyên vi phạm lỗi dừng đỗ đón trả khách sai quy định. Người dân thường xuyên không mua vé tại bến mà lại đợi xe dọc đường, dễ gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Tin nhanh - Giật mình: Hơn 300 trường hợp vi phạm được đội CSGT số 14 xử lý trong 2 ngày đầu đợt tổng kiểm soát (Hình 10).

Đến thời điểm hiện tại, đội CSGT số 14 TP. Hà Nội đã xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm.

Tin nhanh - Giật mình: Hơn 300 trường hợp vi phạm được đội CSGT số 14 xử lý trong 2 ngày đầu đợt tổng kiểm soát (Hình 11).

Cũng trong quá trình lực lượng CSGT triển khai tổng kiểm tra, rất nhiều người dân, tài xế bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra nhiều hơn ở các khu vực trung tâm thành phố, nơi thường xảy ra tai nạn giao thông, xử phạt nghiêm khắc các trường hợp vi phạm để giảm thiểu vi phạm giao thông, tai nạn giao thông. 

Tin nhanh - Giật mình: Hơn 300 trường hợp vi phạm được đội CSGT số 14 xử lý trong 2 ngày đầu đợt tổng kiểm soát (Hình 12).

Kế hoạch tổng kiểm soát này được thực hiện thành 2 đợt: Đợt 1 từ 15-29/7 và đợt 2 từ 30/7 đến 14/8. Trong thời gian tổng kiểm soát, CSGT sẽ bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên tất cả tuyến đường bộ, trong đó tập trung ở những tuyến quốc lộ trọng điểm và các đường cao tốc, để kiểm soát các phương tiện nói trên nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

 

Xử phạt 7 thanh niên tạo nhóm kín trên Facebook để "báo chốt" CSGT

Thứ 4, 17/07/2019 | 16:46
Nhóm thanh niên có hành vi thu thập, đăng tải thông tin việc lập chốt kiểm tra, thời gian, địa điểm và phương tiện sử dụng tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự cơ động công an huyện Thanh Ba, Phú Thọ.

Tây Ninh: Bắt giữ nhóm đối tượng cầm dao xông vào trụ sở công an tìm CSGT để "nói chuyện"

Thứ 4, 17/07/2019 | 08:48
Lãnh đạo UBND huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) xác nhận và cho biết, hiện còn một đối tượng vẫn chưa ra đầu thú trong nhóm người hung hãn cầm dao xông vào trụ sở công an tìm CSGT để "nói chuyện".

Phát hiện tài xế xe khách dương tính với ma túy trong ngày CSGT tổng ra quân

Thứ 3, 16/07/2019 | 19:02
Qua công tác tuần tra, ngành chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp vi phạm, như nồng độ cồn, ma túy; chở quá số người, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm. Đáng chú ý, có trường hợp tài xế xe khách dương tính với ma túy.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.