Giật mình khi 26% người dân không quan tâm đến pháp luật

Giật mình khi 26% người dân không quan tâm đến pháp luật

Thứ 4, 02/08/2017 | 06:00
0
Chỉ số công lý chỉ ra, có đến 16% nam giới không quan tâm thông tin pháp luật, nữ là 35%. Các dữ liệu cho thấy một khoảng cách không nhỏ về tiếp cận và hiểu biết về thông tin pháp luật giữa nam và nữ.

Kết quả khảo sát công bố trong chỉ số công lý 2015 cho thấy, tiếp cận thông tin với nhiều người dân vẫn còn hạn chế. Theo đó, có đến 13% người được hỏi không theo dõi thông tin về tình hình thời sự, kinh tế, xã hội của đất nước. Trong đó, tỷ lệ ở nam giới là 7%, còn nữ giới 17%.

Kết quả khảo sát cũng đưa ra những con số khiến không ít người giật mình về tỷ lệ tiếp cận thông tin pháp luật nói chung và thông tin thời sự, kinh tế, xã hội nói riêng rất thấp ở một số bộ phận người dân. Cụ thể, 26% không quan tâm tới thông tin pháp luật (trong đó, tỷ lệ nam là 16% nam, nữ 35%).

Thống kê chi tiết của người dân được khảo sát năm 2012 và 2015 cho thấy, vô tuyến truyền hình đứng đầu (90,2%) trong số các phương tiện truyền thông, các kênh tuyền truyền pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở địa phương cùng với các cuộc họp ở thông xã, tổ dân phố hay loa phát thanh tại cộng đồng cũng là nguồn tin phổ biến.

Đặc biệt, chỉ có 5% người dân được hỏi cho hay, họ biết tới thông tin pháp luật từ luật sư; trang thông tin điện tử về pháp luật (30,4%); bạn bè, họ hàng đồng nghiệp (42,4%); sách báo (46,2%); đài phát thanh (46,5%); loa phát thanh tại cộng đồng (53,7%); tuyên truyền phổ biến pháp luật ở cơ sở (54,4%); họp thôn, tổ dân phố (56,5%); các nguồn khác (0,4%).

Không những thế, nghiên cứu, khảo sát, kết quả phân tích cũng chỉ ra, người có học vấn thấp bất lợi hơn người có học vấn cao trong việc bảo vệ các quyền cơ bản. Ngay cả với nhóm người nghèo hay không có địa vị xã hội cũng ở vị thế bất lợi hơn.

Khảo sát cũng đưa ra một số câu hỏi về pháp luật để biết được sự hiểu biết pháp luật của người dân được hỏi đến đâu. Như khảo sát đưa ra câu hỏi: “Chỉ có chủ hộ là nam giới mới có tên trong các giấy chứng nhận về đất đai?”. Câu hỏi này chỉ có 64,8% người được hỏi trả lời đúng. Hay câu hỏi: “Nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội là 3 năm?” thì chỉ có 42,8% người được hỏi trả lời đúng.

Pháp luật - Giật mình khi 26% người dân không quan tâm đến pháp luật

Kết quả hỏi người dân về hiểu biết pháp luật năm 2012 và 2015.

So sánh với kết quả năm 2012 thì kết quả trả lời của người dân một số câu hỏi về pháp luật không có tiến triển, thậm chí một số câu hỏi tương tự nhưng số người trả lời sai nhiều hơn.

Chỉ số công lý 2015 cũng tiến hành một khảo sát về quản trị địa phương cho thấy, có đến 89,4% người dân đồng ý cần cung cấp thông tin về pháp luật và chính sách mới kịp thời, đầy đủ và dễ hiểu tới người dân.

Đáng chú ý, gần một nửa (45%) số người tham gia khảo sát không đồng ý với nhận định “ở địa phương nơi họ sinh sống, khi cán bộ cơ quan Nhà nước làm sai, đại diện chính quyền nhận lỗi công khai và có hành động sửa sai”. 51% người đồng ý số cán bộ ở địa phương làm sai đã bị kỷ luật và cách thức xử lý cán bộ công chức làm sai ở cấp cơ sở còn chưa thực sự công khai, minh bạch và đúng nguyên tắc.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Triệu Viết Hanh, Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Lào Cai cho rằng: “Con số 26% người dân không quan tâm đến thông tin pháp luật và 13% không theo dõi thông tin thời sự kinh tế chỉ mang tính chất tham khảo. Chứ không thể nói đó là con số đại diện cho cả quốc gia. Thực tế, các cấp các ngành nhiều năm qua rất coi trọng công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật, thông tin các văn bản chính sách mới nhất đến với người dân.

Tuy nhiên, một số tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa phải có những cách tuyên truyền phổ biến làm sao để đồng bào dân tộc thiểu số dễ nghe, dễ hiểu, chứ cán bộ tuyên truyền pháp luật không thể gặp bà con mà cứ đọc nguyên văn văn bản pháp luật thì làm sao người dân hiểu được. Cần thiết đối với bà con dân tộc thiểu số phải tuyên truyền bằng cả hai ngôn ngữ tiếng kinh và tiếng dân tộc”.

Vũ Phương

TP.HCM: 'Cò' làm lý lịch tư pháp, hô biến cả án tích, lý lịch 'đen'?

Thứ 4, 26/07/2017 | 19:43
Hiện, các đối tượng “cò” làm dịch vụ lý lịch tư pháp đang bủa vây từ trong lẫn ngoài trụ sở sở Tư pháp TP.HCM. Các đối tượng “nổ” có mối quan hệ thân thiết với cán bộ của Sở nên làm lý lịch rất nhanh.

Thanh tra công vụ lý giải thời gian cấp giấy chứng tử trong 1 ngày

Thứ 4, 26/07/2017 | 17:09
Ông Phạm Thanh Cao, Phó Giám đốc sở Tư pháp Hà Nội, Phó đoàn Thanh tra công vụ TP có những chia sẻ ban đầu về vụ việc cấp giấy chứng tử ở phường Văn Miếu.

Cờ bạc thật trên mạng ảo: Lách luật hay thách thức pháp luật?

Thứ 6, 21/07/2017 | 07:00
Không được cơ quan chức năng cấp phép nhưng các cổng game vẫn nở rộ. Phải chăng vì nguồn lợi lớn, các công ty sở hữu cổng game đang bất chấp pháp luật?
Cùng tác giả

Xử phạt 30 triệu đồng công ty ‘tuồn’ nguyên liệu làm thuốc ra ngoài

Thứ 7, 26/08/2017 | 10:19
Cục Quản lý Dược vừa xử phạt công ty CP dược phẩm Hóa dược – Dược phẩm 1 về hành vi bán nguyên liệu làm Vitamin C cho đơn vị không có chức năng sản xuất thuốc thành phẩm.

Shophouse: Bộ Xây dựng khẳng định quảng cáo sai sẽ bị xử lý

Thứ 2, 21/08/2017 | 06:30
Bộ Xây dựng cho biết, khái niệm shophouse chưa được đề cập và chưa có quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Hành vi quảng cáo sai sự thật, gian lận, lừa dối khách hàng sẽ bị xử lý.

Chính phủ thống nhất không nhận chìm gần 1 triệu m3 chất nạo vét

Thứ 5, 17/08/2017 | 14:49
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp giữa các bên có liên quan và thống nhất sử dụng chất nạo vét để san lấp mặt bằng Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Một bộ phận cán bộ hành chính còn quan liêu

Thứ 5, 03/08/2017 | 06:30
Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho rằng, có tình trạng khiếu nại của người dân chậm được giải quyết hoặc không giải quyết là sự quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ hành chính.

Đề thi GDCD THPT Quốc gia 2017: Tình huống pháp lý thiếu dữ liệu

Thứ 3, 01/08/2017 | 10:04
Hai tình huống pháp lý trong câu 115 mã đề 305 và câu 119 mã đề 301 khá mơ hồ dẫn đến một câu nhiều đáp án đúng, câu thiếu dữ liệu. Điều này khiến không ít thí sinh bị thiệt thòi.
Cùng chuyên mục

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.