Giật mình thông tin hàng triệu vỏ gas giả trôi nổi trên thị trường

Giật mình thông tin hàng triệu vỏ gas giả trôi nổi trên thị trường

Thứ 2, 25/09/2017 | 16:51
0
Con số trên vừa được một đại diện một doanh nghiệp kinh doanh gas cung cấp khi vấn nạn trộm cắp bình gas đang ngày một nhức nhối…

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Văn Anh - đại diện Hồng Hà Gas bức xúc, mỗi năm trung bình doanh nghiệp này bị mất hơn 100 nghìn chiếc vỏ, đồng nghĩa với việc họ phải sản xuất thêm tương ứng với số bình gas bị mất.

Không chỉ có Hồng Hà, nhiều doanh nghiệp như An Dương Gas, Vina Gas, PV Gas, Venus Gas... đều ở trong tình trạng chung là bị đánh cắp vỏ bình.

Kinh doanh - Giật mình thông tin hàng triệu vỏ gas giả trôi nổi trên thị trường

Hàng trăm nghìn bình gas giả trôi nổi trên thị trường đe doạ tính mạng của người dân. 

Tính riêng các doanh nghiệp ở Hiệp hội Gas Hà Nội, mỗi năm cũng đã mất hơn triệu chiếc bình, tương đương với con số bình gas được làm giả và tung ra thị trường.

Lý giải nguyên nhân vì sao bình gas của doanh nghiệp mình thường xuyên bị “biến mất”, vị đại diện Hồng Hà Gas nói thẳng: “Việc ăn trộm này đang tạo ra khoản lợi nhuận khổng lồ cho những kẻ gian”.

Bởi theo tính toán của ông Anh: "Để sản xuất ra những chiếc bình này, chúng tôi mất chi phí khoảng 500 đến 700 nghìn đồng, trong đó 80% là chi phí cho chiếc van và thân bình, 20% còn lại là cho tai và đế gas. Phần vỏ bình của Hồng Hà Gas chúng tôi làm bằng thép SG255, dày 2.6mm theo tiêu chuẩn JIS G3116. Nếu các doanh nghiệp khác chiếm dụng bình, thay tai và đế là họ đã giảm được đến 80% chi phí sản xuất".

Hòng lật tẩy thủ đoạn ăn cắp tinh vi này, một số doanh nghiệp phải rất vất vả theo dõi và thâm nhập vào hang ổ của những kẻ thu gom bình gas lậu thu mua về làm căn cứ, bằng chứng.

Để minh chứng rõ nét, đại diện hãng Gas Venus cho công nhân lấy ngẫu nhiên ra hai bình gas đã thu thập được để tháo van và khử sạch khí gas bên trong rồi thực hiện việc cưa đôi chiếc bình.

Theo quan sát của PV, trong hai chiếc bình được cưa đôi, một bình có đóng logo Vạn Lộc Gas, một chiếc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thế nhưng, sau khi cưa đôi bình gas, bên trong thân bình đã hiện rõ logo của hãng PV Gas và Hồng Hà Gas được dập nổi.

Kinh doanh - Giật mình thông tin hàng triệu vỏ gas giả trôi nổi trên thị trường (Hình 2).

Bình Gas của Hồng Hà bị xóa chữ dập nổi được tìm thấy khi đang "khoác áo" Vạn Lộc Gas

Chỉ tay vào một bình gas có dấu hiệu được làm giả, ông Văn Anh giải thích: "Chiếc bình này được ăn cắp một cách trắng trợn. Tai, thân bình và đế đều được in chữ dập nổi là của hãng Vina Gas nhưng chúng đã in chữ Đại Lộc Gas đè lên thân bình. Không chỉ ăn cắp vỏ bình của doanh nghiệp Vina Gas, chúng còn ghi địa chỉ sản xuất và nguồn gốc xuất sứ để đánh lừa người tiêu dùng".

Đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh gas cho biết, đang thu gom, tập kết các loại vỏ bình gas giả để làm bằng chứng giao nộp cho cơ quan chức năng.

Vụ án "cắt tai mài vỏ" bình gas, sang triết trái phép để chiếm dụng số lượng lớn vỏ bình hàng loạt hãng gas của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điện Quang (Quảng Ninh) xảy ra năm 2013 đã gây chấn động "làng gas" và người tiêu dùng miền Bắc. Sau khi đưa ra xét xử, vị nữ giám đốc của công ty này đã phải lãnh 9 tháng tù treo do hành vi phi pháp và coi thường tính mạng người tiêu dùng.

Gần đây nhất, ngày 25/5/2017, Công an Tây Ninh cũng đã thu giữ trên 6.000 vỏ bình gas các loại của Công ty TNHH TM SX Thái Dương cũng với hành vi "cắt tai mài vỏ". Nhiều vỏ bình gas của các doanh nghiệp khác bị mài mòn nhãn hiệu, thay thế bằng nhãn hiệu Thái Dương rồi được bán lại cho khách hàng, đại lý cả trong lẫn ngoài tỉnh Tây Ninh.

Đình Thiện

Thái Bình: Người phụ nữ chở bình gas mini bị bỏng nặng sau va chạm với ô tô

Thứ 2, 11/09/2017 | 20:40
Trong khi đang di chuyển cùng chiều trên đường, bà D. bất ngờ đi xe đạp chuyển hướng sang đường thì xảy ra va chạm với ô tô. Hậu quả, bình ga mini trên xe bà D. bị nổ khiến bà bị thương nặng, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Huế: Ngôi nhà “bốc hỏa” vì thay bình gas cạnh bếp lửa

Chủ nhật, 10/09/2017 | 22:00
Trong lúc thay bình gas, người công nhân vô ý để hở khí gas cạnh bếp lửa, gây ra vụ hỏa hoạn, thiêu rụi nhiều đồ đạc trong nhà khách hàng.

Ba người trong gia đình bị bỏng khí gas: Chủ cửa hàng lên tiếng

Thứ 7, 02/09/2017 | 20:30
Chủ cửa hàng gas cho biết, gia đình chị có giấy phép kinh doanh gas 10 năm nay và được đào tạo về kỹ thuật lắp gas.
Cùng tác giả

Thái Nguyên: Điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương trên thi thể

Thứ 3, 07/11/2017 | 20:49
Thi thể người phụ nữ được phát hiện tại đoạn đường vắng sát bệnh viện Quân y 91. Trên người nạn nhân phát hiện một số vết thương ở vùng đầu và cổ nghi bị vật nhọn là dao đâm.

VFF nói gì về vụ nữ cầu thủ có bầu vẫn tham gia Sea Games?

Thứ 4, 13/09/2017 | 13:51
Trao đổi với phóng viên ngày 11/9, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, từ chối trả lời về vấn đề trách nhiệm vụ nữ tuyển thủ bóng đá mang bầu tại SEA Games 29.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.