Giết người rồi bất ngờ bị tâm thần, 9X vẫn không thoát tội

Giết người rồi bất ngờ bị tâm thần, 9X vẫn không thoát tội

Võ Công Thư
Thứ 4, 27/12/2017 | 17:30
0
Cùng đồng bọn đâm chết người nhưng Huyến bị tâm thần nên được đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Sau khi khỏi bệnh, Huyến bị đưa ra xét xử và lãnh mức án tương xứng.

Ngày 27/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đào Văn Huyến (SN 1990, ngụ huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) về tội Giết người.

Liên quan đến vụ án, trước đó, tháng 6/2013, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Vĩnh và Nguyễn Huy Thông tù chung thân; Vương Quốc Đại Việt 20 năm tù; Nguyễn Văn Hưng 11 năm tù cùng về tội Giết người.

Sau khi có bản án, các bị cáo có đơn kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt lên TAND Cấp cao tại TP.HCM. Tuy nhiên, cấp tòa này đã tuyên y án đối với các bị cáo về tội danh trên.

Đối với Đào Văn Huyến, trong quá trình điều tra, Huyến mắc bệnh tâm thần nên phải áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Đến ngày 27/7/2016, Huyến lành bệnh và tiếp tục bị tạm giam.

Sau đó, Huyến đã bị TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo mức án 17 năm tù về tội Giết người. Sau bản án này, đại diện gia đình bị hại có đơn kháng cáo theo hướng tăng hình phạt đối với Huyến.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay (27/12), bị cáo Huyến đã nhận tội. Đại diện gia đình nạn nhân yêu cầu tăng án đối với Huyến. Đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa không đồng tình với đại diện gia đình bị hại nên đề nghị HĐXX bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm đối với bị cáo Huyến.

Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại. Theo đó, HĐXX xét thấy bản án sơ thẩm tuyên phạt Huyến 17 năm tù là chưa tưng xứng với mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo này nên tuyên tăng án đối với Huyến từ 17 năm lên 20 năm tù về tội Giết người.

Hồ sơ điều tra - Giết người rồi bất ngờ bị tâm thần, 9X vẫn không thoát tội

Giết người rồi bị tâm thần, Huyến vẫn không thoát tội.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 20h ngày 10/9/2011, Nguyễn Văn Vĩnh đang uống cà phê tại công viên 30/4 (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì nhận được tin nhắn. Vĩnh nhờ Hoàng Văn Lập chở mình đến quán cà phê Trúc Nguyên tại phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa.

Khi đến ngã tư trước quán Trúc Nguyên, Vĩnh gặp Vương Quốc Đại Việt. Việt nói với Vĩnh chuyện mình có mâu thuẫn với một người ngồi uống cà phê trong quán. Vĩnh gọi điện cho Huyến đến quán cà phê Trúc Nguyên để đánh nhau. Huyến đang ngồi với Nguyễn Huy Thông, Nguyễn Văn Hưng nên rủ Hưng và Thông đi cùng.

Hưng chở Huyến đi mua 2 con dao, mỗi người giữ một con. Mua dao xong, Huyến và Hưng về chỗ nhậu chở Thông cùng đi đến quán cà phê Trúc Nguyên để gặp Vĩnh.

Khi cả 3 gặp Vĩnh, Thông lấy con dao từ tay Hưng rồi cùng với Huyến đi theo Vĩnh vào quán cà phê. Hưng dựng xe bên ngoài đợi. Khi vào quán, Vĩnh chỉ tay về phía anh Hou Kinh S. đang ngồi uống cà phê và nói: “Đánh chết mẹ nó đi”.

Ngay lập tức, Huyến lao đến đánh và đâm anh S. một nhát vào lưng. Anh S. bỏ chạy thì Thông đuổi theo, đâm nhiều nhát vào người. Việt thấy Vĩnh dẫn Hưng và Thông vào quán cà phê thì cũng đi theo. Khi thấy anh S. bỏ chạy, Việt lấy ghế đánh anh S. một cái khiến nạn nhân té ngã, nằm bất động.

Sau khi gây án, Thông và Huyến chạy ra ngoài rồi bỏ trốn. Việt và Vĩnh cũng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Anh S. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong.

Ngày 11 và 12/9/2011, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt giữ Việt và Vĩnh. Ngày 15 và 19/9/2011, Huyến và Thông và Hưng đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Bắt đối tượng giết người sau 2 giờ lẩn trốn

Thứ 2, 18/12/2017 | 21:45
Sau khi nhậu xong, Phi nhớ lại chuyện mâu thuẫn trước đó với Y Hơn Bing. Tức giận, đối tượng rủ bạn tìm đến nhà đối thủ và dùng dao đâm chết nạn nhân.

Tuyên y án 3 năm tù cho bị cáo giết người vì mâu thuẫn vụn vặt

Thứ 2, 11/12/2017 | 14:18
Chinh đến thăm bạn gái và bị một người sống cùng khu trọ của bạn gái đánh. Chính chạy về mách chị và cha ruột rồi cùng cha đến xóm trọ, đánh một người từ vong.

Tăng án lên tử hình kẻ giết người trong quán cà phê

Thứ 2, 21/12/2015 | 15:08
Ngày 21/12, tòa Phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP. HCM xét xử, tuyên Võ Thanh Huy (SN 1980, quê Đồng Nai) phạm tội Giết người.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.