Gió bão dữ dội tại Đà Nẵng, toàn thành phố mất điện

Gió bão dữ dội tại Đà Nẵng, toàn thành phố mất điện

Thứ 2, 14/10/2013 | 23:26
0
22h45', thành phố Đà Nẵng đã chủ động cúp điện để bảo đảm an toàn khi siêu bão đi qua.

23h25: Lao động: Ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch UBND xã Hải Dương (Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) cho biết hiện tại trên địa bàn xã gió bão đã mạnh lên cấp 9-10, biển động dữ dội. Tất cả các hộ dân xóm Cồn Đâu, xóm Ghềnh thuộc thôn Thai Dương - Hạ Nam đã bị buộc di dời khẩn cấp do địa bàn này bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ mở ra cửa biển mới. Những người cố nán lại để giữ tài sản đều cưỡng chế di dời đến nơi an toàn.

Xã hội - Gió bão dữ dội tại Đà Nẵng, toàn thành phố mất điện

Bão đã vào rất sát Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. Ảnh chụp từ vệ tinh.

Dự báo từ nửa đêm nay đến 4, 5g sáng mai 15-10, bão Nari sẽ chếch lên phía trên vĩ tuyến 16 một chút, tâm bão sẽ nằm giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng. Cấp bão đổ bộ vào đất liền vẫn duy trì cấp 11, cấp 12, gió giật cấp 13, 14, vùng bị ảnh hưởng là Quảng Trị, Quảng Nam gió cấp 9, cấp 10.

22h25': toàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế chính thức bị ngắt điện. Khu vực thị trấn Lăng Cô gió rất mạnh, có một số cây cổ thụ trốc gốc. Quốc lộ 1A trên địa bàn huyện Phú Lộc vắng ngắt

22h20: Tại xóm Cồn Đâu (thôn Thai Dương Hạ Nam, xã Thủy Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Dọc đê biển nhiều đoạn đã bị sóng đánh tan nát khiến nước biển tràn thẳng qua phá Tam Giang. Con đường bê tông về xóm bị sạt và xói mòn nhiều đoạn. Nước đầm phá dâng cao ngập các con đường ven phá và gió mạnh cấp 5, cấp 6. Khoảng 7 cán bộ địa phương túc trực để đảm bảo an ninh và tài sản của bà con.

Xã hội - Gió bão dữ dội tại Đà Nẵng, toàn thành phố mất điện (Hình 2).

22h: Gió và mưa lớn tiếp tục vần vũ ở Đà Nẵng, quật ngã nhiều biển hiệu. Sóng sông Hàn lên cao hàng mét liên tiếp đập vào bờ. Nhiều tuyến phố không một bóng người.

21h45: Trời Đà Nẵng cho biết trời bỗng dưng lặng yên lạ lùng. Nhiều người lớn tuổi khẳng định đây chính là ít phút bình yên trước bão dữ đổ bộ. Dự báo, cơn bão này có giật đến cấp 15, cấp 16.

Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết đến tối 14-10, các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão số 11 đã sơ tán được 20.053 hộ với 98.959 người dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng bão số 11, ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi có lượng mưa lớn như Lý Sơn (Quảng Ngãi) 126mm, Nam Đông (Huế) 48mm.

21h: Tại phố cổ Hội An gió rít liên hồi kèm theo mưa lớn xối xả, nước sông Hoài dâng cao tràn vào nhiều tuyến đường Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi khiến các chủ nhà hàng, người dân nhanh chóng di dời lên tầng hai của căn nhà. 

Xã hội - Gió bão dữ dội tại Đà Nẵng, toàn thành phố mất điện (Hình 3).

Triều cường dâng cao tiếp tục xâm thực, gây sạt lở bờ biển uy hiếp nhiều khách sạn, resort ở dọc ven biển Cửa Đại. Một số khu vực ở TP Hội An đã bị cúp điện. Nhiều cây xanh tại nhiều đường ở Hội An, xã Cẩm Thanh, phường Cửa Đại bị gió quật gãy cành.

Một số tuyến đường trong phố cổ Hội An, nước từ dưới sông Hoài tràn lên mặt đường. Mực nước đo được tại đường Bạch Đằng chạy dọc ven sông là 50cm, đường Nguyễn Thái Học và Trần Phú nước cũng ngập sâu đến 30cm. Người dân sống trong khu phố cổ phải bì bõm lội nước về nhà.

Xã hội - Gió bão dữ dội tại Đà Nẵng, toàn thành phố mất điện (Hình 4).

20g, người dân vẫn tiếp tục gia cố, chằng cột lại nhà cửa của mình trên đường Điện Biên Phủ, TP.Đà Nẵng

20h25 tại Lý Sơn, gió giật liên hồi, mưa mù mịt trắng trời, sóng biển cao ngất, hàng chục nhà dân và trường học bị tốc mái, hàng trăm cây cối bị gió bão bẻ gãy ngổn ngang trên đường từ đầu đến cuối đảo.

Xã hội - Gió bão dữ dội tại Đà Nẵng, toàn thành phố mất điện (Hình 5).

 

20h: Đà Nẵng được dự đoán sẽ là tâm bão Nari, gió lớn giật liên hồi khiến nhiều mái nhà lợp tôn rung bần bật. Nhiều người hoảng sợ, đóng chặt cửa ở trong nhà. Nhiều nơi cây cối bị quật gãy, mái nhà đã bị tốc, biển hiệu bị xé rách bươm.

Tại Thừa Thiên Huế, hầu hết cửa hàng kinh doanh đều đã đóng cửa. Các con đường đều đã vắng bóng phương tiện qua lại. TP Huế đang có mưa rất lớn kèm gió giật mạnh. Nước sông Hương cũng đang lên rất nhanh.

Thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc) nơi giáp ranh với Đà Nẵng đang có gió giật mạnh, sóng lớn đổ dồn dập vào bờ kè ven đầm Lập An và vùng ven biển. Nhiều hộ dân đã được sơ tán đến nơi an toàn tránh bão.

Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc) cũng dừng việc tìm kiếm thi thể hai anh em con cô con cậu là Nguyễn Văn Bảo (15 tuổi) và Nguyễn Hoài Nam (13 tuổi, cùng trú tại thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc). Trước đó, chiều ngày 13/10, do ảnh hưởng của bão số 11 nên vùng biển có sóng to, khi hai anh em đang đứng trên ghềnh đá thì bị sóng lớn ập đến và cuốn trôi.

8h, tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, gió lớn bắt đầu giật mạnh lên trên cấp 6, sóng biển dữ dội. 

Xã hội - Gió bão dữ dội tại Đà Nẵng, toàn thành phố mất điện (Hình 6).

Sơ đồ đường đi của bão

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương, vào 1h sáng ngày 15/9, vị trí tâm bão ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi với sức gió mạnh cấp 13 (134 - 149 km/h) và đến 4h sáng thì tâm bão ở trên đất liền các tỉnh này.

Trước khi vượt qua đảo Luzon (Philippines) để đi vào biển Đông và trở thành cơn bão thứ 11 trên vùng biển này, bão Nari đã đổ bộ vào miền bắc Philippines cuối tuần qua làm 13 người thiệt mạng, tốc mái hàng nghìn nhà cửa và hơn hai triệu người lâm vào tình cảnh mất điện.

Theo dự báo, năm 2013 sẽ có từ 11 đến 13 cơn bão hoạt động trên biển Đông, trong đó khoảng 5 - 6 cơn ảnh hưởng đến đất liền. 

P.V (tổng hợp)

Bão số 11 giật cấp 14, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học

Thứ 2, 14/10/2013 | 19:44
Cơn bão số 11 (tên quốc tế là Nari) được dự báo có sức tàn phá rất dữ dội và sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng lúc 23h tối nay.

Chưa vào đất liền, bão số 11 đã đánh sập nhiều nhà cửa

Thứ 2, 14/10/2013 | 10:48
Bão số 11 chưa đổ bộ vào đất liền, nhưng rạng sáng 14/10 tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có mưa to kèm theo gió bão mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 10. Nhiều cây cối, nhà cửa trên đảo bị gió bão quật gãy, đánh sập.

Hà Tĩnh: Khẩn trương đối phó với bão số 11

Chủ nhật, 13/10/2013 | 20:52
Chiều ngày 13/10, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh họp khẩn về diễn biến cơn bão số 11 và công tác triển khai phương án đối phó.

Bí thư Đà Nẵng: 'Ai lơ là chống bão, coi chừng với tôi'

Thứ 2, 14/10/2013 | 22:23
Vào 18h30 tối ngày 14/10, bất chấp trời mưa rất to kèm theo gió lớn nhưng ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, vẫn xuống các khu dân cư để chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão.

Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10

Thứ 3, 01/10/2013 | 17:01
Bão số 10 đổ bộ vào đất liền, gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 14 đã để lại hậu quả là sự hoang tàn, đổ nát khắp miền Trung.

Bão số 10 vừa đổ bộ Quảng Bình, ít nhất 3 người đã chết

Thứ 2, 30/09/2013 | 15:05
Tại tâm bão số 10 ở Quảng Bình, những con sóng bạc đầu hơn chục mét xô vào bờ kè trắng xóa. Nhiều hộ dân ở vùng nguy hiểm đã được khẩn trương chuyển đến nơi an toàn.

Bão số 11 giật cấp 14, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học

Thứ 2, 14/10/2013 | 19:44
Cơn bão số 11 (tên quốc tế là Nari) được dự báo có sức tàn phá rất dữ dội và sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng lúc 23h tối nay.

Chưa vào đất liền, bão số 11 đã đánh sập nhiều nhà cửa

Thứ 2, 14/10/2013 | 10:48
Bão số 11 chưa đổ bộ vào đất liền, nhưng rạng sáng 14/10 tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có mưa to kèm theo gió bão mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 10. Nhiều cây cối, nhà cửa trên đảo bị gió bão quật gãy, đánh sập.

Hà Tĩnh: Khẩn trương đối phó với bão số 11

Chủ nhật, 13/10/2013 | 20:52
Chiều ngày 13/10, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh họp khẩn về diễn biến cơn bão số 11 và công tác triển khai phương án đối phó.

Bí thư Đà Nẵng: 'Ai lơ là chống bão, coi chừng với tôi'

Thứ 2, 14/10/2013 | 22:23
Vào 18h30 tối ngày 14/10, bất chấp trời mưa rất to kèm theo gió lớn nhưng ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, vẫn xuống các khu dân cư để chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão.

Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10

Thứ 3, 01/10/2013 | 17:01
Bão số 10 đổ bộ vào đất liền, gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 14 đã để lại hậu quả là sự hoang tàn, đổ nát khắp miền Trung.

Bão số 10 vừa đổ bộ Quảng Bình, ít nhất 3 người đã chết

Thứ 2, 30/09/2013 | 15:05
Tại tâm bão số 10 ở Quảng Bình, những con sóng bạc đầu hơn chục mét xô vào bờ kè trắng xóa. Nhiều hộ dân ở vùng nguy hiểm đã được khẩn trương chuyển đến nơi an toàn.