Hội nghị mô phỏng ASEAN: Giới trẻ hào hứng đóng vai quan chức

Hội nghị mô phỏng ASEAN: Giới trẻ hào hứng đóng vai quan chức

Trần Danh Tuyên
Thứ 7, 04/08/2018 | 21:05
0
Đóng vai quan chức cấp cao của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam tự tin thể hiện mình qua những bài phát biểu, các cuộc đàm phán tại Hội nghị mô phỏng ASEAN toàn quốc (VNMAM) 2018.

Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình “Hội nghị mô phỏng ASEAN toàn quốc (VNMAM) 2018”. Đây là hội nghị mô phỏng ASEAN lớn nhất tại Việt Nam với sự chứng thực nội dung của Quỹ ASEAN và sự bảo trợ pháp lý của trung tâm Nghiên cứu và Phát triển bền vững - CSDS.

Giáo dục - Hội nghị mô phỏng ASEAN: Giới trẻ hào hứng đóng vai quan chức

Các đại biểu đóng vai quan chức cấp cao ASEAN cùng thảo luận về một vấn đề. 

Chủ đề của VNMAM 2018 là: “Ngăn chặn nạn buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã xuyên quốc gia”. Trong đó, các học sinh trung học và sinh viên đóng vai các quan chức cấp cao của các quốc gia ASEAN để cùng tìm ra giải pháp nhằm giải quyết vấn đề được nêu ra trong chủ đề.

Năm nay, các đại biểu, quan sát viên sẽ tham gia 3 phiên mô phỏng tương ứng với những hội nghị của ASEAN như: Hội nghị các Quan chức cấp cao ASEAN về Tội phạm xuyên quốc gia, hội nghị các Quan chức cấp cao ASEAN về Kinh tế, hội nghị các Quan chức cấp cao ASEAN về Môi trường…

Anh Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng ban Tổ chức, chia sẻ: “Chương trình luôn đồng hành cùng sự phát triển của ASEAN, những vấn đề nóng bỏng cần được giải quyết trong khu vực, các mục tiêu phát triển bền vững”.

Các học sinh, sinh viên khi tham gia chương trình sẽ học hỏi được nhiều điều về ASEAN, phát triển bản thân và hiểu được vai trò và trách nhiệm của một công dân ASEAN đối với cộng đồng, quốc gia và khu vực, từ đó những sáng kiến thiết thực cho xã hội.

Bạn Nhật Vi (18 tuổi, TP.HCM), một đại biểu tham gia VNMAM 2018, mong muốn sẽ được học hỏi thêm về kiến thức ASEAN cũng như cách giao tiếp, đàm phán giữa các lãnh đạo cũng như phương thức hình thành một thỏa thuận, ghi nhớ chung được hình thành trong một tổ chức theo cơ chế đa phương.

Trong khi đó, đại biểu Hoàng Quân (16 tuổi, Hà Tĩnh) cho hay, thông qua chương trình tôi đã có thêm nhiều người bạn mới đến từ nhiều tỉnh khác nhau trên cả nước, quan trọng hơn là tôi được cải thiện các kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục người khác, ngoại giao và thuyết trình.

Giáo dục - Hội nghị mô phỏng ASEAN: Giới trẻ hào hứng đóng vai quan chức (Hình 2).

Qua chương trình, học sinh trung học và sinh viên được tăng cường các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và kiến thức về ASEAN.

“Qua các cuộc họp, tôi biết được cách thức hoạt động của một hội nghị trong khuôn khổ ASEAN cùng với tiến trình thông qua một thỏa thuận chung, nó cần có sự đồng thuận của tất cả các quốc gia và có lợi đối với mỗi nước thành viên. Tôi cũng nhìn ra được các cơ hội mà ASEAN mang lại cho các quốc gia thành viên, đặc biệt cho thế hệ trẻ cũng như những thách thức mà chúng tôi phải đối mặt và giải quyết để ASEAN ngày càng phát triển”, Minh An (17 tuổi, Nghệ An) nói về những điều mình học được từ chương trình.

Hội nghị mô phỏng ASEAN toàn quốc (VNMAM) 2018 sẽ kết thúc vào ngày 5/8/2018.

Xem thêm: Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân dự báo điểm chuẩn năm 2018

Hội nghị quan chức cao cấp Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các nước ASEAN

Thứ 7, 28/04/2018 | 17:51
Trong 2 ngày 26 và 27/4/2018, tại Hà Nội, bộ Công an Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 8 về Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các nước ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Singapore

Thứ 5, 26/04/2018 | 16:48
Nhân dịp 45 Năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm từ khi quan hệ Việt Nam – Singapore được nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược, nhận lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân thăm chính thức Singapore. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32 từ ngày 25-28/4.

Năm 2018 chính thức kết nối cơ chế một cửa ASEAN

Thứ 4, 07/02/2018 | 08:03
Đó là mục tiêu của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và Tạo thuận lợi thương mại đặt ra tại phiên họp thứ ba của Ủy ban.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:18
Việc đăng ký thử nhằm giúp các thí sinh tập dượt, làm quen với việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, từ đó hạn chế các sai sót, nhầm lẫn...
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.