Giới y khoa không thể xác định được bệnh của 1 đứa trẻ

Giới y khoa không thể xác định được bệnh của 1 đứa trẻ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Năm 2006, đứa trẻ này được sinh ra với một mắt duy nhất ở Ấn Độ.

Các bác sĩ cho rằng đứa trẻ chịu ảnh hưởng bởi một loại thuốc chống ung thư thử nghiệm. Một nguyên nhân khác được bệnh viện đưa ra: đây có thể là hậu quả của sự đảo lộn các nhiễm sắc thể.

Xã hội - Giới y khoa không thể xác định được bệnh của 1 đứa trẻ

Đứa trẻ được chuẩn đoán nhiễm một loại nhiễm sắc thể hiếm gặp, gọi là hội chứng người khổng lồ. Bé gái được sinh ra với một mắt duy nhất ở giữa trán, không có mũi và não tập trung vào một bên bán cầu não. Với hình dạng kì dị hiếm có như vậy, thật kì diệu là bé gái đã sống sót thậm chí là một vài phút sau khi được chuyển đi. Đứa trẻ đã chết sau đó mấy ngày.

Thanh Vân (t/h)