Báo Haaretz của Israel hôm nay (4/6) cho hay, hàng chục lính nhảy dù Israel đã được triển khai tới phía Đông châu Âu để tham gia cuộc tập trận mang tên Saber Strike. Đây là lần đầu tiên Israel tham gia cuộc tập trận này.
Động thái chưa từng có của Israel diễn ra sau khi Moscow lên tiếng phản đối nước này vì thực hiện các trận không kích ở Syria.
Hôm qua 3/6, giới chức NATO đã tổ chức một buổi lễ tại Thủ đô Vilnius của Litva nhằm khởi động cuộc tập trận Saber Strike. Khoảng 19 quốc gia, hầu hết thuộc khối NATO, đã đưa khoảng 18.000 binh sĩ tới Ba Lan và 3 quốc gia Baltic khác là Estonia, Latvia và Litva, để tham gia diễn tập.
Quân đội Mỹ cho hay, cuộc tập trận Saber Strike sẽ được tiến hành tại khu vực từ nay cho đến hết ngày 15/6. Nó được coi là “cam kết của các nước đối với sự đoàn kết giữa các đồng minh” trong khi các cuộc tập trận của Nga ngày càng trở nên “đáng lo ngại” đối với NATO.
Các quốc gia thành viên NATO, chủ yếu gồm các nước Tây Âu, đã gia tăng các hoạt động quân sự ở gần biên giới phía Tây trong nhiều năm trở lại đây.
Nga nhận được mối đe dọa trước mắt nên đã thực hiện nhiều cuộc diễn tập quân sự nhằm duy trì khả năng sẵn sàng ứng phó cho tình huống xấu nhất. Các quốc gia NATO cho rằng hành động của Nga là dấu hiệu cho thấy Moscow có ý đồ xâm lược.
Theo tờ Haaretz, cuộc tập trận Saber Strike, vốn là một sự kiện quân sự lớn, sẽ chia ra hai kịch bản diễn tập trong năm nay.
Một kịch bản có sự tham gia của đông đảo 18.000 quân lính từ nhiều quốc gia khác nhau, trong khi đó kịch bản thứ hai (mà Israel tham gia) chỉ có một số lượng quân sự giới hạn.
Cuộc diễn tập xuất hiện trong bối cảnh Nga vừa lên tiếng phản đối Israel vì tấn công vào các vị trí quân sự ở Syria. Israel đã nhiều lần tấn công Damascus, một hành động mà Iran cáo buộc là nhằm hỗ trợ cho các tay súng khủng bố đang phải hứng chịu những tổn thất nặng nề do quân đội Syria gây nên.
Israel cũng bị tố “cung cấp vũ khí” cho các phiến quân chống lực lượng ủng hộ Tổng thống Assad, cũng như cung cấp các dịch vụ y tế cho những phần tử khủng bố Takfiri ở Syria.
Xem thêm: Vì Israel, Nga đã thực sự “ngoảnh mặt” với Iran tại Syria?