Google và Facebook đột ngột

Google và Facebook đột ngột "đổ bộ" sang châu Phi

Thứ 3, 17/07/2018 | 18:04
0
Các công ty toàn cầu đang quan tâm đến châu Phi, khu vực có dân số 1,2 tỷ người, trong đó 60% là người trẻ dưới 24 tuổi.

Những gã khổng lồ công nghệ đang chú ý đến châu Phi như là nơi cung cấp nguồn khách hàng tiếp theo cho nền tảng của họ.

Khu vực này càng trở nên thu hút khi 60% là người trẻ tuổi (dưới 24 tuổi) và dân số được dự báo sẽ gia tăng tới 2,4 tỷ vào năm 2050.

Đón đầu lượng khách hàng tiềm năng ở châu Phi, Google và Facebook gần đây đã thiết lập các văn phòng trên lục địa này.

Cuộc sống số - Google và Facebook đột ngột 'đổ bộ' sang châu Phi

Châu Phi đang trở thành "mảnh đất" béo bở tiếp theo của hai gã khổng lồ công nghệ Google và Facebook

Các công ty ở thung lũng Silicon cũng đang giằng co vị trí đắc địa ở các quốc gia châu Phi, vì họ hy vọng sẽ nắm lấy hơn một tỷ khách hàng tiềm năng mới từ thị trường này.

Bởi họ nhận định rằng, vùng đất có dân số chủ yếu là trẻ này sẽ là nguồn thu nhập đáng kể tiếp theo của mình.

Tuy nhiên, vụ bê bối dữ liệu Cambridge Analytica trước đây đã khiến các quan chức địa phương thận trọng về sự xuất hiện của Facebook và các đồng nghiệp tương tự.

Một báo cáo gần đây về lĩnh vực công nghệ đang phát triển ở châu Phi cảnh báo, lục địa này có thể thấy chính mình “mộng du hướng tới một thế giới, trong đó một số công ty công nghệ thực hiện kiểm soát độc quyền toàn bộ nền kinh tế thế giới”.

 Facebook và Google là hai trong số các công ty tranh giành vị trí đắc địa ở các nước châu Phi khi họ hy vọng sẽ nắm lấy hơn một tỷ khách hàng tiềm năng mới.

Vào tháng 5, cả Google và Facebook đều khởi chạy các sáng kiến ở ​​gần ngoại ô Yaba - trung tâm công nghệ đang phát triển của Nigeria.

Tháng trước, Google cho biết sẽ mở phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo đầu tiên của châu Phi tại thủ đô Accra của Ghana.

Nói một cách hình ảnh, nhân khẩu học là một yếu tố quan trọng tiếp  sau những ổ đĩa máy tính. Bởi dân số châu Phi được ước tính là 1,2 tỷ USD, với 60% dưới 24 tuổi. Đến năm 2050, Liên Hợp Quốc ước tính dân số châu lục này sẽ tăng gấp đôi lên 2,4 tỷ người.

"Có một cơ hội rõ ràng cho các công ty như Facebook và Google để thực sự đi vào và cắm một chiếc sào trên cát," Daniel Ives, một nhà nghiên cứu công nghệ tại GBH Insights ở New York nói.

Vinh Phan (tổng hợp từ Daily Mail

Facebook Messenger sắp được đồng bộ hóa với Instagram?

Thứ 3, 17/07/2018 | 15:01
Có vẻ như Facebook đang thử nghiệm một tính năng mới nhằm khuyến khích người dùng Messenger bắt đầu sử dụng Instagram.

Google nguy cơ bị phạt hàng tỷ đô do độc quyền trên Android

Thứ 3, 10/07/2018 | 15:34
Google bị cáo buộc là cạnh tranh không lành mạnh khi yêu cầu các hãng sản xuất phải cài đặt sẵn Chrome và công cụ tìm kiếm của mình trên các thiết bị chạy Android.

Châu Á và châu Phi thải ra tới 95% rác thải nhựa xuống đại dương

Thứ 4, 04/07/2018 | 19:19
Một nghiên cứu mới đây cho biết, có tới 95% rác thải nhựa từ 10 con sông ở châu Á và châu Phi đổ vào đại dương.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Kia K3 giảm giá 21 triệu đồng để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc

Thứ 3, 09/04/2024 | 11:55
Theo VAMA 2 tháng đầu năm 2024, Kia K3 duy trì vị trí thứ 2 trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam.

Tesla sắp trình làng dự án được ấp ủ từ lâu của Elon Musk

Chủ nhật, 07/04/2024 | 19:33
Tháng 8 sắp tới sẽ chứng kiến một phương tiện hoàn toàn mới từ Tesla.

Muốn tắt Bluetooth? Android 15 nói không!

Chủ nhật, 07/04/2024 | 07:53
Android 15 sẽ tự động bật lại Bluetooth ngay cả khi bị tắt: Tiện lợi hay phiền toái?

Loạt laptop AI mới chạy vi xử lý "khủng" của Intel và pin tới 21 giờ

Thứ 6, 05/04/2024 | 14:57
HP vừa công bố loạt sản phẩm công nghệ cho văn phòng mới, gồm các dòng laptop mới được tích hợp AI.

Land Rover hé lộ thêm biển thể siêu mạnh cho dòng xe Defender

Thứ 4, 03/04/2024 | 14:53
Land Rover vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về biến thể hiệu suất cao của dòng xe Defender.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.