Hai ngày qua, câu chuyện các người đẹp thể hiện sự yếu kém trong giao tiếp ngoại ngữ ở xứ người đang là đề tài được dư luận quan tâm đặc biệt. Phóng viên báo Người đưa tin đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia đào tạo Hà Anh về vấn đề này.
1. Tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế, Tiếng Anh có phải là yếu tố tạo lợi thế cho thí sinh?
Dĩ nhiên!
Ở các cuộc thi nhan sắc quốc tế người ta không chỉ chấm điểm cho cô gái đẹp nhất, họ còn đề cao cá tính, con người và nhân cách của cô ấy. Vậy làm sao một thí sinh có thể thể hiện cá tính, con người hay nhân cách của chính mình nếu như không thể giao tiếp hoặc giao tiếp hạn chế đối với các cô gái khác và ban tổ chức? Cô ấy sẽ không thể cười khi ai đó kể chuyện vui - vì không hiểu, cô ấy không thể tỏ ra cảm thông khi nghe những vấn đề xúc động - vì không hiểu, cô ấy cũng không thể nói ra những suy nghĩ, quan điểm của cá nhân mình trước bất kỳ một vấn đề gì - bởi rào cản ngôn ngữ. Thậm chí cô ấy không thể theo được lịch hoạt động của tập thể thí sinh theo yêu cầu của ban tổ chức cũng bởi vì rào cản ngôn ngữ, họ nói mình không hiểu gì. Chưa kể đến khi không thể giao tiếp, đa số trường hợp là cô gái đó sẽ thu mình lại, không thể giao tiếp với ai, bởi vậy cũng mất đi cơ hội để tỏa sáng sắc đẹp.
Mọi người lầm tưởng tiếng Anh chỉ cần dùng khi trả lời phỏng vấn báo chí hoặc câu hỏi ứng xử trước đêm chung kết.
Thực sự, các thí sinh đã được ban tổ chức chấm điểm (chiếm phần trăm lớn của tổng điểm tùy theo mỗi cuộc thi) trong suốt quá trình tham dự các hoạt động quanh cuộc thi diễn ra từ 3 tuần đến 1 tháng. Bởi vậy, nếu trong suốt quãng thời gian này thí sinh có nhiều hạn chế về giao tiếp sẽ khó có cơ hội gây được sự chú ý của BTC, chưa kể gì đến việc gây ấn tượng đối với họ.
2. Có một thực tế đáng buồn, rất nhiều người đẹp của Vi