Hà Giang: Trẻ em Nà Bó háo hức chờ đón trường mới khang trang

Hà Giang: Trẻ em Nà Bó háo hức chờ đón trường mới khang trang

Phạm Trọng Tùng
Thứ 2, 25/11/2019 | 11:45
0
Ở nơi vùng núi cao Tây Bắc xa xôi, dù trời nắng nóng hay mưa gió bão bùng, con trẻ vẫn chăm chỉ đôi chân trần trên sỏi đá, trèo đèo lội suối, khó khăn gian khổ vượt hàng cây số đường rừng hiểm trở, chỉ mong được đến trường để tìm kiếm “con chữ”, được tiếp cận với văn minh và đùa vui cùng chúng bạn đồng trang lứa. Thấu hiểu điều đó, ngày 23/11, chương trình từ thiện “mái trường cho em” tiếp tục xây thêm điểm trường Nà Bó, thuộc xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
Giáo dục - Hà Giang: Trẻ em Nà Bó háo hức chờ đón trường mới khang trang

Điểm trường Nà Bó (xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang), chỉ cách trung tâm huyện Bắc Quang khoảng 20km, nhưng quãng đường hiểm trở, khó khăn khiến đoàn từ thiện mất khoảng 2h đồng hồ mới tới nơi. Được biết, đây là điểm trường dân tộc miền núi nghèo nhất, khó khăn nhất của xã.

Giáo dục - Hà Giang: Trẻ em Nà Bó háo hức chờ đón trường mới khang trang (Hình 2).

Người dân nơi đây thường nói xã Đức Xuân với 3 không: Không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại, trường tiểu học thôn Nà Bó dường như nằm cách biệt hoàn toàn.

Giáo dục - Hà Giang: Trẻ em Nà Bó háo hức chờ đón trường mới khang trang (Hình 3).

Điểm trường tiểu học Nà Bó gồm gần 50 em học sinh, điều kiện học tập vô cùng thiếu thốn. Nhà các em đều ở xa, mỗi ngày vượt hàng cây số đường đồi núi đến lớp học, bụng đói chỉ có vài chiếc bánh mèn mén nấu từ bột ngô ăn cả ngày.

Giáo dục - Hà Giang: Trẻ em Nà Bó háo hức chờ đón trường mới khang trang (Hình 4).

Không có cặp sách, các em dùng túi nilon đựng sách vở. Mùa đông mưa rét, đám học trò nghèo miền núi phong phanh áo mỏng, chân không tất không giầy xỏ vội đôi dép tổ ong, mặt mũi tím tái vì lạnh vẫn hồn nhiên bám lớp bám trường.

Giáo dục - Hà Giang: Trẻ em Nà Bó háo hức chờ đón trường mới khang trang (Hình 5).

Với mong muốn mang tới cho các em nhỏ một ngôi trường mới an toàn hơn, tiện nghi hơn để các em yên tâm học hành, dệt nên những ước mơ của tuổi học trò, Công ty Vietravel Khu vực phía Bắc cùng Hội thiện nguyện Hương Sen – Đà Nẵng đã tài trợ chương trình “mái trường cho em”, xây dựng mới hoàn toàn 2 phòng lớp học và 1 phòng giáo viên, tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Dự kiến công trình lớp học sẽ được hoàn thiện trong 1,5 tháng, kịp khánh thành trước dịp Tết nguyên đán.

Giáo dục - Hà Giang: Trẻ em Nà Bó háo hức chờ đón trường mới khang trang (Hình 6).

Đông đảo bà con đồng bao cùng các em học sinh có mặt tại buổi từ thiện.

 

Giáo dục - Hà Giang: Trẻ em Nà Bó háo hức chờ đón trường mới khang trang (Hình 7).

Các em nhỏ háo hức vì sắp có ngôi trường khang trang, sạch đẹp.

Giáo dục - Hà Giang: Trẻ em Nà Bó háo hức chờ đón trường mới khang trang (Hình 8).
Giáo dục - Hà Giang: Trẻ em Nà Bó háo hức chờ đón trường mới khang trang (Hình 9).

Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Bắc Quang, Hà Giang cho biết: “Trong xã Đức Xuân có một số điểm trường, trong đó điểm trường Nà Bó là điểm trường khó khăn thuộc địa bàn huyện, cách trường chính rất xa. Mọi cơ sở vật chất, đường xá đi lại rất khó khăn. Chính vì vậy công tác giảng dạy tại điểm trường rất vất vả trong thời gian vừa qua. Điểm trường được tài trợ xây dựng mới này sẽ giúp các em học sinh có được những lớp học sạch sẽ, khang trang, giúp các em có động lực hơn mỗi khi đến trường”.

Giáo dục - Hà Giang: Trẻ em Nà Bó háo hức chờ đón trường mới khang trang (Hình 10).

Anh Nguyễn Văn Minh, đại diện đơn vị tài trợ cho biết, sau nhiều lần đi khảo sát thấy điểm trường thôn Nà Bó rất khó khăn, nên công ty đã quyết định xây điểm trường cho các em học sinh nơi đây, để giúp các em sẽ có được một ngôi trường mới, cơ sở vật chất tốt hơn.

Giáo dục - Hà Giang: Trẻ em Nà Bó háo hức chờ đón trường mới khang trang (Hình 11).

Tổng giá trị lên tới hơn 300 triệu đồng, dự kiến công trình lớp học sẽ được hoàn thiện trong 1,5 tháng, kịp khánh thành trước dịp Tết nguyên đán.

Giáo dục - Hà Giang: Trẻ em Nà Bó háo hức chờ đón trường mới khang trang (Hình 12).

“Mái trường cho em” tiếp tục mang “con chữ” đến với trẻ em miền cao

Vingroup tài trợ 5 triệu đô la Singapore cấp học bổng cho thạc sĩ, tiến sĩ người Việt tại ĐH Công nghệ NanYang

Thứ 5, 21/11/2019 | 15:09
Ngày 20/11/2019, Tập đoàn Vingroup và Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore (NTU) ký thỏa thuận tài trợ học bổng toàn phần cho tài năng Việt Nam theo học chương trình sau đại học trong các ngành khoa học công nghệ (KHCN) tại NTU. Đây là bước đi quan trọng đầu tiên, đặt nền tảng cho việc hợp tác giữa Vingroup, Dự án Đại học VinUni và NTU trong tương lai.

“Thần tài” của thầy trò HLV Park Hang Seo cầm còi trận Việt Nam gặp Thái Lan

Chủ nhật, 17/11/2019 | 20:00
Ông Ahmed Al-Kaf không phải gương mặt xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Ông thậm chí được xem là chứng nhân lịch sử của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo khi cầm còi ở trận chung kết U23 châu Á 2018.

Tập thể CBNV, sinh viên và cựu sinh viên trường đại học Đông Đô tài trợ xây dựng nhiều công trình cho ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2019 | 11:16
Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Đông Đô đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo cũng như sự trưởng thành, thành công trong mọi lĩnh vực của các thế hệ sinh viên. Không những vậy, trường luôn quan tâm tới các chương trình thiện nguyện, đã khoác áo mới cho những vùng đất, con người còn gặp nhiều khó khăn.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.

Quảng Ninh: Xử lý gần 160 học sinh vi phạm quy định giao thông

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Cùng với xử lý các trường hợp này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lập biên bản, xử lý theo quy định 50 cha mẹ giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển.

Một số thay đổi quan trọng khi thi vào trường chuyên tại Tp.HCM

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:16
Dự kiến từ năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Tp.HCM có nhiều thay đổi.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.