Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng

Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng "Đã uống rượu bia - Không lái xe"

Vũ Thị Thủy Tiên
Chủ nhật, 12/05/2019 | 13:31
0
Sáng 12/5, hàng vạn người dân xuống đường đi bộ cùng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, hưởng ứng lời kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” do Ủy ban An toàn giao thông (UBATGT) Quốc gia phối hợp cùng UBND TP.Hà Nội tổ chức.

Đây là sự kiện ý nghĩa, được tổ chức nhằm kêu gọi ý thức và trách nhiệm của người tham gia giao thông. Chương trình có sự đồng hành của báo Giao thông, nhà hát Kịch Việt Nam và cộng đồng cựu học sinh THPT Hà Nội khóa 1991-1994.

Phát biểu khai mạc lễ phát động, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBATGT Quốc gia Trương Hòa Bình nhấn mạnh nỗi đau vì tai nạn giao thông (TNGT), mỗi ngày, TNGT cướp đi 21 sinh mạng và làm gần 40 người bị thương tật vĩnh viễn suốt đời, mang đến những nỗi đau không gì bù đắp nổi cho gia đình, người thân và cộng đồng.

“Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ TNGT thương tâm do lái xe vi phạm nồng độ cồn gây ra, điển hình là hai vụ TNGT ngày 22/4 và 1/5/2019 tại Hà Nội, đã cướp đi 3 người mẹ khiến 5 cháu nhỏ đang hạnh phúc ấm êm bỗng trở nên bất hạnh, côi cút, vĩnh viễn không còn mẹ”, Phó Thủ tướng cho biết.

Theo Phó Thủ tướng, những người gây ra tai nạn đã có pháp luật xử lý nghiêm, nhưng có lẽ hình phạt nặng nề hơn là sự ân hận, dằn vặt suốt đời vì những nỗi đau họ đã gây ra cho gia đình nạn nhân cũng như chính gia đình mình.

Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng Đã uống rượu bia, không lái xe

Phó Thủ tướng cũng cho rằng pháp luật đã nghiêm cấm hành vi sử dụng rượu bia khi lái xe, mỗi năm có hàng trăm ngàn người bị xử phạt, nhưng chúng ta vẫn đã và đang phải chứng kiến hàng ngày, hàng giờ, những chiếc “xe điên” do người say xỉn phóng điên cuồng trên đường phố gây ra tai nạn, gây những cái chết thương tâm đã khiến bao gia đình bất hạnh.

Để hưởng ứng sự kiện đi bộ kêu gọi “Đã uống rượu bia - Không lái xe”, đồng thời góp phần ngăn chặn và đẩy lùi những nỗi bất hạnh mà TNGT gây nên, Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tại Việt Nam cùng thực hiện hành động ý nghĩa này.

Tin nhanh - Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng 'Đã uống rượu bia - Không lái xe'

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND.TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đồng hành cùng hàng vạn người dân Thủ đô hưởng ứng đi bộ vì thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe".

Tin nhanh - Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng 'Đã uống rượu bia - Không lái xe' (Hình 2).

Tại buổi phát động, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã kêu gọi: "Mỗi người hãy cương quyết không uống rượu bia nếu bạn là người phải lái xe sau bữa ăn. Không mời, không ép bạn bè, người thân uống rượu, bia nếu biết rằng họ phải lái xe sau bữa ăn. Hãy từ chối, cương quyết từ chối ngồi lên xe ô tô hay mô tô mà người lái xe vừa uống rượu, bia. Những người chủ nhà hàng, quán nhậu hãy hỏi để biết và cung cấp đồ uống không có cồn cho khách hàng phải lái xe sau bữa ăn".

Tin nhanh - Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng 'Đã uống rượu bia - Không lái xe' (Hình 3).

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đặt chữ ký "cam kết đã uống rượu bia, không lái xe".

Tin nhanh - Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng 'Đã uống rượu bia - Không lái xe' (Hình 4).

Lãnh đạo cùng dàn nghệ sĩ nhà hát Kịch Việt Nam trong lễ phát động.

Tin nhanh - Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng 'Đã uống rượu bia - Không lái xe' (Hình 5).

Chung tay san sẻ với gia đình nạn nhân Hải Y. trong vụ tai nạn tại hầm Kim Liên đầu tháng 5/2019.

Tin nhanh - Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng 'Đã uống rượu bia - Không lái xe' (Hình 6).

NSND Lan Hương "Bông" chia sẻ: "Khi tham gia sự kiện hôm nay, tôi muốn nhắn gửi đến khán giả thông điệp về an toàn giao thông, không chỉ không lái xe sau khi sử dụng rượu bia mà cả một số hành động khác gây nguy hiểm, như sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông,... cũng cần được lưu ý hơn, để có thể hạn chế số vụ tai nạn giao thông".

Tin nhanh - Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng 'Đã uống rượu bia - Không lái xe' (Hình 7).

Nghệ sĩ Vân Dung hào hứng khi tham gia chương trình ý nghĩa, kêu gọi hành động vì an toàn giao thông "Đã uống rượu bia - Không lái xe".

Tin nhanh - Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng 'Đã uống rượu bia - Không lái xe' (Hình 8).

Hàng vạn người đã có mặt tại phố đi bọ Hồ Gươm, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ từ 7h30 sáng 12/5.

Tin nhanh - Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng 'Đã uống rượu bia - Không lái xe' (Hình 9).

Màu cờ sắc áo đại diện cho người dân cả nước cùng hô vang khẩu hiệu thể hiện tinh thần hưởng ứng sự kiện.

Tin nhanh - Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng 'Đã uống rượu bia - Không lái xe' (Hình 10).

Hội Cựu học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội năm 1991-1994 cùng hưởng ứng sự kiện.

Tin nhanh - Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng 'Đã uống rượu bia - Không lái xe' (Hình 11).

Những đoàn viên, thanh niên đến từ các trường trên địa bàn Thủ đô cùng đặt bút ký.

Tin nhanh - Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng 'Đã uống rượu bia - Không lái xe' (Hình 12).

Bạn Đào Văn Tuấn (SN 2000) hào hứng với trò chơi thử thách, khi đeo kính vào sẽ tạo cảm giác như say bia rượu để người chơi định hướng và di chuyển. Tuấn cho biết: "Mình tham gia trò chơi và cảm thấy thực sự khó khăn khi di chuyển, cảm giác tầm nhìn giống như say rượu thực sự. Hôm nay, mình tham gia chương trình hưởng ứng "Đã uống rượu bia - Không lái xe" vì ý nghĩa quan trọng đối với việc góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông".

Tin nhanh - Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng 'Đã uống rượu bia - Không lái xe' (Hình 13).

Các em nhỏ cũng chung tay kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe".

Tin nhanh - Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng 'Đã uống rượu bia - Không lái xe' (Hình 14).

Những thành viên nhí cũng vô cùng thích thú khi tham gia sự kiện trên phố đi bộ Hồ Gươm.

Tin nhanh - Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng 'Đã uống rượu bia - Không lái xe' (Hình 15).

Giao lưu tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông và nhận quà là những chiếc mũ bảo hiểm.

Tin nhanh - Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng 'Đã uống rượu bia - Không lái xe' (Hình 16).

Nước uống phục vụ miễn phí tại sự kiện.

Tin nhanh - Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng 'Đã uống rượu bia - Không lái xe' (Hình 17).

Dọc phố đi bộ cũng có những quầy phát nước miễn phí phục vụ sự kiện.

Tin nhanh - Hàng vạn người đi bộ cùng Phó Thủ tướng hưởng ứng 'Đã uống rượu bia - Không lái xe' (Hình 18).

Thông điệp ý nghĩa được trang bị trên những chiếc lốp xe, bày dọc phố đi bộ.

Nhà hát Kịch đã trao hơn 300 triệu đồng cho chồng nạn nhân vụ tai nạn hầm chui Kim Liên

Thứ 6, 10/05/2019 | 15:27
Sáng 10/5, nhà hát Kịch Việt Nam đã trao tiền ủng hộ cho gia đình chị Đinh Thị Hải Y. - nạn nhân vụ tai nạn hầm chui Kim Liên. Chồng chị Y. đã nhận số tiền hơn 300 triệu đồng được thu từ 3 đêm diễn.

Số liệu mới nhất về tình hình tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 2

Chủ nhật, 28/04/2019 | 18:32
Số liệu báo cáo của Văn phòng Bộ Công an cho thấy, ngày 28/4, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 18 người.

1.703 người thương vong vì tai nạn giao thông trong tháng 4

Thứ 7, 27/04/2019 | 10:02
So với quý I/2018, số vụ TNGT giảm 644 vụ số người chết giảm 244 người số người bị thương giảm 486 người (tính trung bình mỗi tháng vẫn có hơn 600 người chết vì TNGT).
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.