Hà Nội: Bắt bộ 3 giả danh cán bộ để đòi tiền ‘bồi dưỡng’

Hà Nội: Bắt bộ 3 giả danh cán bộ để đòi tiền ‘bồi dưỡng’

Thứ 2, 18/09/2017 | 11:52
0
Trâm, Nguyên và Nhiệm tự nhận là cán bộ cơ quan Nhà nước rồi đến các chủ cơ sở kinh doanh để đòi tiền "bồi dưỡng".

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Trâm (44 tuổi); Hoàng Văn Nguyên (37 tuổi, từng có 1 tiền án về tội Đánh bạc) và Phạm Văn Nhiệm (35 tuổi, cùng trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, để lừa được tiền của bị hại, các đối tượng tự nhận là cán bộ môi trường và lực lượng phòng cháy chữa cháy, yêu cầu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và điều kiện chữa cháy.

Vào khoảng 10h ngày 6/9, các đối tượng đến cửa hàng thịt chó ở tổ 13 phường Sài Đồng, quận Long Biên, gặp chủ quán là anh Lượng Văn Th. (HKTT tại Nam Định).

Tại đây, bộ 3 giới thiệu là cán bộ đến kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm rồi yêu cầu anh Th. xuất trình đăng ký kinh doanh. Không dừng lại ở việc kiểm tra, các đối tượng còn gợi ý tiền “bồi dưỡng” rồi lấy của anh Th. 1 triệu đồng.

Tiếp đó, Trâm, Nguyên, Nhiệm tìm đến cửa hàng thu mua phế liệu ở phố Tân Thụy, phường Phúc Đồng do anh Đỗ Văn Ph. làm chủ cửa hàng. Cũng với phương thức như trên, các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải "biếu" 500 nghìn đồng.

Sau đó, bọn chúng đến quán thu mua vật liệu xây dựng của chị Vũ Thị V. ở khu vực tổ dân phố 22, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Chị bị các đối tượng chiếm đoạt 1 triệu đồng.

Pháp luật - Hà Nội: Bắt bộ 3 giả danh cán bộ để đòi tiền ‘bồi dưỡng’

Các đối tượng bị bắt.

Sau khi ra khỏi nhà chị V., bộ 3 bị anh Ph. nghi ngờ rồi bám theo. Khi đến khu vực cầu Long Biên, nhìn thấy lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, anh đã tìm cách thông tin để bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo.

Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy. Tuy nhiên, đối tượng Trâm đã bị lực lượng CSGT bắt giữ; bàn giao cho cơ quan điều tra Công an quận Long Biên để phục vụ công tác đấu tranh.

Đến ngày 13/9, Nguyên và Nhiệm cũng đến Công an quận Long Biên đầu thú.

Công an quận Long Biên thông báo, những ai từng bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền với thủ đoạn nêu trên thì đến đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Long Biên để trình báo, cung cấp thông tin.

Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.

Xuân Nguyễn

 

Tuyên Quang: Bắt Hiệu phó trường mầm non và Trạm trưởng trạm Y tế xã lừa đảo

Thứ 7, 16/09/2017 | 20:12
Với thủ đoạn "nổ" có thể xin việc làm, Hiệu phó trường mầm non và Trạm trưởng trạm Y tế đã lừa đảo nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trả hồ sơ vụ lừa đảo hơn 52 tỷ đồng tại Agribank Trà Vinh

Thứ 3, 12/09/2017 | 21:33
Trong ngày xét xử thứ 2, HĐXX đã tuyên hoãn phiên toà, trả hồ sơ vụ án để điều tra lại và làm rõ nhiều tình tiết liên quan cũng như lời khai của các bị cáo.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt xe của nhân tình

Thứ 5, 07/09/2017 | 16:14
Sau khi rủ được nhân tình dùng xe đắt tiền đến chở mình đi chơi, Khiêm vờ bệnh, yêu cầu nạn nhân dừng xe, vào tiệm thuốc tây mua thuốc. Tại đây, đối tượng chớp thời cơ nổ máy, bỏ chạy.
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.