Hà Nội: Bắt đầu làm căn cước công dân gắn chip

Hà Nội: Bắt đầu làm căn cước công dân gắn chip

Phạm Trọng Tùng
Thứ 5, 31/12/2020 | 14:55
0
Sáng 31/12, Công an TP. Hà Nội bắt đầu triển khai cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn.
Tin nhanh - Hà Nội: Bắt đầu làm căn cước công dân gắn chip

Sáng 31/12, tại trụ sở Công an TP. Hà Nội (Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Công an TP đã tổ chức thí điểm cấp CCCD gắn chip cho công dân trên địa bàn.

Tin nhanh - Hà Nội: Bắt đầu làm căn cước công dân gắn chip (Hình 2).

Đối với công dân đã có thông tin trong dữ liệu dân cư chính xác với các giấy tờ hiện tại thì chỉ cần mang giấy mời do cảnh sát khu vực cấp đến địa điểm làm CCCD lưu động để được tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Còn đối với công dân chưa có thông tin trong dữ liệu dân cư thì cần mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân còn thời hạn để cán bộ làm CCCD đối chiếu thống nhất thông tin giữa các giấy tờ đảm bảo thông tin một cách chính xác nhất.

Tin nhanh - Hà Nội: Bắt đầu làm căn cước công dân gắn chip (Hình 3).

Đại úy Nguyễn Thu Trang – Cán bộ Đội cấp căn cước quản lý công dân (PC06) cho biết, thời gian tiếp nhận làm các thủ tục mất khoảng 4-6 phút. "Thẻ CCCD gắn chip có tính bảo mật cao, được sử dụng công nghệ tiên tiến giống như nhiều nước trên thế giới đang áp dụng. Thẻ CCCD được thiết kế mã QRcore không cần đầu đọc, do đó công dân có thể mang đi bất cứ đâu thực hiện làm thủ tục giấy tờ", Đại úy Trang nói.

Tin nhanh - Hà Nội: Bắt đầu làm căn cước công dân gắn chip (Hình 4).

Cũng theo đại úy Trang, thẻ CCCD mới tích hợp khoảng 30 loại giấy tờ khác để giao dịch với các mục đích khác nhau mà không cần phải mang nhiều loại giấy tờ nữa.

Tin nhanh - Hà Nội: Bắt đầu làm căn cước công dân gắn chip (Hình 5).

Để thực hiện cấp, đổi thẻ CCCD gắn chip, lực lượng công an được sử dụng công nghệ hiện đại trong việc thu thập vân tay, phục vụ cho cấp mẫu thẻ mới.

Tin nhanh - Hà Nội: Bắt đầu làm căn cước công dân gắn chip (Hình 6).

Được biết, ưu điểm cuối cùng là thẻ CCCD không có chức năng theo dõi định vị nên công dân có thể yên tâm sử dụng. Công dân đã đăng ký tạm trú hay người ở các tỉnh, thành khác đều có thể làm CCCD tại Hà Nội do hệ thống dữ liệu đã được đồng bộ.

Tin nhanh - Hà Nội: Bắt đầu làm căn cước công dân gắn chip (Hình 7).

Công dân được lực lượng chức năng chụp lại hình ảnh, hỗ trợ bổ sung thông tin còn thiếu.

Tin nhanh - Hà Nội: Bắt đầu làm căn cước công dân gắn chip (Hình 8).

Được cán bộ công an phường phổ biến về việc làm CCCD mới đồng thời xác minh thông tin cư dân, bà Vũ Thị Hoàng Kim, 63 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) cho biết:"Theo tôi, việc làm CCCD mới rất có ý nghĩa, thuận lợi trong việc giao dịch cũng như quản lý cư dân phù hợp với công nghệ 4.0 hiện nay”.

Tin nhanh - Hà Nội: Bắt đầu làm căn cước công dân gắn chip (Hình 9).

Dự kiến, từ 31/12/2020 đến 30/6/2021 công an Hà Nội đặt mục tiêu sẽ cấp khoảng 2,5 triệu thẻ CCCD gắn chip.

 

Quy trình cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử:

  1. Mang CMND/CCCD mã vạch đến (không cần mang giấy tờ gì thêm)
  2. Kiểm tra lại thông tin đã được thu thập
  3. Nếu đúng thì cắt góc CMND/CCCD rồi trả lại người dân
  4. Nếu thông tin sai thì công dân chỉnh sửa để Công an bổ sung vào phần mềm
  5. Lấy vân tay 10 ngón
  6. Chụp ảnh chân dung
  7. Kiểm tra lại tờ khai thông tin cá nhân
  8. Nhận giấy hẹn

 

 

Chuyện "lạ" tại Hà Nội: Không có bằng THPT nhưng vẫn làm giảng viên

Thứ 4, 30/12/2020 | 18:31
Dù không có bằng tốt nghiệp THPT nhưng vẫn có bằng Thạc sỹ và đang làm công tác giảng dậy, sự việc này đang diễn ra tại trường cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.

Hà Nội: Truy nã đối tượng tấn công, xúc phạm công an

Thứ 5, 24/12/2020 | 15:30
Công an quận Đống Đa, TP. Hà Nội vừa ra quyết định truy nã đối tượng về tội Chống người thi hành công vụ sau khi có hành động tấn công, lăng mạ công an.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng “cẩu tặc” dùng súng điện tấn công công an

Chủ nhật, 27/09/2020 | 19:19
Nam thanh niên tự chế súng điện để đi trộm chó, trong lúc đi đường bị lực lượng chức năng phát hiện và truy đuổi, lập tức lấy hung khí tấn công khiến một chiến sĩ công an bị thương.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.