Hà Nội: Bắt khẩn cấp

Hà Nội: Bắt khẩn cấp "ổ" nhóm dùng súng chuyên cướp xe ôm

Thứ 6, 13/10/2017 | 22:11
0
Do cần tiền tiêu xài nên Dũng và Nam đã mượn súng của Khoa rủ nhau đi cướp tài sản. Khi có hung khí trong người, nhóm này đã lang thang ngoài đường giả vờ đi xe ôm rồi “điều” lái xe ra chỗ vắng vẻ để cướp tài sản.

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, hiện đơn vị vừa bắt khẩn cấp Trì Anh Dũng (SN 1985, trú tại khu 1, xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, đang sống lang thang) và Nguyễn Hữu Nam (SN 1997, trú tại xã Hoằng Tân, huyện Hoàng Tân, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại đường Tân Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Trần Đăng Khoa (SN 1981 ở xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) bị bắt về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 8/10, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Th. (SN 1990, làm nghề lái xe ôm, trú tại xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Theo đó, vào 20h ngày 5/10, anh Th. đón 2 khách nam thanh niên từ khu vực quận Hoàng Mai, Hà Nội về khu nghĩa trang Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đến nơi, một nam thanh niên xưng tên Hưng rút khẩu súng đe dọa anh Th. và yêu cầu anh phải đưa tiền. Lo sợ những đối tượng này sẽ giết mình nên anh phải đưa cho Hưng 2 triệu đồng và 1 điện thoại di động hiệu Oppo.

Nhận đơn đơn trình báo của anh Th., Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều tra vụ án và xác định được lai lịch các nghi can gồm: Trì Anh Dũng và Nguyễn Hữu Nam. Cơ quan công an đã mời 2 đối tượng lên trụ sở để lấy lời khai.

Pháp luật - Hà Nội: Bắt khẩn cấp 'ổ' nhóm dùng súng chuyên cướp xe ôm

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Dũng và Nam khai nhận, do cần cần tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp tài sản. Các đối tượng mang theo một khẩu súng tự chế làm hung khí rồi lang thang ngoài đường giả vờ đi xe ôm rồi “điều” lái xe ra chỗ vắng vẻ để cướp tài sản.

Khoảng 20h đêm 5/10, Dũng thấy anh Th. chạy xe qua nên đã vẫy xe và nói tên Hưng rồi đề nghị lái xe chở Dũng và Nam về Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm. Khi đến khu vực nghĩa trang thấy vắng người nên các đối tượng đã khống chế anh Th. và cướp tài sản của nạn nhân.

Ngoài ra, cũng trong đêm 8/10, Nam và Dũng cũng mang súng đi cướp tài sản. Hai đối tượng phân công nhiệm vụ: Nam cầm súng ra khu vực đường bờ sông thuộc tổ 18, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai đợi trước; Dũng sẽ đi đón xe ôm để “điều” về chỗ Nam đứng chờ.

Đứng phục tại khu vực công viên Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Dũng đón xe ôm của anh Nguyễn Thế Ph. (SN 1991, quê ở Hà Nam) đề nghị chở về khu vực quận Hoàng Mai để đón bạn.

Đến đường Trương Định, Dũng yêu cầu dừng xe. Ngay lập tức, Nam rút súng gí vào đầu anh Ph. yêu cầu đưa hết tài sản. Quá hoảng sợ anh Ph. đưa cho 2 đối tượng này số tiền 300 nghìn đồng và điện thoại di động.

Sau khi bị bắt, cơ quan công an cũng đã thu giữ 1 khẩu súng tự chế của Nam và Dũng cất giấu tại nơi ở của Nam ở đường Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai và 4 viên đạn tự chế.

Theo lời khai của Dũng, khẩu súng đối tượng này dùng đi cướp là mượn của Trần Đăng Khoa. Nhanh chóng xác minh, cơ quan công an cũng đã bắt giữ Khoa.

Khám xét nơi ở của Khoa, cảnh sát thu giữ thêm 1 nòng súng loại T0Z8, 1 báng súng, 24 viên đoạn của các loại súng AK, súng ngắn, súng hơi và súng tự chế. Khoa khai, vào năm 2014 đối tượng đã sản xuất khẩu súng trên. Đến năm 2017, Khoa cho Dũng mượn súng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xuân Nguyễn

Bắt nóng 2 đối tượng bịt mặt cướp tài sản giữa trời mưa

Thứ 6, 13/10/2017 | 18:26
Di chuyển giữa trời mưa, chị Soa, trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị 2 đối tượng bịt mặt, đi xe không biển số cướp nhiều tài sản giá trị.

Hà Nam: Tóm gọn ổ nhóm mua linh kiện về chế tạo súng

Thứ 6, 13/10/2017 | 06:22
Để có những khẩu súng trong tay, một nhóm đối tượng đã mua các linh kiện súng tự chế ở một số tỉnh phía Nam và lên mạng Internet tìm hiểu cách lắp ráp để sử dụng.

Bắc Ninh: Bắt thanh niên cầm dao xông vào ngân hàng cướp tiền

Thứ 4, 11/10/2017 | 21:22
Đúng lúc nhân viên ngân hàng đưa cho chị H. 200 triệu đồng để lên bàn thì Soa tiến đến, dí dao vào cổ chị H., đưa ra 1 túi vải màu đen yêu cầu chị H. bỏ tiền vào đó cho hắn.
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.