Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại

Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại

Phạm Trọng Tùng
Thứ 3, 12/10/2021 | 18:10
0
Ngày 12/10, các bến xe trên địa bàn Hà Nội đã khẩn trương dọn dẹp, tu sửa trang thiết bị chuẩn bị cho việc hoạt động trở lại.

Sự kiện - Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại

Ghi nhận của Người Đưa Tin chiều 12/10, tại bến xe Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) công tác chuẩn bị, dọn dẹp đang được tiến hành.

Thông tin với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết: "Để sẵn sàng cho ngày hoạt động trở lại, bến xe đã triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19".

Sự kiện - Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại (Hình 2).

Trong ngày 12/10, xúc tiến các biện pháp như dọn dẹp vệ sinh, phun khử khuẩn khu vực bến xe. Đặc biệt công tác phòng chống dịch cũng được triển khai và lên kế hoạch cẩn thận.

Sự kiện - Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại (Hình 3).

Dự kiến bến xe sẽ phối hợp với Trung tâm y tế quận Hoàng Mai lập 1 điểm xét nghiệm nhanh Covid-19 ngay tại bến xe để phục vụ hành khách chưa chuẩn bị kịp giấy xét nghiệm trước đó. Bên cạnh đó, bến xe cũng dự kiến lập 1 phòng cách ly y tế tại chỗ để xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ hoặc test nhanh cho kết quả dương tính với Covid-19.

 

Sự kiện - Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại (Hình 4).

Bến xe Giáp Bát cũng sẽ lập lại các điểm kiểm soát đo thân nhiệt, nhắc nhở khách đeo khẩu trang, chấp hành quy định 5K của Bộ Y tế.

Sự kiện - Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại (Hình 5).

Ông Tùng khuyến cáo, hành khách đến bến Giáp Bát mua vé cần có xét ngiệm âm tính với Covid-19 bằng phương pháp test nhanh trong 24h hoặc xét nghiệm PCR có giá trị trong 72h. Bên cạnh đó, hành khách cần hỏi kỹ quy định ở địa phương cần đến sau khi rời bến, bởi hiện nay các địa phương đang áp dụng các quy định khác nhau với người từ Hà Nội về.

Sự kiện - Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại (Hình 6).

Toàn bộ các khu vực ghế ngồi, quầy vé, khu vực công cộng được công nhân vệ sinh lau dọn kỹ lưỡng.

Sự kiện - Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại (Hình 7).

Nhân viên bế xe phun khử khuẩn không gian tại bến bằng dung dịch Cloramin B.

Sự kiện - Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại (Hình 8).

Trong chiều 11/10, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ ngày 13/10 đến 20/10 đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Sau thời gian thực hiện, Bộ sẽ đánh giá và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế giai đoạn tiếp theo.

Sự kiện - Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại (Hình 9).

Theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, hành khách khi đi từ địa phương/khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến địa phương/khu vực có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn phải tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương.

Đồng thời, hành khách phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ô tô. Bên cạnh đó tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế. “Không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng”, Bộ Giao thông vận tải lưu ý. 

Sự kiện - Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại (Hình 10).

Trường hợp hành khách đi từ địa phương/khu vực có nguy cơ và bình thường mới đến địa phương/khu vực có nguy cơ cao hơn ngoài việc phải tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế thì phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ô tô và thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch của Bộ Y tế và từng địa phương nơi đến.

Sự kiện - Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại (Hình 11).

Ngoài ra, hành khách phải kê khai thông tin vào danh sách hành khách đi xe theo hướng dẫn của lái xe hoặc nhân viên phục vụ trên xe. Khi ở trên phương tiện hành khách phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc. Khi về nơi cư trú, trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.

Sự kiện - Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại (Hình 12).

Trong thời gian thí điểm, doanh nghiệp vận tải thực hiện tối thiểu 5% và tối đa không vượt quá 30% số chuyến trong 7 ngày của đơn vị theo lưu lượng đã được Sở Giao thông vận tải công bố và có giãn cách chỗ trên phương tiện, không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm.

Sự kiện - Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại (Hình 13).

Đối với các địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương/khu vực có nguy cơ tương đương thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường.

Sự kiện - Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại (Hình 14).

Cũng trong ngày 12/10, tại bến xe Nước Ngầm (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đã triển khai công tác dọn dẹp, chuẩn bị cho việc mở cửa hoạt động trở lại.

Sự kiện - Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại (Hình 15).

Khu vực xét nghiệm được nhân viên bến gấp rút triển khai. 

Sự kiện - Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại (Hình 16).
Sự kiện - Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại (Hình 17).

Các vạch dán vị trí đứng đảm bảo giãn cách được nhân viên triển khai.

Sự kiện - Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại (Hình 18).

Bộ Giao thông vận tải đề nghị: “Các địa phương nơi hành khách cư trú, lưu trú quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người về địa phương theo quy định của Bộ Y tế và quy định cụ thể của từng địa phương, đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng”. Đồng thời, tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ hai kể từ khi về nơi cư trú, lưu trú đối với hành khách về từ vùng dịch. Trường hợp phát hiện hành khách có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở...hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính thì triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.

Theo thông tin mới nhất trong chiều 12/10, Sở GTVT Hà Nội đề xuất UBND Thành phố cho mở lại vận tải hành khách liên tỉnh, vận tải công cộng hoạt động từ ngày 13/10. Các tuyến được đề xuất gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên.Xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ được phép hoạt động 50% số lượng phương tiện được Sở GTVT cấp phù hiệu còn hiệu lực...

 

Moderna không chia sẻ công thức vắc-xin Covid-19

Thứ 3, 12/10/2021 | 16:00
Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc đã gây sức ép, buộc Moderna chia sẻ công thức vắc-xin phòng Covid-19 của mình. Nhưng hãng này đã nói “không”.

Khánh Hòa: Thêm 39 bệnh nhân xuất viện và 9 ca nhiễm Covid-19

Thứ 3, 12/10/2021 | 08:11
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 39 bệnh nhân được điều trị khỏi, nâng tổng số ca xuất viện lên 7.692 ca, chiếm hơn 93,2% số ca mắc.

Thông tin mới nhất vụ làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 ở Bình Thuận

Thứ 2, 11/10/2021 | 20:52
Công an Tp.Phan Thiết kêu gọi những ai đã mua giấy xét nghiệm của các đối tượng thì đến cơ quan công an nơi gần nhất để giao nộp.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:02
Đại hội lần thứ VI của Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 19 người. Luật gia Nguyễn Tuấn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội.

Trang Đời sống & Pháp luật đổi tên miền thành https://doisongphapluat.com.vn/

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:22
Trang điện tử Đời sống & Pháp luật đổi tên miền website từ địa chỉ https://doisongphapluat.com sang https://doisongphapluat.com.vn/.
     
Nổi bật trong ngày

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Xử nghiêm các trường hợp đốt rác thải không đúng quy định gây ô nhiễm

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, HĐND, UBND Tp.Hà Nội về chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:35
Sáng 17/4, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại.