Cây xanh đổ, bật gốc nằm la liệt sau mưa lớn

Cây xanh đổ, bật gốc nằm la liệt sau mưa lớn

Thứ 6, 19/08/2016 | 05:57
0
Trên nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội cây xanh bị gãy, đổ, bật gốc nằm la liệt. Ngoài ra, hiều tuyến đường nước dâng tràn cả dải phân cách.

Cơn mưa tối 18/8 khiến nhiều nơi thuộc TP Hà Nội đã bị ngập cục bộ. Trên các tuyến phố nội thành, nhiều cây xanh bị gãy, đổ, bật gốc nằm la liệt. Ngoài ra, nhiều tuyến đường nước dâng tràn cả dải phân cách.

Dưới đây là ghi nhanh của PV báo Người đưa tin.

Xã hội - Cây xanh đổ, bật gốc nằm la liệt sau mưa lớn

Trên đường Nguyễn Chí Thanh cây đổ bật gốc.

Xã hội - Cây xanh đổ, bật gốc nằm la liệt sau mưa lớn (Hình 2).

Nhiều cây xanh bị bật gốc dù còn nguyên cọc chống.

Xã hội - Cây xanh đổ, bật gốc nằm la liệt sau mưa lớn (Hình 3).

Phố Thái Hà.

Xã hội - Cây xanh đổ, bật gốc nằm la liệt sau mưa lớn (Hình 4).

Xã hội - Cây xanh đổ, bật gốc nằm la liệt sau mưa lớn (Hình 5).

Đường Châu Văn Liêm (Nam Từ Liêm - Hà Nội) nước mưa tràn cả dải phân cách.

Xã hội - Cây xanh đổ, bật gốc nằm la liệt sau mưa lớn (Hình 6).

Nước tràn vào nhà dân.

Xã hội - Cây xanh đổ, bật gốc nằm la liệt sau mưa lớn (Hình 7).

Nhiều phố bị ngập sâu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào hồi 22h ngày 18/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 10-12.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và còn tiếp tục mạnh thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đến 10h ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Hải Phòng-Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 12-14.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long

Cùng chuyên mục

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:23
Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số giúp giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đi lại… cho người dân và doanh nghiệp.

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.
     
Nổi bật trong ngày

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.