Hà Nội chỉ ra hàng loạt hạn chế tại trường mầm non

Hà Nội chỉ ra hàng loạt hạn chế tại trường mầm non

Thứ 3, 10/04/2018 | 11:58
0
Thiếu trường công lập, số trẻ trong một lớp vượt quá quy định, chưa đảm bảo về trang thiết bị, yêu cầu về phòng cháy chữa cháy… là những hạn chế trong giáo dục mầm non ở Hà Nội hiện nay.

Chiều 9/4, Trưởng ban Văn hóa Xã hội, HĐND TP.Hà Nội Trần Thế Cương đã chủ trì buổi giám sát tại sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện quy định của pháp luật đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm nhà trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn.

Theo đánh giá của đoàn giám sát, tuy đã tích cực trong quản lý giáo dục mầm non và đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng vẫn còn một số hạn chế, tồn tại.

Hà Nội chỉ ra hàng loạt hạn chế tại trường mầm non

Quang cảnh buổi làm việc.

Vẫn còn 559 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có số trẻ/lớp vượt quá quy định của Điều lệ trường mầm non. Cơ sở vật chất một số cơ sở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo chưa đảm bảo, mất an toàn cho trẻ (chủ yếu là thuê nhà của dân, phòng học bé, nhà vệ sinh không đủ điều kiện sử dụng trang thiết bị của người lớn, thiếu ánh sáng, chưa đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy...).Cụ thể là tình trạng thiếu trường công lập và ngoài công lập tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất như các quận, huyện: Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Trì, Hà Đông, Hoài Đức, Đông Anh, Sóc Sơn.

Trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, đồ dùng dạy học, đồ dùng cá nhân thiếu không đảm bảo đủ để thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Đội ngũ giáo viên, nhân viên không ổn định. Công tác nuôi dưỡng thực hiện chưa đúng quy định (chưa ký kết thực phẩm với công ty có uy tín, nguồn gốc rõ ràng, lưu nghiệm thực phẩm...).

Đội ngũ giáo viên, nhân viên tỷ lệ được đóng bảo hiểm xã hội thấp 22,6%, do đó, đội ngũ làm việc không ổn định. Công tác kiểm tra sau cấp phép còn rất hạn chế, chưa làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở đã được cấp phép thành lập và chưa được cấp phép trên địa bàn để phụ huynh lựa chọn trường, lớp. Kết luận buổi giám sát, ông Trần Thế Cương đề nghị sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, quy chế chuyên môn và các quy định của pháp luật về hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Thực hiện nghiêm việc cấp phép hoạt động giáo dục ngoài công lập, kịp thời điều chỉnh những bất cập trong thủ tục cấp phép đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Đồng thời, Sở phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, chú trọng hậu kiểm sau cấp phép để kịp thời chấn chỉnh sai phạm.

Theo Cổng TTĐT UBND TP.Hà Nội

Thưa Bộ trưởng, đừng xây nền giáo dục không điểm tựa, mất lòng tin

Thứ 2, 09/04/2018 | 10:02
Một nền giáo dục vẫn ru mình trong bức rèm nhung đỏ sợ mất thành tích, sợ mất thi đua đổ tội lỗi cho người dám đấu tranh vì sự thật. Nền giáo dục không tạo cho học sinh niềm tin vào lẽ phải sẽ không có điểm tựa cho sự phát triển nhân cách.

Chấn chỉnh giáo dục sau 'sự cố' phạt học sinh súc miệng nước giẻ

Thứ 5, 05/04/2018 | 20:50
Đó là nội dung ông Đặng Tăng Thông – Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã trao đổi sau “sự cố” giáo viên phạt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng.

Clip: Phẫn nộ cảnh 2 giáo viên mầm non dùng chân đạp vào người trẻ

Thứ 5, 22/03/2018 | 15:38
Ngày 21/3, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại cảnh 2 giáo viên mầm non đã có hành động dùng chân đạp vào người một bé trai vì bé quấy khóc, không chịu ngủ trong giờ khi nghỉ trưa khiến nhiều người vô cùng bức xúc.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.