Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020

Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020

Thứ 6, 31/07/2020 | 16:35
0
Hôm nay (31/7), sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020 - 2021.

Sáng ngày 31/7, lãnh đạo sở GD&ĐT Hà Nội và bộ phận liên quan họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên.

Cùng ngày, sở sẽ họp để xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của các trường THPT trên địa bàn.

Ngay khi xét duyệt xong, lãnh đạo sở GD&ĐT Hà Nội đã ký quyết định công nhận điểm chuẩn và công bố điểm chuẩn vào lớp 10 đến thí sinh.

Chiều hôm qua (30/7) kết quả các bài thi của thí sinh đã được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố.

Theo đó, sau khi biết điểm thi và điểm chuẩn, học sinh nếu có nguyện vọng phúc khảo bài làm của mình sẽ nộp đơn phúc khảo (theo mẫu) tại trường THCS (nơi học lớp 9). Dự kiến, ngày 20/8, học sinh sẽ nhận kết quả phúc khảo.

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội, điểm xét tuyển là căn cứ duy nhất để các nhà trường tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021.

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên của Hà Nội cụ thể như sau:

Giáo dục - Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên của Hà Nội.

Trường THPT công lập lấy điểm chuẩn lớp 10 cao nhất là THPT Chu Văn An (43,25 điểm); cao hơn trường đứng thứ hai 1,75 điểm, là trường THPT Kim Liên (41,5 điểm).

Ngoài ra, trong top 7 trường lấy điểm cao nhất còn có: THPT Phan Đình Phùng, THPT Thăng Long, (40,5 điểm), THPT Yên Hòa (40,25 điểm), THPT Việt Đức, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông(40,0 điểm).

Thấp nhất là trường THPT Đại Cường (12,5 điểm).

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường tại Hà Nội cụ thể như sau:

Giáo dục - Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 (Hình 2).
Giáo dục - Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 (Hình 3).
Giáo dục - Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 (Hình 4).
Giáo dục - Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 (Hình 5).


Năm nay, ngay sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi, điểm chuẩn các trường, từ ngày 3-5/8, thí sinh phải lựa chọn nguyện vọng và xác nhận nhập học và trường mà mình đã đăng ký. Đây là thủ tục bắt buộc để xác nhận thí sinh có nguyện vọng tiếp tục học trường THPT.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm nay có gần 89.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong số đó sẽ chỉ có 62% thí sinh đỗ suất học vào trường công.

Sau ngày 5/8, sở GD&ĐT Hà Nội sẽ thống kê số học sinh đã nhập học ở từng trường và thông báo thừa, thiếu so với chỉ tiêu. Nếu số nhập học thấp hơn chỉ tiêu, các trường THPT chuyên, công lập phải đợi quyết định của Sở về việc duyệt điểm chuẩn bổ sung, các trường còn lại được tuyển thêm đúng theo quy định.

Công thức tính điểm xét tuyển (ĐXT) vào trường trung học phổ thông công lập là: ĐXT = (Điểm Ngữ văn + điểm Toán) x 2 + điểm Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có).

Với các trường chuyên: ĐXT = Tổng điểm các bài thi không chuyên gồm Ngữ văn + Toán + Ngoại ngữ (tính hệ số 1) + điểm bài thi chuyên (hệ số 2).

Trúc Chi

 

Khoe quý tử lớn phổng phao, Hoa hậu Phạm Hương vô tình lộ gia tài bạc tỷ

Thứ 5, 30/07/2020 | 09:35
Hoa hậu Phạm Hương thường xuyên khoe xe sang, đồ hiệu trên trang cá nhân. Mới đây, người đẹp vừa đăng tải hình ảnh cậu con trai bên chiếc siêu xe đắt đỏ khiến fan hâm mộ không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.

Tranh cãi đáp án bài toán lớp 1 đếm hình tam giác tưởng "dễ như ăn kẹo"

Thứ 4, 29/07/2020 | 15:12
Bài toán đếm hình tam giác, hình vuông của học sinh cấp 1 tưởng chừng đơn giản nhưng khiến hàng nghìn cư dân mạng tranh cãi đáp số của cô hay trò đúng?

Bóc giá xế hộp sang trọng của ca sĩ Thu Thủy phải rao bán để chuẩn bị sinh con

Thứ 4, 29/07/2020 | 14:31
Ca sĩ Thu Thủy hiện mang thai những tháng cuối thai kỳ, do nhu cầu sau khi sinh em bé cần xe rộng hơn nên nữ ca sĩ quyết định chia tay xế hộp Mercedes-Benz quen thuộc từ nhiều năm nay đối với cô.

Nhiều thí sinh đến nhầm điểm thi trong ngày làm thủ tục thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Thứ 5, 16/07/2020 | 12:14
Sáng ngày 16/7, hàng chục nghìn thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Tại điểm thi trường THPT Quang Trung - Đống Đa, có không ít thí sinh đến nhầm địa điểm.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...