Hà Nội còn bao nhiêu 'bom nổ chậm' sau vụ nổ bốt điện ở Hà Đông?

Hà Nội còn bao nhiêu 'bom nổ chậm' sau vụ nổ bốt điện ở Hà Đông?

Thứ 7, 19/11/2016 | 19:49
0
Tại các tuyến phố trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn còn rất nhiều bốt điện, trạm biến áp nằm trên vỉa hè, sát ngay các khu dân cư tiềm ẩn nhiều rủi ro, cháy nổ.

Sau vụ cháy nổ bốt điện ở đường Trưng Nhị, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội khiến 5 người thương vong, nhiều người dân Thủ đô cùng chung lo lắng về mức độ an toàn cháy nổ tại các bốt điện, trạm biến áp tương tự đang nằm trên vỉa hè và cạnh các khu dân cư.

Xã hội - Hà Nội còn bao nhiêu 'bom nổ chậm' sau vụ nổ bốt điện ở Hà Đông?

 Hiện trường vụ nổ bốt điện làm 5 người thương vong.

Với hàng loạt bốt điện, trạm biến áp nằm chênh vênh không có rào chắn, bị tận dụng làm quán nước, không ai đảm bảo rằng, những bốt điện ấy sẽ không có lúc xảy ra sự cố cháy nổ.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, chỉ cách bốt điện vừa xảy ra cháy nổ chưa đầy 50 mét ở ngã tư Trưng Nhị cũng đang tồn tại một trạm biến áp không có hàng rào cảnh báo nguy hiểm, với tấm biển báo tương đối thơ sơ cũng khiến cho người dân không khỏi sợ hãi.

Chưa hết, tại các tuyến phố trên địa bàn TP. Hà Nội còn rất nhiều bốt điện, trạm biến áp nằm trên vỉa hè, sát các khu dân cư tiền ẩn nhiều rủi ro, cháy nổ, gây nguy hiểm cho người dân.

Xã hội - Hà Nội còn bao nhiêu 'bom nổ chậm' sau vụ nổ bốt điện ở Hà Đông? (Hình 2).

Trạm biến áp nằm trên đường Vạn Phúc, Hà Đông thiết bị cảnh báo an toàn thô sơ. (Ảnh: Thế Anh)

Xã hội - Hà Nội còn bao nhiêu 'bom nổ chậm' sau vụ nổ bốt điện ở Hà Đông? (Hình 3).

Một trạm biến áp khác nằm cách nhà dân chỉ khoảng 1 mét tiềm ẩn nhiều rủi ro. (Ảnh: Thế Anh)

Cũng theo quan sát, nhiều người đang vô tư chiếm dụng những bốt điện, trạm biến áp này để bán trà đá gây nguy hiểm cho chính bản thân họ cũng như khách hàng đến uống nước.

Xã hội - Hà Nội còn bao nhiêu 'bom nổ chậm' sau vụ nổ bốt điện ở Hà Đông? (Hình 4).

Người dân vẫn vô tư bán trà đá dưới trạm điện ở phố Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: Thế Anh)

Cụ thể, trên đường Vạn Phúc (Hà Đông) có 3 trạm biến áp chỉ cách nhau chưa đầy 200 mét. Dọc theo đường Nguyễn Trãi, Lê văn Lương, Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến, Trung Kính, phố Yên Hòa… cũng tồn tại rất nhiều bốt điện, trạm biến áp và đều không được lắp đặt các thiết bị cảnh bảo nguy hiểm, hàng rào bảo vệ xung quanh, hoặc có thì cũng rất thô sơ.

Xã hội - Hà Nội còn bao nhiêu 'bom nổ chậm' sau vụ nổ bốt điện ở Hà Đông? (Hình 5).

Trạm biến áp nằm trên vỉa hè đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh: Thế Anh)

Nhiều người lo ngại về mức độ an toàn tại các trạm điện và cho rằng, ngành điện cần phải chú trọng nhiều hơn nữa để lắp đặt biển cảnh báo cũng như hàng rào để đảm bảo an toàn cho người dân mỗi khi có sự cố xảy ra.

Được biết, sau vụ khi vụ nổ bốt điện xảy ra tại Hà Đông, EVN Hà Nội đã khẩn trương xử lý. Một số quận như Cầu Giấy, Đống Đa, Nam Từ Liêm đã cho nhiều thợ điện đi kiểm tra vấn đề an toàn điện tại các địa điểm khác nhau.

Xã hội - Hà Nội còn bao nhiêu 'bom nổ chậm' sau vụ nổ bốt điện ở Hà Đông? (Hình 6).

Nhiều người vẫn bán nước dưới trạm điện, trên đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xã hội - Hà Nội còn bao nhiêu 'bom nổ chậm' sau vụ nổ bốt điện ở Hà Đông? (Hình 7).

 Quán nước cạnh bốt điện tạm dừng kinh doanh sau vụ cháy nổ ở Hà Đông.

Thế Anh

Hà Nội: Nổ bốt điện người đàn ông cháy như ngọn đuốc sống

Thứ 5, 17/11/2016 | 19:15
Khi thấy người đàn ông la hét, nhiều người dân đã lấy xô múc nước dội lên để dập lửa và đưa đi cấp cứu. Đồng thời, dùng bình cứu hỏa mini và các vận dụng khác để dập ngọn lửa.

Một nạn nhân trong vụ nổ bốt điện kinh hoàng đã tử vong

Thứ 6, 18/11/2016 | 14:15
Người nhà hai vợ chồng người bán nước bị bỏng nặng trong vụ nổ bốt điện xác nhận ông Thái (tên thường gọi là Leng) đã tử vong vào khoảng 7h30 sáng nay.

‘Hé lộ’ nguyên nhân vụ nổ bốt điện ở Hà Đông

Thứ 5, 17/11/2016 | 21:46
Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã thông tin ban đầu về vụ nổ bốt điện ở Hà Đông xảy ra chiều 17/11, làm 3 người bị thương.

Hà Nội: Nổ bốt điện người đàn ông cháy như ngọn đuốc sống

Thứ 5, 17/11/2016 | 19:15
Khi thấy người đàn ông la hét, nhiều người dân đã lấy xô múc nước dội lên để dập lửa và đưa đi cấp cứu. Đồng thời, dùng bình cứu hỏa mini và các vận dụng khác để dập ngọn lửa.

Một nạn nhân trong vụ nổ bốt điện kinh hoàng đã tử vong

Thứ 6, 18/11/2016 | 14:15
Người nhà hai vợ chồng người bán nước bị bỏng nặng trong vụ nổ bốt điện xác nhận ông Thái (tên thường gọi là Leng) đã tử vong vào khoảng 7h30 sáng nay.

‘Hé lộ’ nguyên nhân vụ nổ bốt điện ở Hà Đông

Thứ 5, 17/11/2016 | 21:46
Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã thông tin ban đầu về vụ nổ bốt điện ở Hà Đông xảy ra chiều 17/11, làm 3 người bị thương.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.