Hà Nội: Đại ca giang hồ sa lưới sau nhiều năm lẩn trốn

Hà Nội: Đại ca giang hồ sa lưới sau nhiều năm lẩn trốn

Thứ 7, 30/05/2020 | 16:25
0
Sau nhiều năm lẩn trốn khỏi sự truy tìm của lực lượng công an khi liên quan đến vụ án giết người, đối tượng đã sa lưới khi bị bắt trong một vụ ma túy.

Vietnamnet đưa tin, ngày 29/5, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án và tuyên phạt bị cáo Khúc Hùng (SN 1979, ở quận Hoàn Kiếm) 18 năm tù về tội "Giết người".

Trước đó, ngày 26/12/2018, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng tình nghi mua bán trái phép chất ma túy. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai tên Phạm Duy Hưng (SN 1976, ở Hải Phòng).

Quá trình điều tra, Hưng đã khai tên gian dối là Phạm Đắc Toàn (SN 1976, ở Hải Phòng). Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Toàn.

Sau thời gian đấu tranh, Toàn tiếp tục khai mình là Khúc Hùng (SN 1979, ở Hà Nội). Công an tỉnh Quảng Ninh phải ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Đắc Toàn và khởi tố bị can đối với Khúc Hùng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an Hà Nội đã trưng cầu giám định dấu vân tay, so sánh giữa vân tay của Hùng bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ với dấu vân tay của một người đang bị truy nã, có tên Khúc Hùng được lưu giữ tại tàng thư căn cước can phạm.

Kết quả giám định cho thấy, dấu vân tay gửi giám định và dấu vân tay so sánh là của cùng một người.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Đại ca giang hồ sa lưới sau nhiều năm lẩn trốn

Bị cáo Khúc Hùng tại phiên tòa

Theo Lao Động, ngày 26/7/2019, công an Hà Nội đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự và phục hồi điều tra bị can đối với Hùng về tội "Giết người". Cụ thể rạng sáng ngày 23/8/2009, cô gái tên Lương cùng 2 người bạn ngồi hát karaoke ở ngõ Ngô Sĩ Liên (Hà Nội).

Lúc này, trong quán có nhóm anh Trần Trung K. cũng ngồi hát. Một người bạn của anh K. sang làm quen và xin số điện thoại của Lương.

Đến khoảng 3h cùng ngày, nhóm của chị Lương có thêm sự góp mặt của vài người bạn trai, sau khi lời qua tiếng lại giữa nhóm của chị Lương và nhóm của anh K. xảy ra mâu thuẫn.

Một người trong nhóm anh K. đi sang bàn của chị Lương, dùng vỏ chai bia đập vào đầu một người tên Nguyễn Mạnh Hưng, làm người này bị chảy máu.

Nhóm của chị Lương đã gọi điện cho Hùng đến giải quyết mâu thuẫn. Hùng cùng một số đối tượng đã mang hung khí tới truy sát khiến một người trong nhóm anh K. phải đi cấp cứu.

Anh K. bỏ chạy thì bị một người trong nhóm của Hùng đâm 1 nhát trúng ngực trái, ngã gục xuống đường. Lúc này, nhóm của Hùng tiếp tục cầm gạch ném anh K. đến khi anh này bất tỉnh.

Cùng lúc này, Hùng cùng đồng bọn đuổi kịp một người trong nhóm anh K. là Đoàn Mạnh Hiếu. Cả bọn bắt anh Hiếu quỳ xuống xin lỗi nhưng anh này không chịu. Sau khi bị bắt quỳ gối, anh Hiếu bị một người trong nhóm của Hùng dùng dao bầu chém nhiều nhát vào người.

Hậu quả, anh K. đã tử vong trên đường đi cấp cứu do mất máu cấp, Hiếu bị thương tích, tỷ lệ 48%, anh Tùng bị thương tích tỷ lệ 47%. Sau khi gây án, các đồng phạm của Hùng phải nhận án tù thích đáng, riêng đối tượng Hùng đã bỏ trốn cho đến ngày bị bắt.

Đăng Khoa (t/h)

Tài xế tông cảnh sát lên nắp ca-pô có thể bị truy tố thêm tội Giết người

Thứ 5, 28/05/2020 | 21:50
Hành vi của tài xế tông thẳng vào chiến sỹ cảnh sát là rất nguy hiểm. Quá trình bỏ chạy, mặc dù chiến sĩ này vẫn đang “mắc kẹt” trên nắp ca-pô nhưng tài xế vẫn bất chấp điều khiển xe chạy tốc độ cao, nguy cơ gây chết người.

Dự kiến thời gian xét xử nhóm giết người đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương

Chủ nhật, 24/05/2020 | 11:01
Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương dự kiến đưa ra xét xử vụ án giết người, đổ bê tông giấu xác xảy ra tại Bình Dương cách đây hơn một năm từng gây rúng động dư luận sẽ được diễn ra vào cuối tháng 6 tới đây.

Xét xử vụ án người đàn bà giết "chồng hờ" vì trộm tiền

Chủ nhật, 17/05/2020 | 14:42
Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Huỳnh Thị Thanh Hương (SN 1968, trú tại thôn 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah tỉnh Gia Lai) về tội giết người.

Mức án dành cho người cha chém chết con ngáo đá dọa giết cả nhà

Thứ 5, 14/05/2020 | 11:39
Kh. về nhà trong tình trạng ngáo đá, cầm dao đe dọa giết cả nhà. Để ngăn cản, ông Cường đã dùng gậy đánh vào đầu khiến con tử vong.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.