Hà Nội: Đánh đối phương nhập viện khi giao lưu bóng đá

Hà Nội: Đánh đối phương nhập viện khi giao lưu bóng đá

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 19/07/2019 | 16:13
0
Trong lúc thi đấu bóng đá giao lưu thì xảy ra mâu thuẫn va chạm giữa 2 đội. Lúc này, đội bóng có một số thanh niên xăm trổ khoảng 15 người đã lao vào đánh hội đồng đối thủ khiến nhiều người bị thương.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, đại diện Công an Phường Trương Định cho biết,  trên địa bàn vừa xảy vụ việc một đội bóng bị hành hung khi giao lưu bóng đá, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã vào cuộc tiến hành điều tra  làm rõ vụ việc.

Theo thông tin trước đó, vào khoảng 20h ngày 16/7, 2 đội bóng tự do đã hẹn nhau giao lưu bóng đá tại sân bóng số 104 Nguyễn An Ninh, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo đó, một đội bóng tự do có khoảng 15 người trong đó có 1 số người xăm trổ. Đội còn lại là sinh viên cùng với 1 số người đang làm việc tại Hà Nội có khoảng 10 người.

Khi tỷ số đang là 3 – 1, các pha va chạm trên sân bắt đầu quyết liệt. Lúc này, đội bóng có một số nam thanh niên xăm trổ đã lao vào đánh hội đồng đối thủ đội bạn.

Thấy đồng đội bị đánh, các thành viên trong nhóm đã lao vào can ngăn nhưng cũng bị đội bóng này hành hung.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Đánh đối phương nhập viện khi giao lưu bóng đá

Một thành viên bị đánh hội đồng khi giao lưu bóng đá.

Theo vị đại diện Công an phường Trương Định, đội bị hại có 1 thành viên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai ngay sau đó. Các thành viên còn lại trong lúc lao vào can ngăn cũng bị đánh trúng nhưng bị thương nhẹ.

"Hiện tình trạng sức khỏe của các thành viên đội bị hại đã khá hơn. Riêng một thành viên bị đánh hội đồng vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe cũng đã ổn định", vị đại diện Công an phường Trương Định thông tin thêm.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng thụ lý làm rõ.

Xả 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây sang sông Tô Lịch: Chỉ báo trước 15 phút?

Thứ 5, 18/07/2019 | 20:14
Theo lãnh đạo công ty cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) cho biết, phía công ty Thoát nước Hà Nội chỉ thông báo việc xả nước trước 15 phút, điều này khiến phương án dự phòng nằm ngoài tầm kiểm soát.

Chuyên gia Nhật tiếp tục gặp khó khi thí điểm lại công nghệ Nano trên sông Tô Lịch

Thứ 5, 18/07/2019 | 13:05
Từ nay đến tháng 10/2019, sông Tô Lịch sẽ thường xuyên tiếp nhận dòng chảy mạnh khi vào mùa mưa. Trước đó, quyết định xả 1 triệu m3 nước vào sông đã làm hỏng toàn bộ thí điểm công nghệ làm sạch của chuyên gia Nhật trong vòng 2 tháng qua.

Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi "cứu viện"

Thứ 4, 17/07/2019 | 06:51
Tiếp tục thực hiện chuyên đề tổng kiểm soát các phương tiện giao thông trên cả nước, cục CSGT đã tiến hành kiểm tra xe quá tải, tài xế ô tô vi phạm sử dụng rượu bia trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.