Hà Nội:

Hà Nội: "Học sinh trên toàn địa bàn sẽ đi học lại từ ngày 2/3"

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 21/02/2020 | 17:42
0
Chiều 21/2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đưa ra quyết định cho hơn 2 triệu học sinh nghỉ học hết tháng 2, chuẩn bị điều kiện để trở lại trường vào tháng 3.

Video:

Học sinh sẽ đi học lại từ 2/3

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 15h ngày 21/2, thế giới đã ghi nhận 76.729 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19), trong đó có 2.247 trường hợp tử vong (cụ thể tại: Trung Quốc có 2.236 trường hợp; 11 trường hợp tử vong bên ngoài Trung Quốc gồm: Nhật Bản (3); Iran (2); Hồng Kông (2); Hàn Quốc (1); Đài Loan (1); Pháp (1); Phillippines (1). Bệnh đã xâm nhập sang 29 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc.

Hiện nay, trên cả nước, tính đến 15h ngày 21/2 đã ghi nhận 16 trường hợp dương tính với Covid-19 tại Vĩnh Phúc (11), Thành phố Hồ Chí Minh (03), Khánh Hòa (01), Thanh Hóa (01). Đã có 15 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện, còn 01 trường bệnh nhân người Việt Kiều vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh do một số bệnh lý nền kèm theo (đã xét nghiệm âm tính 5 lần). Từ ngày 13/2 tới nay chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc mới.

Chiều 21/2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, sở Y tế trình bày về việc đưa ra đề xuất cho học sinh nghỉ học, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã nhấn mạnh rằng, việc cho học sinh nghỉ học cần phải có căn cứ, không thể theo phong trào.

"Cho học sinh nghỉ học cần phải có căn cứ, không thể theo phong trào", Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh khẳng định.

“Trong 2 ngày vừa qua, toàn bộ các hệ thống chính trị đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19. Hiện chúng ta vẫn còn 62 trường hợp được cách ly tại các bệnh viện, và hơn 400 trường hợp phải cách ly tại các cộng đồng. Tôi yêu cầu các sở ban ngành khi đưa ra đề xuất cho học sinh nghỉ học thì cần phải có căn cứ để thuyết phục, không thể đi theo phong trào. Mục tiêu của chúng ta là không để 1 trường hợp nào lây nhiễm chéo trên địa bàn, và quan trọng là phải đảm bảo sức khoẻ cho người dân, học sinh, sinh viên”, ông Nguyễn Đức Chung nói.

Tin nhanh - Hà Nội: 'Học sinh trên toàn địa bàn sẽ đi học lại từ ngày 2/3'

Học sinh trên toàn địa bàn Thành phố Hà Nội sẽ đi học trở lại từ ngày 2/3. Ảnh - Hữu Thắng.

“Trên cơ sở tình hình thế giới, trong nước, đặt vấn đề sức khoẻ của học sinh, sinh viên và người dân là quan trọng và kiểm tra lại điều kiện và nguyện vọng của đại bộ phận giáo viên, phụ huynh học sinh, Hà Nội quyết định sinh viên học sinh trên địa bàn thành phố nghỉ hết tháng 2, tức là nghỉ tới ngày 1/3. Ngày 2/3 các trường phải chuẩn bị đảm bảo các điều kiện để các cháu đi học trở lại bình thường”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói.

Ông Ngô Văn Quý - PCT UBND TP. Hà Nội cho biết, hiện thành phố vẫn có nguy cơ do dịch bệnh trên thế giới còn phức tạp, Hà Nội vẫn còn trường hợp phải giám sát và là địa bàn giáp ranh với Vĩnh Phúc, nơi có nhiều người mắc bệnh. Qua thăm dò trực tiếp và qua mạng xã hội của một số trường trên địa bàn, 85% giáo viên và 95% phụ huynh đề nghị tiếp tục cho học sinh nghỉ hết tháng 2.

Trước đó ngày 14/2, Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành xem xét cho học sinh nghỉ hết tháng 2. Từ tình hình thực tế, Bộ sẽ điều chỉnh thời điểm kết thúc năm học 2019-2020.

Hầu hết địa phương đã điều chỉnh lịch nghỉ học của học sinh đến hết tháng 2, đi học trở lại vào đầu tháng 3. Riêng TP.HCM ngày 20/2 đã có văn bản tới Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng bộ GD&ĐT kiến nghị cho học sinh nghỉ học hết tháng 3, học kỳ II từ tháng 4 đến tháng 7, kỳ thi THPT quốc gia diễn ra cuối tháng 7, chậm hơn một tháng so với năm 2019.

 

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào thời gian nào?

Thứ 5, 20/02/2020 | 20:39
Hiện tại, học sinh Hà Nội vẫn đang nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 và chưa có kế hoạch cụ thể về thời điểm đi học trở lại, chính vì vậy, lịch thi tuyển sinh lớp 10 đang trở thành mối quan tâm của phụ huynh và học sinh.

Hà Nội: Cận cảnh công trường xây dựng 2 cây cầu trị giá 340 tỷ đồng bắc qua hồ Linh Đàm

Thứ 5, 20/02/2020 | 16:55
Hai cây cầu nối đường Nguyễn Xiển và Hoàng Liệt có tổng mức đầu tư là 340 tỷ đồng đang được gấp rút thực hiện sẽ góp phần vào mục tiêu giảm ủn tắc giao thông khu vực.
Cùng tác giả

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:49
Sáng 17/4, đã diễn ra buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối nhằm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

Tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:35
Sáng 17/4, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:02
Đại hội lần thứ VI của Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 19 người. Luật gia Nguyễn Tuấn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội.

Trang Đời sống & Pháp luật đổi tên miền thành https://doisongphapluat.com.vn/

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:22
Trang điện tử Đời sống & Pháp luật đổi tên miền website từ địa chỉ https://doisongphapluat.com sang https://doisongphapluat.com.vn/.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Xử nghiêm các trường hợp đốt rác thải không đúng quy định gây ô nhiễm

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, HĐND, UBND Tp.Hà Nội về chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:35
Sáng 17/4, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.