Hà Nội: Không dùng ngân sách xây bãi đỗ xe ngầm tại công viên Thống nhất

Hà Nội: Không dùng ngân sách xây bãi đỗ xe ngầm tại công viên Thống nhất

Thứ 4, 30/03/2016 | 07:43
0
Dự án trung tâm thương mại kết hợp bãi đỗ xe ở 3 tầng hầm tại công viên Thống Nhất sẽ theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách.

Chiều ngày 29/3, tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Lưu Quang Huy - Phó Chánh Văn phòng UBND đã thông tin về dự án xây dựng trung tâm thương mại kết hợp bãi đỗ xe ở phần không gian ngầm tại số 295 Lê Duẩn.

Theo Phó chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội: Thành ủy Hà Nội đã chấp thuận chủ trương xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp trung tâm thương mại ở phần không gian ngầm tại số 295 Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Hà Nội (tại Công viên Thống Nhất).

Đây là phần ngầm của Dự án Khách sạn SAS trước đây tại Công viên Thống Nhất mà UBND thành phố đã thu hồi từ năm 2013.

Kinh doanh - Hà Nội: Không dùng ngân sách xây bãi đỗ xe ngầm tại công viên Thống nhất

Phó chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội thông tin tại buổi họp giao ban báo chí.

Khi đó dự án Khách sạn SAS đã xây dựng được 3 tầng hầm. Suốt 3 năm qua, 3 tầng hầm này đã phải để không, rất lãng phí, trong khi đó, TP đang thiếu diện tích để xây dựng hệ thống giao thông tĩnh.

Để tránh lãng phí phần diện tích ngầm đã được đầu tư, đồng thời, căn cứ nhu cầu của nhân dân trong khu vực, Ban Cán sự Đảng UBND TP đã có báo cáo và được Thường trực Thành ủy chấp thuận chủ trương xây dựng trung tâm thương mại kết hợp bãi đỗ xe ở phần không gian ngầm tại số 295 Lê Duẩn.

Trước nhiều ý kiến của dư luận lo ngại tổ hợp “bãi đỗ xe – Trung tâm thương mại” sẽ bị biến tướng, coi nhẹ thiết kế bãi đỗ xe mà chú trọng mục đích trung tâm thương mại, ông Lưu Quang Huy cho biết: Thành ủy Hà Nội yêu cầu đối với phần không gian trên mặt đất của Dự án, phải thực hiện việc phục hồi trồng cây xanh, làm đường dạo, bảo đảm kết nối đồng bộ với cảnh quan của công viên Thống Nhất.

Còn phần ngầm của dự án phải khảo sát kỹ nhu cầu của xã hội để xác định quy mô phù hợp giữa diện tích đỗ xe, diện tích thương mại phục vụ nhu cầu nhân dân trong khu vực cũng như của nhân dân đến với công viên Thống Nhất.

Việc triển khai dự

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Cà Mau: Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:54
Ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc Techcombank: Tỉ lệ nợ xấu nằm trong kế hoạch

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Theo Phó Tổng Giám đốc Techcombank Phùng Quang Hưng, ngân hàng chỉ lựa chọn cho vay đối với khách hàng ngành nghề mà mình có sự am hiểu.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.