Hà Nội kín đặc người ở Hồ Gươm chờ đợi khoảnh khắc Countdown-đếm ngược

Hà Nội kín đặc người ở Hồ Gươm chờ đợi khoảnh khắc Countdown-đếm ngược

Chủ nhật, 31/12/2017 | 21:51
0
Hà Nội ken đặc người trên các con phố. Đặc biệt, quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, biển người vui tươi chờ đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

Tết Dương lịch 2018, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa nhưng người dân vẫn đổ ra đường náo nức hoà vào không khí vui tươi.

Các tuyến đường dẫn đến phố đi bộ Hà Nội như Hai Bà Trưng, Tràng Thi… ùn tắc kéo dài. Nhiều đôi bạn trẻ nhích từng mét mong chọn vị trí thuận lợi để đón thời khắc chuyển giao hai năm.

Khu vực Quảng trường Cách mạng tháng 8, biển người đã vây kín sân khấu ca nhạc. Khắp các lối đi lại đều kín đặc người, ai cũng háo hức chờ đợi khoảnh khắc Countdown đếm ngược.

“Ngã tư Quốc tế” Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến luôn được ví là khu vực sôi động bậc nhất tại Thủ đô. Ngày thường, nơi đây vốn đã đông đúc nhưng vào đêm nay, khi hàng nghìn người đổ dồn về phố đi bộ quanh hồ Gươm đón năm mới thì địa điểm này bất ngờ trở nên quá tải, không còn lối đi lại.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Thủ đô vào đêm chuyển giao năm cũ và năm mới:

 

Xã hội - Hà Nội kín đặc người ở Hồ Gươm chờ đợi khoảnh khắc Countdown-đếm ngược

Nhiều người dân ra đường hoà vào không khí đón năm mới 2018 (ảnh: Vnexpress).

Xã hội - Hà Nội kín đặc người ở Hồ Gươm chờ đợi khoảnh khắc Countdown-đếm ngược (Hình 2).
 
Xã hội - Hà Nội kín đặc người ở Hồ Gươm chờ đợi khoảnh khắc Countdown-đếm ngược (Hình 3).

Nhiều bạn trẻ háo hức ghi lại hình ảnh trong đêm cuối cùng của năm 2017 (ảnh: Dân Trí).

Xã hội - Hà Nội kín đặc người ở Hồ Gươm chờ đợi khoảnh khắc Countdown-đếm ngược (Hình 4).

Ảnh: Saostar.

 

Xã hội - Hà Nội kín đặc người ở Hồ Gươm chờ đợi khoảnh khắc Countdown-đếm ngược (Hình 5).

Biển người trước Sân khấu Countdown. Ảnh: Vnexpress

Xã hội - Hà Nội kín đặc người ở Hồ Gươm chờ đợi khoảnh khắc Countdown-đếm ngược (Hình 6).

 

Xã hội - Hà Nội kín đặc người ở Hồ Gươm chờ đợi khoảnh khắc Countdown-đếm ngược (Hình 7).

Nhiều người phải mất công sức để có được vị trí đẹp ở gần sân khấu Countdown.


 T. Huế (tổng hợp)

 

Dự báo thời tiết Tết Dương lịch: Rét đậm, trưa hửng nắng

Thứ 4, 27/12/2017 | 18:50
Vào ngày 30/12, nhiều nơi ở Bắc và Trung Bộ có mưa nhỏ. Nhưng từ ngày 31/12 tới 1/1/2018, trời sẽ hửng nắng.
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.