Hà Nội: Kinh hoàng đường QL5 kéo dài chi chít đèn đỏ nơi nhiều xe container đi qua

Hà Nội: Kinh hoàng đường QL5 kéo dài chi chít đèn đỏ nơi nhiều xe container đi qua

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 03/01/2019 | 20:00
0
Dọc tuyến đường QL5, đoạn từ Phúc Đồng đến Sài Đồng chỉ vỏn vẹn hơn 1km, nhưng mật độ đèn giao thông dày đặc và luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn thương tâm mới đây xảy ra tại Long An khiến cho hơn 20 người thương vong. Những nạn nhân không sai, họ là người chấp hành đúng luật giao thông, nghiêm chỉnh dừng xe chờ đèn đỏ nhưng lại nhận lấy một kết quả bi thương khi bị tài xế xe container lùa từ phía sau khiến họ trở tay không kịp.

Sau vụ việc thương tâm, nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh việc các cột đèn giao thông đã phát huy hết tác dụng, đúng nơi đúng chỗ chưa? Ở đường quốc lộ xen lẫn đường dân cư sử dụng nhiều cột đèn giao thông có đảm bảo an toàn cho người dân hay không? 

Sáng 3/1, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc khảo sát quanh địa bàn Hà Nội những khu vực chi chít đèn tín hiệu giao thông. Đặc biệt là khu vực QL5 đoạn từ Phúc Đồng chạy dọc Sài Đồng đến địa phận Như Quỳnh - Hưng Yên.

Chỉ tính riêng đoạn đường từ phường Phúc Đồng đến phường Sài Đồng chỉ hơn 1km nhưng có đến 3 cột đèn tín hiệu giao thông. Tính đến đoạn chân cầu Thanh Trì thì có đến 5 cột đèn tín hiệu giao thông. 

Tin nhanh - Hà Nội: Kinh hoàng đường QL5 kéo dài chi chít đèn đỏ nơi nhiều xe container đi qua

1km đường có đến 3 cột đèn tín hiệu giao thông.

Quốc lộ 5 là đoạn đường có mật độ xe lưu thông khá lớn, đa số là các xe ben, xe khách và xe container. Vì là đường quốc lộ xen lẫn đường dân sinh nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo như ghi nhận của PV, đoạn đường này xảy ra khá nhiều các vụ tai nạn giữa các xe máy với xe khách, hay với các xe container.

Tin nhanh - Hà Nội: Kinh hoàng đường QL5 kéo dài chi chít đèn đỏ nơi nhiều xe container đi qua (Hình 2).

Đường quốc lộ xen lẫn đường dân sinh tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mất an toàn giao thông.

Theo như chia sẻ của người dân, các vụ tai nạn thường xảy ra tại các khu vực có cột đèn tín hiệu giao thông thường thì do tính chủ quan của người tham gia giao thông, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, hay do các tài xế thiếu quan sát khi sang đường.

Tin nhanh - Hà Nội: Kinh hoàng đường QL5 kéo dài chi chít đèn đỏ nơi nhiều xe container đi qua (Hình 3).

Đèn tín hiệu giao thông dày đặc trên đường.

Với mật độ đèn giao thông dày đặc cùng với ý thức chấp hành luật giao thông của người dân kém, tình trạng vượt đèn đỏ hay "cố chạy" để không phải dừng chờ đèn đỏ của cả xe máy lẫn các xe ô tô nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm. Đặc biệt là tình trạng các xe khách, xe container lấn làn của người đi xe máy.

Anh Nguyễn Xuân Hoàng, một người lái xe ôm quanh khu vực đã nhiều năm cho biết: "Tuyến đường này rất nguy hiểm, tiềm tàng nhiều nguy cơ tai nạn. Có nhiều xe khách, xe container chạy tốc độ cao rất nguy hiểm. Tôi chứng kiến những vụ nhiều lắm, cứ đứng đây một lát là gặp nhiều ý mà, các xe khách xe container lấn làn nguy hiểm lắm".

Tin nhanh - Hà Nội: Kinh hoàng đường QL5 kéo dài chi chít đèn đỏ nơi nhiều xe container đi qua (Hình 4).

Các xe container, xe khách thường xuyên chiếm làn dành cho người điều khiển xe máy.

"Tình trạng lấn chiếm làn dành cho người điều khiển xe máy gây mất an toàn giao thông, khả năng xảy ra tai nạn là rất cao. Nếu xảy ra chỉ có chết thôi làm gì có con đường nào thoát được. Nhiều hôm vào buổi tối các xe container còn vượt đèn đỏ, hoặc là đi cố gây nguy hiểm cho người dừng lại, hoặc người sang đường", anh Hoàng chia sẻ.

Tin nhanh - Hà Nội: Kinh hoàng đường QL5 kéo dài chi chít đèn đỏ nơi nhiều xe container đi qua (Hình 5).

Người điều khiển xe máy bị lấn chiếm làn đường.

Tình trạng lấn chiếm làn đường dành cho người điều khiển xe máy gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao, đặc biệt là quanh các khu vực đèn tín hiệu giao thông nơi các tài xe đối diện đã khuất tầm nhìn.

1km chi chít đèn tín hiệu giao thông

Từ tai nạn thảm khốc ở Long An: Nên hạn chế xe máy

Thứ 5, 03/01/2019 | 09:34
Trước vụ tai nạn giao thông kinh hoàng tại tỉnh Long An làm ít nhất 4 người chết chiều qua (2/1), Tiến sĩ Lương Hoài Nam tiếp tục nhắc lại quan điểm phải hạn chế xe máy.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.