Hà Nội: Lời khai rợn người của gã giang hồ nổ súng trong tiệm cắt tóc

Hà Nội: Lời khai rợn người của gã giang hồ nổ súng trong tiệm cắt tóc

Nguyễn Thị Hường
Chủ nhật, 18/03/2018 | 13:35
0
Liên quan đến clip côn đồ nổ súng trong tiệm cắt tóc gây xôn xao dư luận vừa qua, bước đầu đối tượng Hạnh khai nhận sự việc bắt nguồn từ ghen tuông.

Liên quan đến clip côn đồ nổ súng trong tiệm cắt tóc tại ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội gây sự chú ý đặc biệt của dư luận trong mấy ngày qua, cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt giữ về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích, gồm: Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định); Bùi Quang Toàn (SN 1991, trú tại xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Hà Nội: Lời khai rợn người của gã giang hồ nổ súng trong tiệm cắt tóc

Hai đối tượng Hạnh (trái) và Toàn.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận, trước đó, hắn ta và một cô gái quê ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có mối quan hệ yêu đương với nhau. Tuy nhiên, gần đây, Hạnh phát hiện cô gái này lại dành tình cảm với anh Nguyễn Mạnh H., là chủ cửa hàng cắt tóc trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Qua tìm hiểu, Hạnh được biết, anh H. là người cùng quê Phú Thọ với bạn gái của Hạnh. Dù đã yêu Hạnh nhưng cô gái kia vẫn hẹn hò với anh H..

Hạnh có nghe đám chiến hữu kể với Hạnh về việc người yêu mình từng đi theo anh H. vào nhà nghỉ. Chính vì thế, Hạnh đã điên tiết, nổi máu ghen.

Nhiều lần, giữa Hạnh và anh H. va chạm, xích mích với nhau. Thậm chí, theo lời của Hạnh, anh H. còn thách thức hắn ta, khiến Hạnh nảy ý định trả thù.

Hà Nội: Lời khai rợn người của gã giang hồ nổ súng trong tiệm cắt tóc (Hình 2).

Đối tượng Hạnh (cầm súng) lao vào tiệm cắt tóc của anh H. (ảnh cắt từ clip).

Theo đó, ngày 15/3, Hạnh từ Nam Định mang theo một khẩu súng colt tự chế lên Hà Nội để giải quyết mâu thuẫn với anh H..

Tại Hà Nội, Hạnh gặp Toàn và Hoàng Tiến Thành (SN 1993, trú tại TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Hạnh nhờ Thành đến quán cắt tóc của anh H. xem anh này có ở đó không.

Khi biết anh H. vẫn ở quán, hơn 18h cùng ngày, nhóm này gọi anh H. ra ngoài nói chuyện nhưng anh H. không ra.

Thấy vậy, Toàn xông vào ghì cổ anh H. kéo ra ngoài, dùng chai thủy tinh đập vào đầu anh H. nhưng anh H. đỡ được và dùng kéo cắt tóc để chống trả.

Còn đối tượng Hạnh tiếp tục lao vào, rút súng mang theo bắn lên trần nhà để dọa anh H.

Thấy Hạnh hung hăng, Thành đã cản Hạnh “đừng bắn”. Nghe tiếng súng nổ, anh H. ôm đầu nằm xuống, Toàn và Hạnh tiếp tục lao vào sử dụng chân tay đấm đá vào người anh H.. Thấy tay anh H. vẫn cầm kéo cắt tóc, Hạnh giật lấy, đâm 3 nhát vào đùi trái của anh H. rồi bỏ đi.

Hà Nội: Lời khai rợn người của gã giang hồ nổ súng trong tiệm cắt tóc (Hình 3).

Khẩu súng mà đối tượng Hạnh cầm theo đến tiệm cắt tóc của nạn nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan trong clip nổ súng tại tiệm cắt tóc.

Kết quả giám định sơ bộ khẩu súng của đối tượng Hạnh cho thấy, đó súng ngắn kiểu ổ quay, có tính năng, tác dụng thuộc vũ khí quân dụng. Cơ quan công an xác định, cùng có mặt ở hiện trường nhưng đối tượng Thành không có hành vi đánh người mà chỉ can ngăn nên không đề cập tới.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các lời khai, củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hạnh và Bùi Quang Toàn.

Hà Nội: Tạm giữ nhóm côn đồ dùng súng bắn chủ tiệm cắt tóc

Thứ 7, 17/03/2018 | 18:34
Nhóm côn đồ hung hãn dùng súng bắn chủ tiệm cắt tóc giữa giờ tan tầm đã bị Cơ quan điều tra tạm giữ.

Điều tra nhóm đối tượng dùng súng hoa cải bắn đối thủ trên tỉnh lộ

Thứ 7, 17/03/2018 | 12:34
Do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm đối tượng đã lao vào nhau ẩu đả. Đỉnh điểm, một đối tượng đã dùng súng hoa cải bắn về phía đối phương khiến 1 người trọng thương.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.