Hà Nội “mạnh tay” chi tiền chống dịch Covid-19, cử bác sĩ về vùng dịch học kinh nghiệm

Hà Nội “mạnh tay” chi tiền chống dịch Covid-19, cử bác sĩ về vùng dịch học kinh nghiệm

Thứ 3, 18/02/2020 | 07:11
0
UBND TP.Hà Nội duyệt chi bổ sung 214 tỷ đồng để mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ phòng chống dịch Covid-19 đồng thời cử 2-4 bác sĩ về huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) để học hỏi kinh nghiệm cách ly, xử lý đối với các trường hợp dương tính với virus viêm đường hô hấp.

Zing.vn đưa tin, chiều 17/2, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các sở, ngành và quận, huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch thành phố nhấn mạnh việc cách ly và phát hiện sớm các ca nghi nhiễm trên địa bàn là cần thiết, nhưng Chủ tịch TP Hà Nội cho rằng cần xử lý hài hòa, hạn chế thấp nhất biện pháp cưỡng chế để cách ly.

Tin nhanh - Hà Nội “mạnh tay” chi tiền chống dịch Covid-19, cử bác sĩ về vùng dịch học kinh nghiệm

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung (ảnh: Zing.vn).

Ông Chung cho hay sẽ giao Sở Y tế cử cán bộ vào tâm dịch ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, để khảo sát, học hỏi kinh nghiệm chống dịch.

"Sở Y tế lựa chọn và cử 2-4 bác sĩ học hỏi kinh nghiệm từ vùng dịch mà Sở Y tế Vĩnh Phúc đang làm. Chúng ta tìm hiểu từ nguyên nhân, cách phát hiện, cách ly...", Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói.

Ghi nhận của VTC tại buổi họp, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, UBND TP.Hà Nội quyết định cấp bổ sung 214 tỷ đồng mua sắm máy móc, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Cũng theo ông Hạnh, tính đến 15h ngày 17/2, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Hiện tại Hà Nội tiếp tục giám sát 68 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 tại bệnh viện. Trong đó, 66 trường hợp nghi nhiễm đã cho kết quả xét nghiệm âm tính, 2 trường hợp còn lại được theo dõi cách ly ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đống Đa.

Tin nhanh - Hà Nội “mạnh tay” chi tiền chống dịch Covid-19, cử bác sĩ về vùng dịch học kinh nghiệm (Hình 2).

Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại cuộc họp (ảnh: VTC).

Hà Nội đang giám sát theo dõi sức khỏe người đi về từ vùng dịch tại cộng đồng 1.857 trường hợp, những người này được cách ly y tế tại nơi ở/nơi lưu trú. Hiện tại còn 336 người phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết thêm, TP đang điều tra, khoanh vùng xử lý triệt để tại nhà bệnh nhân và các khu vực liên quan của 68 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, lập danh sách theo dõi 464 người tiếp xúc gần. Tình trạng sức khỏe của tất cả những người tiếp xúc gần đều ổn định; chưa có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội chủ động phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lấy mẫu tất cả các trường hợp nghi ngờ để xét nghiệm tìm tác nhân gây bệnh, sẵn sàng triển khai xét nghiệm tác nhân gây bệnh khi được Bộ Y tế đồng ý cho triển khai.

Bá Di (T/h)

Bệnh nhi 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc cho kết quả âm tính với Covid-19

Thứ 2, 17/02/2020 | 18:18
Bệnh nhi 3 tháng tuổi đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương, kết quả xét nghiệm lần 01 âm tính với Covid-19.

Cách ly 3 người trong một gia đình từ Vĩnh Phúc trở về Huế

Thứ 2, 17/02/2020 | 12:10
Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tiến hành cách ly 3 người trong một gia đình từ Vĩnh Phúc trở về địa bàn.

Vĩnh Phúc: Chính quyền sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra tăng giá ở tâm dịch

Thứ 6, 14/02/2020 | 17:24
Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cho biết, cuộc sống của người dân xã Xuân Lôi đã ổn định, chính quyền đã tính đến các phương án để ổn định cuộc sống của người dân với lịch cách ly 20 ngày.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:59
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.