Hà Nội: Mở lại các điểm hiến máu

Hà Nội: Mở lại các điểm hiến máu

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 7, 20/02/2021 | 08:09
0
Sau kỳ nghỉ Tết 2021, 3 điểm hiến máu cố định tại Hà Nội là Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, trạm y tế phường Nhân Chính và Trung tâm Y tế quận Đống Đa.
Tin nhanh - Hà Nội: Mở lại các điểm hiến máu

Ghi nhận của phóng viên, sau kỳ nghỉ Tết 2021, 3 điểm hiến máu cố định tại Hà Nội là Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm), trạm y tế phường Nhân Chính (Thanh Xuân) và Phòng khám đa khoa số 2 – Trung tâm Y tế quận Đống Đa (Đống Đa) đã được mở cửa trở lại.

Tin nhanh - Hà Nội: Mở lại các điểm hiến máu (Hình 2).

Tại điểm hiến máu Phòng khám đa khoa số 2 – Trung tâm Y tế quận Đống Đa (Số 10, Ngõ 122 Đường Láng, Đống Đa) là 1 trong 3 địa điểm hiến máu cố định trên địa bàn TP.Hà Nội đã bắt đầu đón người dân tới hiến máu.

Tin nhanh - Hà Nội: Mở lại các điểm hiến máu (Hình 3).

Là thời điểm đầu năm mới cùng với sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biễn hết sức phức tạp nên lượng người đến hiến máu là ít hơn rất nhiều so với những ngày thường trước đó.

Tin nhanh - Hà Nội: Mở lại các điểm hiến máu (Hình 4).

Số lượng người đến hiến máu chỉ đếm trên đầu ngón tay ngay trong ngày mở cửa đầu tiên. Người dân đến hiến máu đều được yêu cầu và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin nhanh - Hà Nội: Mở lại các điểm hiến máu (Hình 5).

Được biết, trước Tết Nguyên đán, đã có 30 đơn vị xin hoãn, hủy lịch tổ chức hiến máu với hơn 8.000 đơn vị máu dự kiến tiếp nhận. Sau kỳ nghỉ Tết dài, Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư lại nhận thông tin hoãn thêm khoảng 24 lịch hiến máu từ nay đến hết tháng 3 với dự kiến khoảng 5.000 đơn vị máu.

Tin nhanh - Hà Nội: Mở lại các điểm hiến máu (Hình 6).

Mặc dù cộng đồng đã rất quan tâm, ủng hộ, chia sẻ, không ngần ngại đến hiến tặng gần 5.000 đơn vị máu trong những ngày giáp Tết nhưng tổng cộng từ ngày 28/01 đến hết ngày 17/02, Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư chỉ tiếp nhận được 8.152 đơn vị máu.

Tin nhanh - Hà Nội: Mở lại các điểm hiến máu (Hình 7).

Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng máu và các chế phẩm máu cho điều trị vẫn không hề giảm. Cùng thời điểm trên (28/01 – 17/02), Viện đã cung cấp 15.700 đơn vị khối hồng cầu cho các cơ sở y tế (chưa kể các loại chế phẩm khác), có ngày lên đến 2.500 đơn vị và cung cấp đến nhiều địa phương xa hoặc chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch.

Tin nhanh - Hà Nội: Mở lại các điểm hiến máu (Hình 8).

Lượng máu cung cấp dù gần gấp đôi lượng máu tiếp nhận nhưng chỉ đáp ứng được 70 – 80% dự trù máu từ các bệnh viện.

Tin nhanh - Hà Nội: Mở lại các điểm hiến máu (Hình 9).

Tính đến trưa ngày 18/2, lượng máu dự trữ của Viện chỉ còn 4.800 đơn vị máu; trong khi nhu cầu trung bình mỗi ngày cần đến 1.200 – 1.500 đơn vị máu.

Tin nhanh - Hà Nội: Mở lại các điểm hiến máu (Hình 10).

Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư Bạch Quốc Khánh lì xì cho người tham gia hiến máu tại điểm cố định trong sáng 19/2.

Tin nhanh - Hà Nội: Mở lại các điểm hiến máu (Hình 11).

Ông Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư cho biết, ước tính nhu cầu máu cần cho cấp cứu và điều trị trong tháng 2 và tháng 3 của Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư là khoảng 50.000 đơn vị máu. Với các lịch hiến máu được duy trì đến thời điểm này thì vẫn còn thiếu khoảng hơn 20.000 đơn vị máu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp cho 177 cơ sở y tế tại 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (diện bao phủ xấp xỉ 41 triệu dân).

Tin nhanh - Hà Nội: Mở lại các điểm hiến máu (Hình 12).

Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu (đặc biệt là nhóm O, nhóm A) và Hiến Tiểu Cầu; đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị duy trì lịch hiến máu theo kế hoạch và tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, người dân tham gia hiến máu.

Hoa lê giá vài triệu đồng xuống phố đón xuân

Thứ 6, 19/02/2021 | 09:20
Dịp sau Tết Nguyên đán những năm gần đây, người dân Hà Nội vẫn duy trì thói quen xuống phố mua hoa lê để chơi xuân.

Ngỡ ngàng con đường hoa ban giữa lòng thủ đô

Thứ 5, 18/02/2021 | 14:28
Người dân Hà Nội thích thú chụp ảnh bên hoa ban lung linh tràn ngập sắc xuân.

Hà Nội: Quận Ba Đình lấy mẫu những người từ Cẩm Giàng trở về

Thứ 4, 17/02/2021 | 16:32
Ngày 17/2 những người đi về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã được tiến hành lấy mẫu liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.