Hà Nội: Mưa to kéo dài từ đêm, chợ vắng hoe, rau xanh khan hiếm

Hà Nội: Mưa to kéo dài từ đêm, chợ vắng hoe, rau xanh khan hiếm

Thứ 5, 28/07/2016 | 07:14
0
Trời mưa to kéo dài từ đêm đến sáng nên sáng nay ở các chợ vắng hoe do bà nội trợ không kịp đi chợ. Rau xanh khan hiếm hơn mọi ngày, giá thịt, cá chỉ tăng nhẹ.

Ghi nhận tại chợ Cổng (Phú Lương, Hà Đông, HN), giá các mặt hàng lương thực thực phẩm sáng nay vẫn giữ nguyên giá, một số thực phẩm chỉ tăng nhẹ.

Cụ thể, giá các loại rau xanh hầu hết tăng từ 500- 1.000 đồng so với ngày thường. Rau muống, cải thìa từ 3.000 tăng lên 4.000 đồng/mớ; mồng tơi, dền tăng từ 3.000 lên 5.000 đồng/mớ. Tuy nhiên, rau xanh sáng nay khá khan hiếm và ít hơn ngày thường.

Bác Phượng - một người bán rau cải cho biết: "Sáng nay chợ ít rau xanh hơn mọi ngày là do trời mưa suốt đêm đến sáng không ngớt khiến ít người đã đi hái được rau. Các tiểu thương bán lẻ cũng chưa đi lấy rau về bán được. Tuy khan hiếm hơn, nhưng chúng tôi vẫn chỉ bán giá nhỉnh hơn ngày thường một chút".

Xã hội - Hà Nội: Mưa to kéo dài từ đêm, chợ vắng hoe, rau xanh khan hiếm

Xã hội - Hà Nội: Mưa to kéo dài từ đêm, chợ vắng hoe, rau xanh khan hiếm (Hình 2).

Xã hội - Hà Nội: Mưa to kéo dài từ đêm, chợ vắng hoe, rau xanh khan hiếm (Hình 3).

Xã hội - Hà Nội: Mưa to kéo dài từ đêm, chợ vắng hoe, rau xanh khan hiếm (Hình 4).

Xã hội - Hà Nội: Mưa to kéo dài từ đêm, chợ vắng hoe, rau xanh khan hiếm (Hình 5).

Chị Vân Anh (Phú Lương, HN) cho biết, bão về từ đêm qua gây gió to và mưa lớn. Tuy mưa to nhưng sáng nay mình vẫn phải mặc áo mưa ra chợ mua đồ. Mình sẽ mua nhiều thực phẩm hơn mọi ngày vì trời mưa thế này chắc phải mưa liền mấy hôm. Mà mưa gió lớn, mỗi lần đi chợ ngại lắm nên mua nhiều về dự trữ.

Theo lời bà nội trợ này, đi chợ ngày mưa nên thấy chợ vắng hẳn so với ngày thường. Tuy nhiên, chị vẫn cố đi vào sáng sớm vì để mua được đồ tươi ngon.

Cũng theo lời bà nội trợ 32 tuổi này: “Hôm nay mưa bão nhưng giá cả thực phẩm vẫn giữ nguyên. Chỉ có rau xanh thì giá nhỉnh lên chút so với ngày thường nhưng không đáng là bao. Song rau xanh hôm nay cũng ít hàng”.

Phỏng vấn nhanh một bà nội trợ khác tên Hằng (Phố Xốm, Hà Đông) sáng nay cũng đi chợ sớm. Chị Hằng cho rằng, mưa gió to và đường nhà chị cũng

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.