Hà Nội: Người dân đổ xô về quê ăn Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài

Hà Nội: Người dân đổ xô về quê ăn Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài

Thứ 5, 31/01/2019 | 18:58
0
Chiều nay (31/1), người dân sinh sống, làm việc và học tập tại TP.Hà Nội đổ dồn về các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô, các bến xe để về quê nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi khiến cho nhiều tuyến đường bị ùn tắc.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, từ 4h chiều, các tuyến đường cửa ngõ TP.Hà Nội đi về các tỉnh đều trong tình trạng đông đúc, do lượng phương tiện lưu thông rất lớn.

Tại đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Phạm Văn Đồng, Giải Phóng và Ngọc Hồi liên tục xảy ra tình trạng ùn tắc, nhiều phương tiện xe máy phải leo lên vỉa hè để đi. Đặc biệt, tại nút giao Pháp Vân lượng phương tiện qua đây rất lớn khiến gây nên cảnh ùn tắc, lực lượng CSGT và Công an đã phải đứng chốt chặn tại nhiều vị trí để phân luồng giao thông.

Tin nhanh - Hà Nội: Người dân đổ xô về quê ăn Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài

Đường Khuất Duy Tiến ùn tắc do lượng phương tiện tăng cao.

Tin nhanh - Hà Nội: Người dân đổ xô về quê ăn Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài (Hình 2).

Nút giao Pháp Vân xảy ra ùn tắc.

Theo lãnh đạo đội CSGT số 14 (Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị đã yêu cầu 100% quân số đồng loạt ra quân để phân luồng điều tiết giao thông. Từ đầu giờ chiều tình trạng ùn tắc đã xuất hiện do lượng phương tiện dồn về đây rất lớn.

Tại bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình lượng người đổ dồn về đây mỗi lúc một đông hơn. Nhiều người mang theo hành lý cồng kềnh do không mua được vé xe về quê sớm nên tỏ ra khá mệt mỏi.

Tin nhanh - Hà Nội: Người dân đổ xô về quê ăn Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài (Hình 3).

Đường Giải Phóng các phương tiện leo lên vỉa hè.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Lập - Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết, những ngày qua, đơn vị này đã xử lý 30 trường hợp tự ý tăng giá vé. Việc xử lý này là làm theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

"Chúng tôi đã không chấp thuận cho các doanh nghiệp vận tải của Hà Nội tăng giá. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp do các địa phương quản lý tăng giá vé xe. Có đơn vị đòi tăng tới 61% nhưng chúng tôi chỉ chấp thuận cho tăng 40%” - ông Lập cho hay.

Tin nhanh - Hà Nội: Người dân đổ xô về quê ăn Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài (Hình 4).

Người dân đón xe ở bến Giáp Bát...

Tin nhanh - Hà Nội: Người dân đổ xô về quê ăn Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài (Hình 5).

...và tại bến xe Nước Ngầm để về quê ăn Tết.

Để đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cũng đã chỉ đạo 2 bến xe lớn của TP. Hà Nội là Giáp Bát, Nước Ngầm tăng cường kiểm tra không để tình trạng nhà xe "chặt chém" tăng giá vé.

Tin nhanh - Hà Nội: Người dân đổ xô về quê ăn Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài (Hình 6).

CSGT phân luồng tại nút giao Ngọc Hồi - Giải Phóng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cũng rất quan tâm đến tình hình an ninh, trật tự tại các bến xe, yêu cầu đơn vị quản lý phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Nhân dân, hành khách trong và xung quanh khu vực các bến.

“Các bến xe lớn hiện nay đã được cải thiện rất nhiều về chất lượng dịch vụ cũng như an toàn hơn. Tuy nhiên, các đồng chí vẫn phải quan tâm, ngăn chặn ngay những hiện tượng như “cò” vé, xã hội đen, trộm cắp… tại các bến xe, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Nhân dân đi lại” - Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Thế Anh - Thu Huyền

Hà Nội: Giao thông "nghẹt thở" những ngày giáp Tết

Thứ 3, 29/01/2019 | 19:31
Trên khắp các nẻo đường Thủ đô trong những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lưu lượng giao thông tăng nhanh, đặc biệt người dân đi sắm Tết ở trong khu vực nội đô khiến tình trạng ùn tắc cục bộ xảy ra trên nhiều tuyến đường.

Công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm giao thông dịp Tết Kỷ Hợi

Thứ 2, 28/01/2019 | 18:57
Ủy ban ATGT Quốc gia vừa công bố 20 số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự ATGT trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Bộ trưởng GTVT: Kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trật tự giao thông

Thứ 2, 28/01/2019 | 18:11
Ngày 28/1, tại buổi họp giao ban công tác tháng 1/2019, Bộ trưởng bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải nỗ lực tối đa để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết của người dân và không để người dân nào không thể về quê ăn Tết vì thiếu tàu xe.
Cùng tác giả

Thủ tướng: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:05
Thủ tướng nhấn mạnh trong năm nay phải củng cố năng lực truyền tải điện, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Doanh nghiệp có thể mua bán điện tái tạo trực tiếp không qua EVN

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:10
Hoạt động mua bán điện trực tiếp dự kiến được thực hiện qua 2 phương án là mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.