Hà Nội: Nhà thầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị phạt 20 triệu

Hà Nội: Nhà thầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị phạt 20 triệu

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:45
0
Nhà thầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị CSGT Hà Nội xử phạt trên 20 triệu đồng vì để phương tiện phục vụ thi công chắn ngan đường.

Thông tin từ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67 – Công an TP Hà Nội) cho biết, sáng nay (28/9), qua tin báo của người dân cho biết, tại khu vực trước cửa số nhà 355 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) xuất hiện 1 chiếc xe cẩu chuyên dụng và 1 chiếc xe ô tô tải đầu kéo kéo theo rơ-mooc đỗ song song nhau chắn hoàn toàn một bên đường Nguyễn Trãi gây ảnh hưởng đến giao thông.

Tổ công tác Đội CSGT số 7 đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng xác minh và yêu cầu các bên liên quan có mặt để giải quyết. Qua xác minh được biết 2 xe trên phục vụ công tác thi công lao dầm đường sắt tại 2 nhà ga Vành đai 3, dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông.

Đội CSGT số 7 đã yêu cầu đại diện công ty thi công đến hiện trường, ngừng thi công, giải phóng mặt bằng đường, trả lại hiện trạng ban đầu của đường.

Đội CSGT số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đơn vị thi công lỗi: “Thi công công trình trên đường đô thị không thực hiện theo phương án thi công hoặc thời gian quy định”, vi phạm điểm a, Khoản 4, điều 13 NĐ 46/NĐ-CP, mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Xã hội - Hà Nội: Nhà thầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị phạt 20 triệu

Xe cẩu và ô tô đơn vị thi công đường sắt Cát Linh - Hà Đông đỗ chắn ngang đường.

Đồng thời, Đội CSGT số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính 2 xe cẩu và xe tải đầu kéo lỗi: “Dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông”, vi phạm điểm đ, khoản 4, điều 5 Nghị Định 46/NĐ-CP, mức phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng.

Cũng trong sáng 28/9, lãnh đạo PC67 Hà Nội trong lúc đi kiểm tra địa bàn, khi đi qua khu vực nút giao Bưởi – Đào Tấn – Nguyễn Khánh Toàn thuộc phường Quan Hoa (Cầu Giấy) đã phát hiện 1 phần đường bị rào chắn gây ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

Lãnh đạo PC67 Hà Nội đã yêu cầu Đội CSGT số 2 phối hợp cùng các đơn vị liên quan giải quyết.

Ngay lập tức, tổ công tác Đội CSGT số 2 đã có mặt tại hiện trường yêu cầu đại diện công ty thi công đến hiện trường, ngừng thi công, giải phóng mặt bằng đường, trả lại hiện trạng ban đầu của đường.

Qua xác minh, đơn vị thi công đoạn đường trên là Công ty cổ phần xây dựng Công nghiệp và dân dụng Hà Nội (địa chỉ: Số 24, Ngõ 55 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Kiểm tra đơn vị trên có xuất trình giấp phép thi công nhưng đã hết hạn.

Tổ công tác Đội CSGT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi “Thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ có Giấy phép thi công nhưng đã hết hạn ghi trong giấy phép” đối với tổ chức, vi phạm Điểm a, Khoản 2, Điều 13 Nghị định 46/NĐ-CP, phạt tiền từ 6-10 triệu đồng.

Nhất Nam

Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.