Phát biểu tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 12/6, Thượng tá Phạm Tùng Vân, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.Hà Nội cho biết 6 tháng đầu năm, trên địa bàn TP.Hà Nội đã xảy ra 1.900 vụ phạm pháp hình sự (giảm 403 vụ, tương đương với 17,4 % so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó có 57 vụ trọng án (tăng 11 vụ trọng án, tương đương 23,9% so với cùng kỳ năm 2017).
Cụ thể, tội phạm giết người tăng 13 vụ (gần gấp đôi so với cùng kỳ 2017), nhiều vụ do mâu thuẫn bột phát gây khó khăn trong công tác phòng ngừa.
Tội phạm về ma tuý vẫn diễn biến khá phức tạp, gia tăng tính chất nghiêm trọng với hoạt động tinh vi, manh động, liều lĩnh. Các đối tượng sử dụng vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Điển hình là vụ Phòng PC47 Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với cục C47 bộ Công an bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 963,51 gam ma tuý tổng hợp, 3 khẩu súng. Ngoài ra phải kể đến vụ án Công an quận Hoàn Kiếm khám phá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý, bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ 80 bánh heroin, 20.000 viên ma tuý tổng hợp, 0,1kg ma tuý đá, 15kg thuốc phiện.
Đại diện Công an TP.Hà Nội thừa nhân, tội phạm xâm hại trẻ em vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 40 vụ việc (tăng 4 vụ, tương đương với 11,1 % so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó tội phạm xâm hại tình dục chiếm tỷ lệ cao (29/40 vụ, tương đương với 72,5%), cá biệt có một số trường hợp bị xâm hại trong thời gian dài mới bị phát hiện (điển hình là vụ thầy giáo dâm ô nhiều nữ sinh tại huyện Hoài Đức).
Tội phạm trộm cắp tài sản có xu hướng giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2017 (giảm 270 vụ), tuy nhiên tội phạm trộm cắp tài sản tại đình chùa, cơ quan, doanh nghiệp, trộm xe ô tô lại có chiều hướng gia tăng (trộm tại cơ quan, doanh nghiệp tăng 5 vụ, trộm tại đình chùa tăng 13 vụ, trộm xe ô tô tăng 6 vụ).
Tội phạm tại một số lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính đang có xu hướng nổi lên. Tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng cấm diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhất là tình hình buôn lậu và vận chuyển hàng cấm có giá trị lớn bằng đường hàng không.
Công an Hà Nội đã triệt phá làm tan rã 19 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, bắt giữ 84 đối tượng. Ngoài ra, gần 500 ổ nhóm tệ nạn xã hội bị triệt phá, bắt giữ gần 3.000 đối tượng.
Thời gian qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi. Các hành vi lừa đảo tài sản qua mạng, kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh trên mạng rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc; nhận làm trung gian chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam; lừa bán hàng qua mạng…
Thậm chí có tình trạng giả danh công an, viện kiểm sát… để đe dọa yêu cầu nạn nhân chuyển khoản hàng trăm triệu để chiếm đoạt.
“Nhiều người cả tin chuyển tiền qua tài khoản cho chúng. Chúng tôi đã lần theo dấu vết , có khi đối tượng đang rút tiền trong nước thì bị bắt, có vụ thì đã chuyển tiền ra nước ngoài. Công an đã phát hiện 6 vụ. Vụ nhiều tiền nhất đối tượng lừa hơn 1 tỷ đồng”, Thượng tá Phạm Tùng Vân cho biết thêm.
Ngoài ra tội phạm về các vi phạm pháp luật về môi trường đang diễn ra với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, diễn biến phức tạp. Hoạt động khai thác, kinh doanh cát trái phép chưa được xử lý triệt để, nhất là tại các địa bàn giáp ranh giữa Hà Nội và các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên….