Hà Nội: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán thực phẩm chức năng giả

Hà Nội: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán thực phẩm chức năng giả

Thứ 7, 25/12/2021 | 05:00
0
Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã điều tra phát hiện đường dây làm giả số lượng lớn thực phẩm chức năng bán ra thị trường.

Ngày 24/12, theo thông tin từ Công an Tp.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng.

Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, khoảng tháng 10/2021, qua nguồn tin trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng trao đổi, mua bán hàng hóa là các loại thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe của một số công ty có thương hiệu. Các đối tượng có hoạt động quảng cáo, chào bán qua mạng và cam kết luôn sẵn hàng với số lượng lớn, cung cấp cho người mua với giá tốt.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng tổ chức xác minh, làm rõ nhân thân lai lịch các đối tượng có liên quan.

Đến ngày 20/12, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lực lượng mật phục, bắt quả tang các đối tượng khi đang tiến hành mua bán gồm: Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, (đã có một tiền án tội cướp giật); Phạm Quốc Thái (31 tuổi, trú tại xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, Nam Định); Nguyễn Thị Thu Yến (30 tuổi, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa và Nguyễn Bích Hà (35 tuổi, trú tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình).

Tang vật thu giữ bao gồm 700 hộp sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả nhãn hiệu BOCA, 1.000 mẫu tem giả, 100 giấy hướng dẫn sử dụng, 4 điện thoại di động, 3 máy khò, 100 cuộn nilong khổ lớn và nhiều dụng cụ phục vụ việc sản xuất hàng giả.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán thực phẩm chức năng giả

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận do nhiều người có nhu cầu sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe nên Nguyễn Bích Hà và chồng là Nguyễn Thanh Tùng đã làm giả thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boca của Công ty cổ phần Alifaco với giá 15.000 đồng/sản phẩm.

Sau đó, rao bán trên mạng Facebook, Phạm Quốc Thái và Nguyễn Thị Thu Yến đã liên hệ đặt hàng, dự định bán ra ngoài thị trường với giá 45.000 đồng/sản phẩm. Nếu bán trót lọt số hàng giả ra thị trường, các đối tượng có thể thu lợi trên nửa tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ tài liệu để truy tố đối tượng theo quy định pháp luật.

Tuệ Minh

Kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, một chủ hàng bị phạt nặng

Thứ 2, 07/12/2020 | 11:17
Một chủ kho thực phẩm tại Thanh Hóa phải nộp 400 triệu đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chủ tịch Đà Nẵng lập Ban chỉ đạo về an toàn vệ sinh thực phẩm

Thứ 5, 05/05/2016 | 08:21
Ngoài việc lập Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, UBND TP Đà Nẵng còn yêu cầu xác lập quy định, quy trình quản lý chặt chẽ nguồn hải sản nhập vào Đà Nẵng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Dương: Lý do người phụ nữ bị sát hại trong khu công nghiệp

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:00
Cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi can sát hại người phụ nữ trong khu công nghiệp Sóng Thần khi đối tượng đang lẩn trốn ở Tiền Giang.