Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm gây ra hàng chục vụ cướp tài sản của lái xe

Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm gây ra hàng chục vụ cướp tài sản của lái xe

Thứ 3, 07/08/2018 | 15:48
0
Để có tiền chia nhau tiêu xài, nhóm đối tượng thường mang theo nhiều hung khí đi cướp tài sản của các lái xe đường dài.

Công an quận Long Biên, TP.Hà Nội vừa triệt phá thành công ổ nhóm chuyên cướp tài sản của các lái xe đường dài, bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Trước đó, Công an quận Long Biên đã tiếp nhận thông tin trình báo của anh Nguyễn Tuấn (SN 1984, quê ở Lục Yên, Yên Bái, tên nạn nhân đã được thay đổi - PV) về việc mình bị 1 nhóm đối tượng dùng hung khí đe dọa cướp tài sản.

Cụ thể, vào khoảng 7h ngày 2/8, khi đang điều khiển xe ô tô tải lưu thông từ cầu Thanh Trì đi cầu Phù Đổng, đến đoạn đường dẫn đi QL 5B hướng Hà Nội - Hải Phòng, anh Tuấn có đỗ vào lề đường sau chiếc xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger màu đen BKS: 29C-629.90 để đi vệ sinh.

Khi vừa bước xuống xe, anh Tuấn bất ngờ phát hiện có 2 đối tượng đang ngồi trên chiếc xe tải đó đi về phía mình, trong đó có 1 đối tượng cầm 1 thanh kiếm tỏ vẻ đầy thách thức.

Lo lắng có chuyện chẳng lành, anh Tuấn vội vàng quay lại xe rồi trèo lên cabin. Tuy nhiên, 2 đối tượng đã nhanh chóng đuổi theo, dùng kiếm uy hiếp anh Tuấn phải nộp tiền khi dám tự ý đỗ xe. Thấy 2 đối tượng manh động và liều lĩnh, anh Tuấn đã phải để chúng lấy đi 1 quyển sổ tiết kiệm số tiền 31 triệu đồng và 1 chiếc Ipad.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm gây ra hàng chục vụ cướp tài sản của lái xe

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.(Ảnh: MH)

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, gây hoang mang lo lắng cho quần chúng nhân dân, Công an quận Long Biên đã nhanh chóng phối hợp với phòng CSHS Công an TP.Hà Nội nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Trong vòng 1 ngày sau đó, Công an Long Biên nhận được thông tin từ Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, về việc đã bắt giữ được 1 đối tượng đang điều khiển chiếc xe ô tô bán tải đặc điểm giống phương tiện trong vụ cướp tại quận Long Biên vừa qua.

Kiểm tra trên xe, cơ quan công an đã thu giữ 2 thanh kiếm, 1 súng trạc cao su tự chế, và nhiều vật chứng có liên quan. Qua đó, danh tính của đối tượng được xác định là Đào Xuân Thắng (SN 1991, tạm trú tại huyện Gia Lâm,TP.Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Thắng đã cúi đầu khai nhận mình là đối tượng có liên quan đến vụ cướp tại phường Cự Khối, quận Long Biên vào ngày 2/8 vừa qua.

Từ lời khai của Thắng, đến ngày 5/8, Công an quận Long Biên đã làm rõ và vận động 2 đối tượng đồng phạm của Thắng ra đầu thú, là Bùi Huy Phượng (SN 1995, trú tại xã Phù Đồng, Gia Lâm) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1990, trú tại xã Dương Hà, Gia Lâm).

Theo đó, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 2h ngày 2/8, Thanh lái xe ô tô chở Thắng cùng Phượng, mang theo nhiều vũ khí như 2 thanh kiếm, súng trạc cao su tự chế, vam phá khóa cửa ô tô… mục đích đi trộm cắp và cướp tài sản của lái xe tải dừng nghỉ trên các tuyến đường quốc lộ.

Sau đó, tại khu vực cầu Thanh Trì, các đối tượng phát hiện ra xe ô tô của anh Tuấn đang dừng đỗ nên đã tìm cách tiếp cận. Lúc này, thấy lái xe đang ngủ nên Đào Xuân Thắng đã lẻn lên xe để trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, anh Tuấn bất ngờ tỉnh dậy nên Thắng bỏ đi về xe của mình. Nhìn qua gương chiếu hậu, Thắng thấy anh Tuấn đang dùng Ipad chụp ảnh xe của mình, nên liền quay lại yêu cầu người bị hại mở cửa ô tô và xóa ảnh.

Sau đó, thấy trên xe có một chiếc túi đeo chéo, một ví da, một máy tính bảng Ipad, Thắng đã vơ lấy tất. Gặp sự phản kháng của người bị hại, Phượng cùng Thanh đã mang hung khí đến khiến anh Tuấn buộc phải để nhóm đối tượng lấy số tài sản trên đi.

Sau khi rời khỏi hiện trường, nhóm đối tượng đã lục ví của anh Tuấn lấy đi hơn 4 triệu đồng cùng chiếc Ipad trên rồi bỏ đi. Có tiền, nhóm đối tượng lái xe quay về Từ Sơn, Bắc Ninh để ngủ. Sau đó, Thắng chia cho Phượng 2 triệu đồng, cho Thanh 1 triệu đồng, còn giữ lại toàn bộ số tiền.

Với phương thức, thủ đoạn tương tự, nhóm đối tượng đã cùng 1 đối tượng tên Hùng (trú ở huyện Gia Lâm) đã gây ra trên 20 vụ cướp dọc các tuyến đường Khuất Duy Tiến, Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Đông Anh,... và một số tỉnh lân cận. Khi lấy được tài sản của các lái xe, đối tượng Thắng thường đảm nhiệm việc tìm mối tiêu thụ tại nhiều nơi để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, sau đó đem về ăn chia với đồng bọn.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Triệt phá thành công ổ nhóm cho vay “tín dụng đen”

Chủ nhật, 05/08/2018 | 22:46
Công an quận Hà Đông, TP. Hà Nội vừa triệt phá thành công ổ nhóm cho vay “tín dụng đen”, khởi tố 4 đối tượng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Bắc Giang: Triệt phá xới bạc liên tỉnh, khống chế hàng chục đối tượng

Thứ 6, 27/07/2018 | 11:28
Sau quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động, Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành triệt phá sới bạc dưới hình thức đá gà quy mô lớn. Khống chế nhiều đối tượng và thu giữ hàng trăm triệu đồng, cùng nhiều tài liệu liên quan.
Cùng tác giả

Bắt nam thanh niên giết người vì mâu thuẫn giao thông

Thứ 2, 22/02/2021 | 21:31
Uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam thanh niên đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm một công nhân dẫn đến tử vong.

Chuyện chưa kể về ngày Tết của những “cảnh sát giao thông... trên trời

Thứ 3, 16/02/2021 | 19:00
Tết của những kiểm soát viên không lưu là một ngày thường. Họ vẫn phải tập trung cao độ để đưa những con người ở muôn nơi về sum họp đón Tết bên gia đình.

Chuyện của những người không có Tết vì bận...phá án

Thứ 2, 15/02/2021 | 07:00
Tết đến, thay vì được quây quần bên mâm cơm gia đình thì khi có vụ án, những cán bộ chiến sĩ của phòng CSHS lại phải lên đường làm nhiệm vụ.

Ngày Tết trò chuyện cùng họa sĩ chuyên vẽ tranh trâu

Thứ 6, 12/02/2021 | 13:00
Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Cường luôn thể hiện cái tình ấm ấp của của miền quê trung du. Sau nhiều năm, ông đã trở thành một trong các họa sỹ vẽ về trâu nhiều nhất.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh do “nữ quái” cầm đầu

Thứ 4, 10/02/2021 | 08:46
Thay đổi sim liên tục, sử dụng “ký hiệu” khi giao dịch là những thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” đối phó với cơ quan công an khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.